Chương 5: Người Thay Thế
Tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trần phòng khách sạn cao cấp, Lục Mạc Thần và Tống Châu Linh đã cùng nhau trải qua một đêm cuồng nhiệt, đầy đam mê và giận dữ. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, thân thể quấn lấy nhau như muốn khỏa lấp hết những tiếc nuối, tổn thương và cả yêu thương chưa kịp nói từ bao năm trước.
Sáng hôm sau, ánh nắng len nhẹ qua lớp rèm cửa mỏng manh, chiếu lên làn da trắng sứ của Châu Linh. Cô tỉnh dậy trước, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên gò má cương nghị của anh, khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này khiến trái tim cô khẽ rung động.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, Lục Mạc Thần mở mắt.
Anh không còn là người tình cuồng nhiệt đêm qua nữa, mà là Lục Mạc Thần lạnh lùng, vô cảm như mọi khi. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi mặt mình, rồi ngồi dậy, vươn vai như thể đêm qua chẳng là gì cả.
— “Anh phải về rồi. Vợ sắp cưới của anh đang đợi ở nhà. Chuyện hôm nay… em hãy quên đi.” – Anh nói dứt khoát, ánh mắt thờ ơ, không mang theo chút vướng bận.
Châu Linh sững người. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt ngơ ngác, đau đớn như bị một lưỡi dao cứa sâu vào tim. Anh bước xuống giường, mặc lại áo sơ mi, chỉnh tay áo ngay ngắn rồi quay bước ra khỏi căn phòng.
Cánh cửa khép lại, để lại Tống Châu Linh một mình giữa căn phòng rộng lớn, trống trải. Cô đưa tay siết chặt ga giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Cô biết… đêm qua đối với anh chỉ là một đoạn hồi ức, còn với cô… lại là cả một vùng trời cảm xúc.
**
Lục Mạc Thần trở về biệt thự Lục gia khi trời đã gần trưa. Vừa bước vào nhà, anh đã nghe thấy tiếng cười nói rộn rã vọng ra từ phòng bếp. Anh bước đến thì thấy Hạ Vy đang ngồi bên bàn ăn, cười nói vui vẻ với mấy người giúp việc, dáng vẻ thoải mái và vô tư.
Cô… không hề lo lắng, cũng không buồn bã vì anh không về nhà tối qua.
Một cơn giận vô hình dâng lên trong lòng anh. Ánh mắt anh tối lại, lạnh như băng đá.
— “Hạ Vy!” – Giọng anh vang lên, lạnh đến rợn người.
Cô quay lại, ngạc nhiên thấy anh đứng đó, vẻ mặt tức giận. Cô chỉ kịp đứng dậy chào thì anh đã lạnh lùng ra lệnh:
— “Mang bữa sáng lên phòng cho tôi.”
Cô gật đầu, nhẹ giọng đáp:
— “Vâng…”
Anh quay lưng đi thẳng lên phòng. Sau lưng anh, Hạ Vy thở dài, quay sang than với người giúp việc:
— “Tôi có làm gì sai đâu, tự nhiên lại nổi giận. Đúng là khó chiều ghê...”
Người giúp việc khẽ mỉm cười ái ngại, không dám nói gì. Dù gì thì cô cũng chỉ là “vợ sắp cưới trên danh nghĩa”, còn cậu chủ... từ trước đến giờ, tâm trạng luôn thất thường như vậy.
Chẳng lâu sau, Hạ Vy cẩn thận bê khay thức ăn lên phòng anh. Cô rón rén gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào.
— “Tôi mang bữa sáng lên cho anh.”
Lục Mạc Thần đang đứng bên cửa sổ, tay đút túi, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Nghe tiếng cô, anh xoay người lại, ánh mắt không rõ cảm xúc.
— “Cô có muốn đi làm cùng tôi không?”
Hạ Vy ngơ ngác.
— “Hả?”
— “Cô sẽ làm thư ký riêng cho tôi. Ngày mai bắt đầu đi làm.”
Cô tròn mắt nhìn anh, không hiểu điều gì đang xảy ra. Một lúc sau, cô bật cười châm biếm:
— “Tôi á? Sao anh lại tin tôi? Lỡ tôi bỏ thuốc độc giết anh thì sao?”
Ánh mắt Lục Mạc Thần khẽ động. Anh tiến gần, ánh mắt sắc như dao:
— “Cô dám?”
Cô rùng mình. Cảm giác lạnh sống lưng lan khắp cơ thể. Hạ Vy lúng túng cười gượng:
— “Tôi... tôi chỉ nói đùa thôi. Xin lỗi anh...”
Cô xoay người, vội vã đi ra, nhưng chưa kịp mở cửa thì giọng anh lại vang lên từ phía sau:
— “Nhớ chuẩn bị đồ. Ngày mai theo tôi đến công ty. Tiện thể… tôi sẽ giới thiệu cô là vợ sắp cưới của tôi.”
Bước chân cô khựng lại. Hạ Vy quay đầu nhìn anh, ánh mắt bất ngờ và khó hiểu.
Nhưng anh chỉ quay lại bàn, ngồi xuống, rót trà như thể vừa nói một chuyện hết sức bình thường.
**
Thật ra, Lục Mạc Thần có lý do riêng.
Tống Châu Linh, người con gái mà anh từng yêu sâu đậm, cũng đang làm việc tại tập đoàn Lục thị. Sau khi về nước, cô xin vào làm giám đốc sáng tạo – vị trí không nhỏ và có mối quan hệ trực tiếp với anh.
Anh muốn trả thù cô.
Muốn cho cô biết cảm giác bị thay thế, bị lãng quên, bị ép nhìn người đàn ông mình từng yêu thương công khai yêu thương một người con gái khác… dù người ấy chỉ là diễn viên phụ trong vở kịch anh đang dàn dựng.
Anh biết Hạ Vy không yêu anh. Cũng không đủ thông minh để lật đổ kế hoạch của anh.
Nhưng chính sự ngây thơ ấy lại là công cụ tốt nhất để khiến Tống Châu Linh ghen.
Chơi với lửa thì phải chấp nhận bỏng.
Và Lục Mạc Thần… đã quyết định đốt cả một ván cờ tình cảm – chỉ để trả lại một đoạn thanh xuân bị bỏ rơi.