Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2: Tâm sự

Nàng nâng tay đặt lên ngực hắn đẩy ra, lại bị hắn kéo lên trên đầu, cả thân hình trắng nõn vươn lên trước mặt hắn. Sâu trong mắt hắn đỏ rực, ánh mắt thèm khát như dã thú trông thấy con mồi, đặc biệt là khi con mồi này còn đang khóc lóc đáng thương cầu hắn.

Đôi môi hắn dừng trên người nàng, nghe âm thanh khiến người ta xao xuyến. Hai bên trên dưới bị tập kích, cảm xúc chưa từng có dâng trào, xương sống tê dại. Lâm Hải An nghe được âm thanh xấu hổ của mình, ngậm chặt miệng nhẫn nhịn, nào ngờ hắn thích nghe tiếng nàng kêu nên tay to nhéo cằm nàng, buộc nàng phải mở miệng.

Gần đến lúc, hắn càng mau chóng cử động, tiếng cầu khóc mềm yếu vang lên không ngớt, cuối cùng mưa rào cũng ngừng. Hai người yên lặng cảm nhận vui vẻ này. Đầu hắn gục xuống vai nàng, thở hổn hển. Trong tâm trí nàng trắng xóa, không còn suy nghĩ được gì, chỉ biết thuận theo cảm xúc bản thân.

Qua mười phút, không khí khôi phục lại, hương vị sau cuộc hoan ái vẫn còn thoang thoảng trong phòng, nhưng nhờ huân hương lúc nãy Hạnh Mai đốt quanh quẩn trong phòng nên hương xuân nhạt bớt.

Người nam nhân rời khỏi người nàng, lấy áo khoác mỏng bên cạnh khoác lên người. Sau đó nhìn nàng đang nhắm mắt, khóe mắt ướt như thỏ con tội nghiệp nên khẽ lau cho nàng.

Cảm nhận được động tác của hắn, Lâm Hải An khẽ mở mắt, giọng nói còn run rẩy gọi hắn: “Công tử…”

Nam nhân ừm một tiếng, sau khi thoải mái nên giọng điệu dễ chịu hơn.

Nàng cảm thấy mệt mỏi, người dính dính, muốn ngâm mình vào nước ấm, nhưng ngại có hắn ở đây nên không dám mở miệng. Đang lúc nàng chìm vào suy nghĩ, nam tử bên cạnh bỗng đứng dậy. Động tác nam nhân nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng giọng điệu khi mở miệng lại lạnh lùng, xa cách. “Sau khi sinh con xong thì rời đi, hiểu chưa?”

Ngọn lửa nóng bỏng trong lòng Lâm Hải An bị dập tắt, môi hé mở: “Hiểu rồi.”

Giọng điệu hờ hững xa lạ, giống như người vừa thân mật với nàng không phải là hắn. Nghe thế, đầu óc nàng lập tức tỉnh táo lại, nhiệt tình nóng bỏng vừa rồi như tan thành mây khói.

Nếu hắn không nhắc tới thì nàng vẫn sẽ nhớ, chỉ là không ngờ vừa xong chuyện hắn đã mở lời.

Nam tử mặc y phục xong cũng không ở lại, chỉ nói một câu rồi đi: “Nàng nghỉ ngơi đi.”

Lâm Hải An mệt mỏi rã rời, sau khi hắn đi thì chìm vào giấc ngủ, cũng quên gọi bà tử Ngô nấu nước nóng tắm rửa.

Mãi đến khi trời sáng rõ, nàng mới mở mắt.

Lúc nàng tắm gội không muốn hai người ở bên, sợ họ nhìn thấy dấu vết trên người, tự nàng nhìn cũng sợ hãi, sức lực hắn thật sự lớn.

Hạnh Mai dọn dẹp lại đệm giường, bà tử Ngô thì vội nấu bữa trưa mang lên. Tại vì Lâm Hải An ngủ quá buổi sáng nên hai bữa đành gộp chung. Sợ nàng mệt còn nấu bát cháo táo đỏ mộc nhĩ cho nàng dễ ăn.

Một đêm vất vả nên Lâm Hải An cũng thấy đói bụng, nàng ăn liền hai bát cơm mới ngừng, còn uống thêm nửa bát canh gà hầm nữa mới buông đũa.

Ăn xong thì bà tử Ngô mới nói với nàng chuyện buổi sáng quản gia Từ cho người truyền lời: công tử dặn nàng nghỉ ngơi chăm sóc cơ thể, một tuần nữa công tử đỡ bận việc sẽ qua.

Nghe vậy, Lâm Hải An vui mừng, thân thể nàng lần đầu trải qua chuyện này thực sự không chịu nổi, cần nghỉ ngơi thêm. Nàng không cần lo lắng, căng thẳng nữa.

*

Thành Châu vào tháng tư đúng mùa hoa nở tươi đẹp. Hôm nay là họp chợ, người qua kẻ lại, rất đông vui, náo nhiệt.

Trong khung cảnh đông vui đó, một thiếu nữ đi một mình, yên lặng suy tư, so với khung cảnh náo nhiệt xung quanh hiện ra đối lập và cô độc.

Lâm Hải An vừa từ trong thành ra, vai đeo một tay nải nhỏ, dọc đường vẫn im lặng mà đi. Nhà nàng ở ngoài thành Châu, cả thôn chỉ vài chục hộ. Người dân trồng rau, dệt vải, khung cảnh yên bình, tĩnh lặng.

Từ thành Châu về đến thôn Diệp đã mất hai tiếng đi đường. Nàng không muốn thuê xe ngựa nên đành đi bộ về. Đến ngã rẽ giữa đường lớn nàng mới đi theo lối nhỏ về thôn.

Trên đường về thôn gặp nhiều người quen đi lại. Từ nhỏ Lâm Hải An đã ngoan ngoãn, lớn lên xinh đẹp nên khiến mọi người rất quý mến. Thấy nàng trở về, ai nấy đều chào hỏi, hỏi xem có phải nàng về thăm cha nương hay không.

Lâm Hải An gật đầu trả lời vâng. Mấy hôm nay thời tiết còn đẹp, nàng cũng tranh thủ về thăm cha nương, không biết lần sau là lúc nào.

Trong lòng nàng vừa hân hoan, vừa sốt ruột mong ngóng mau về tới nhà. Đi hết một tiếng nữa, đã thấy thôn Diệp lượn lờ khói bếp.

Có người trong thôn nhận ra Lâm Hải An, vội vàng chặn đường nàng:

“Tiểu An, cháu đừng về nhà vội.”

“Sao thế ạ?”

Vẻ mặt bà ấy vừa khinh bỉ vừa tức giận: “Ca ca cháu đang ở nhà. Cháu trốn ở nhà ta một lát đi, đợi hắn ta đi rồi về.”

Nét mặt nàng thoáng đổi, gật đầu đồng ý rồi đi theo bà lão về nhà tránh.

Bên nhà nàng, tiếng cha Lâm vang lên rất đau khổ: “Đứa bất hiếu, sao ta lại sinh ra một đứa khốn nạn như ngươi chứ. Mau cút đi, ta không có đứa con trai như ngươi.”

Lâm Quý khinh thường nói: “Có tí bạc này sao đủ ăn uống. Lão già chết tiệt.”

Lâm Hải An nghe thấy rất tức giận, nhưng không muốn để hắn ta phát hiện ra, nếu không hắn ta sẽ bán nàng đi. Không ai có thể giúp được nàng.

Lâm Quý còn lục lọi một hồi rồi mới đi khỏi. Hàng xóm xung quanh cũng tức giận, nhưng sợ bị hắn ta ăn vạ nên không ai ra mặt giúp.

Lâm Hải An đang ở đằng sau sân hàng xóm, nàng cố gắng nép vào sau cánh cửa, sợ bị hắn ta nhìn thấy. Người ca ca này có thể làm bất cứ chuyện gì để có bạc, mấy lần đã suýt bán nàng đi rồi.