Chương 3: Bộ mặt thật (2)
Một cái tát giáng xuống mặt của Thanh Vân khi cô chưa kịp phản ứng. Bà Lan dùng lực rất mạnh, cô cảm giác mặt mình muốn lệch sang một bên.
Thanh Vân vùng vẫy, vừa né tránh cái tát tiếp theo của bà Lan, vừa hét: “Buông tôi ra!”
Bà Lan mắng chửi cô bằng những lời lẽ thô tục nhất. Nước miếng của bà ấy văng tứ tung, rơi trên mặt cô không ít.
Thanh Vân cảm thấy ghê tởm. Dạ dày cô co thắt, cảm giác buồn nôn sọc thẳng lên cổ họng bị cô đè nén lại.
Minh Ngọc tiếp bà Lan, nắm tóc và giữ chặt một cánh tay của Thanh Vân để cô bớt dẫy dụa. Vốn bà Lan đã có sức lực lớn, Thanh Vân không có nhiều sức lực để chống cự bà ấy, bây giờ còn bị Minh Ngọc giữ chặt, cô càng bị bà ấy đánh thê thảm hơn.
Những bôm bốp liên tiếp vang lên trong căn nhà. Vẻ mặt bà Lan và Minh Ngọc hưng phấn đến mức vặn vẹo như những con ác quỷ. Thanh Vân không ngờ có ngày cô phải rơi và tình huống hãm hại này bởi những người cô tin tưởng nhất.
Mọi chuyện dừng lại cho đến khi Lâm Thành trở về. Thanh Vân bị đánh đến mức đầu óc quay cuồng, tai ù đi nên không nghe thấy tiếng xe, không biết hắn trở về.
Bà Lan và Minh Ngọc liếc mắt nhau đã hiểu đối phương nghĩ gì. Họ ăn ý buông lỏng Thanh Vân ra. Cô vẫn chống trả theo bản năng nên khi thoát khỏi tay Minh Ngọc thì cô liền đẩy mạnh bà Lan.
Sức lực của Thanh Vân không thể đẩy ngã một người có thân hình thô kệch như bà Lan nhưng bà ấy vẫn ngã xuống sàn và kêu oai oái.
Minh Ngọc yếu ớt kéo tay cô: “Chị, chị không được đánh dì ấy!”
Cô hất tay Minh Ngọc ra vì cảm thấy ghê tởm. Minh Ngọc lập tức lảo đảo lùi về phía sau và ngã quỳ xuống sàn giống bà Lan.
Cô không hiểu tại sao hai kẻ hung tợn này lại đột ngột trở nên yếu đuối như thế. Một tiếng quát vang lên từ ngoài cửa khiến cô giật mình.
“Trần Thanh Vân!”
Gương mặt Lâm Thành đỏ bừng không biết vì tức giận hay đang say. Hắn vội vàng đi vào trong, Minh Ngọc ở gần hắn nhất nên hắn đỡ cô ấy dậy.
Bà Lan rên rỉ và nói một cách đáng thương: “Con trai ơi, cứu mẹ. Con khốn đó phát điên xông vào nhà mình đánh mẹ. Ôi đau quá, cái lưng của tôi đau quá!”
Lâm Thành vội vàng buông Minh Ngọc ra và tiến lên đỡ mẹ hắn. Khi hắn đi ngang qua người Thanh Vân, hắn còn đẩy cô một cái mạnh khiến cô lùi về phía sau, cũng may cô đứng vững nên không ngã.
Minh Ngọc chưa kịp diễn cảnh yếu đuối đã bị bà Lan cướp mất sự chú ý của Lâm Thành nên cô ấy cắn môi và nhìn vào bóng lưng Lâm Thành với ánh mắt không cam lòng.
Trước khi Lâm Thành đỡ bà Lan dậy, cô ấy đã khôi phục dáng vẻ nhu nhược và chạy đến đỡ bà Lan cùng với Lâm Thành. Bộ dạng cô ấy cho Lâm Thành xem giống hệt với bộ dạng cô ấy luôn diễn trước mặt Thanh Vân từ nhỏ cho đến giờ.
Thanh Vân đã thu toàn bộ biểu cảm của cô ấy vào mắt mình. Trong lòng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cô cũng trách mình trước đây mắt mù nên không nhìn thấy sự giả tạo của Minh Ngọc.
Sau khi bà Lan đứng dậy, bà ấy hùng hổ tố cáo tội trạng của Thanh Vân với Lâm Thành, muốn hắn mau chóng đuổi cô đi. Minh Ngọc cũng thêm dầu vào lửa. Trong lời nói của bọn họ, Thanh Vân trở thành kẻ điên xông vào nhà họ và hành hung họ một cách tàn bạo.
Thanh Vân tức giận đến mức bật cười. Nhìn họ và nhìn bộ dạng của cô xem, kẻ ngu cũng biết ai mới là người bị hại. Ngoài nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt họ thì họ chẳng hề có vết thương nào. Ngược lại, đầu tóc cô rối bời, hai má sưng đỏ vì bị tát, có vài vết xước trên má do móng tay của bà Lan để lại, khóe miệng bị rách rướm máu, quần áo xộc xệch và nhăn nhúm, vai áo bên trái bị rách do cô cố gắng chống trả khi Minh Ngọc nắm lấy cánh tay trái của cô.
“Trần Thanh Vân, cô bị điên hả? Ai cho cô lá gan dám đánh mẹ của tôi?” Lâm Thành hét lên với Thanh Vân. Hắn vừa mở miệng đã xọc ra mùi rượu dù Thanh Vân đứng cách hắn một khoảng cũng có thể ngửi thấy.
“Để tôi báo cảnh sát, đến lúc cảnh sát xem camera thì biết ai đánh ai.” Thanh Vân lạnh lùng nói. Cô tức giận vô cùng nhưng người được nhận giáo dục tốt như cô không cho phép cô nổi điên vì vậy cô vẫn có thể nói chuyện bình tĩnh với họ.
Bà Lan biết trong nhà có camera nhưng lúc đó tức giận nên bà ấy không nhớ đến. Bà ấy nghe thấy báo cảnh sát liền hoảng sợ nhưng bà ấy nhanh trí nói dối: “Mày xông vào nhà tao nên tao có quyền đánh mày. Camera đã bị hư, dù mày có báo cảnh sát cũng không có bằng chứng.”
Minh Ngọc phụ họa cho bà Lan: “Chị xông vào nhà người khác đã là không đúng. Dù báo cảnh sát thì chị cũng là người sai trước.”
Lâm Thành biết rõ tính tình của từng người ở đây như thế nào nên hắn biết chỉ có mẹ hắn đánh cô chứ cô không thể nào đánh người nhưng hắn giả vờ không biết để bênh vực mẹ của mình. Hắn không muốn mọi chuyện ầm ỉ thêm khiến hắn mất mặt nên hắn lên giọng đuổi cô.
“Thanh Vân, tôi đã không kiện cô ở tù là tôi đã quá tốt với cô rồi. Cô mau cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”