Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Bộ mặt thật

“Đây không còn là nhà của chị nữa, đây là nhà của anh Thành. Con nói đúng không dì Lan?” Minh Ngọc đắt ý nói.

“Nhà của Lâm Thành?” Tôi nhấn mạnh với giọng điệu nghi vấn.

Bà Lan chột dạ nên sắc mặt tái mét. Minh Ngọc trấn an bà ấy: “Dì đừng sợ. Chị ta bây giờ chỉ là một con chó không có nơi nương tựa. Nếu chị ta dám đụng vào dì thì anh Thành sẽ không để chị ta yên ổn.”

Giọng điệu Minh Ngọc không hề nhỏ nên Thanh Vân đã nghe thấy tất cả. Cô nhìn em họ của mình với ánh mắt khó tin.

Minh Ngọc là em họ bên nội của Thanh Vân, bằng tuổi với cô nhưng vì ba của cô ấy nhỏ hơn ba cô nên theo vai vế cô là chị. Lúc nhỏ, Minh Ngọc rất hay đến nhà cô chơi. Cô có đồ tốt hay thức ăn ngon đều chia sẽ cho cô ấy một phần. Tình cảm của hai người khăng khít như chị em ruột.

Trước mặt cô, Minh Ngọc luôn có dáng vẻ của em gái ngoan ngoãn, hiền lành. Tại sao lúc này cô ấy lại có thái độ như vậy?

Thanh Vân còn đang hoang mang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình thì bà Lan đã lấy lại bình tĩnh nhờ có sự khuyến khích của Minh Ngọc.

Minh Ngọc dìu bà ấy ngồi xuống ghế sofa. Dáng vẻ họ thong thả trái ngược hoàn toàn với sự gấp gáp của Thanh Vân.

“Đúng vậy! Bây giờ ngôi nhà này là của tôi và con trai tôi. Cô mau cút khỏi đây trước khi tôi báo công an kiện cô tội xông vào nhà dân với ý đồ gây rối.” Bà Lan là một người phụ nữ thô tục. Bà ấy cố gắng nói chuyện theo kiểu phu nhân quý tộc trong những bộ phim truyền hình nhưng nó càng làm bà ấy trông hóm hỉnh hơn.

Thanh Vân nhíu chặt mài: “Vụ án của tôi vẫn chưa được điều tra rõ. Tôi cũng không có ký giấy bán nhà. Tại sao nhà của tôi có thể trở thành nhà của dì? Tôi sẽ kiện dì tội chiếm đoạt tài sản.”

Bà Lan rất nhát gan, ít học thức, nghe thấy bị kiện bà ấy liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nắm chặt tay của Minh Ngọc. Bà ấy không để ý đến sức lực của mình khiến Minh Ngọc bị đau. Cô ấy muốn lấy lòng bà ấy nên không dám thái độ.

Cô ấy hằng hộc với Thanh Vân: “Chị họ, chị quên rồi sao, vào hôm chị say sỉn, chị đã ký tên vào giấy chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà cho anh Thành. Hiện tại căn nhà này là của anh ấy. Đêm đó có rất nhiều người làm chứng. Chị không thể chối được đâu.”

Thanh Vân kinh ngạc. Cô lục lọi ký ức của mình, lần gần nhất cô uống say là hai tháng trước trong bữa tiệc cuối năm của công ty. Hôm đó rất nhiều người chuốc rượu cô. Cô không phải là người giỏi uống rượu nên chỉ vài ly đã say khướt. Cô không nhớ cô đã ký giấy gì.

Cô chưa sắp xếp xong ký ức của mình thì Minh Ngọc lại ném cho cô một quả bom to hơn: “Chắc chị biết tin anh Thành đã trở thành chủ tịch của công ty phải không? Chị nghĩ anh ấy lấy cổ phần từ đâu để có thể đá chị ra khỏi công ty của ba chị?”

Dù cô có ngu thế nào thì cũng đã nhận ra được một phần sự thật. Lâm Thành chuốc say cô để ép cô ký giấy chuyển nhượng nhà cho hắn thì hắn cũng có thể ép cô ký giấy chuyển nhượng cổ phần.

Minh Ngọc cười khinh bỉ: “Chị họ ơi, nếu bác biết chị đã phá hết gia sản của ông ấy cực khổ xây dựng, liệu ông ấy có đội mồ sống dậy để tìm chị không?”

Cơ thể Thanh Vân bất giác run lên vì tức giận. Cô siết chặt nắm tay của mình, nghiến răng hỏi: “Em đã biết tất cả từ trước, đúng không? Tại sao... tại sao không nói cho chị biết? Chị là chị họ của em mà!”

Minh Ngọc đang cười đắc ý bỗng im bật khi nghe Thanh Vân chất vấn. Sắc mặt cô ấy trở nên méo mó vì oán hận nhưng cô ấy cố gắng bình tĩnh trở lại vì không muốn bà Lan có ẩn tượng xấu với mình.

Bà Lan xen vào cuộc nói chuyện: “Đừng cãi nhau trong nhà của tôi.” Sau đó, bà ấy nhìn Thanh Vân và lên giọng: “Mày nghe rõ rồi chứ! Mày đã chủ động đưa nhà và công ty cho con trai tao. Mày còn làm loạn cái gì nữa. Mày mau cút đi!”

Bà ấy chẳng muốn phí sức diễn vai quý phu nhân nữa. Bà ấy chỉ muốn đuổi cô đi càng nhanh càng tốt. Bởi vì trong lòng bà ấy biết căn nhà và tài sản con trai bà ấy đang sở hữu là do cướp của cô, vì vậy bà ấy muốn né tránh cô.

Thanh Vân tạm thời bỏ qua chuyện của Minh Ngọc. Cô nhìn bà Lan với ánh mắt sắc bén: “Con trai dì đã lợi dụng thời điểm tôi không đủ nhận thức để ép tôi ký tên vào những giấy tờ đó, theo pháp luật thì những giấy tờ đó sẽ không có hiệu lực. Tôi sẽ kiện con trai dì, khiến hắn phải ngồi tù và trả lại tất cả những thứ đã cướp của tôi.”

Đối với bà Lan, Lâm Thành là tất cả của bà ấy. Bà ấy sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến con trai yêu quý của mình.

Một câu nói của Thanh Vân đã chạm vào đúng công tắc phát điên của bà ấy. Bà ấy đứng bật dậy, lao đến nắm lấy cổ áo cô với tốc độ nhanh như chớp.