Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Bộ mặt thật (3)

“Muốn tôi rời đi thì nói chuyện rõ ràng với tôi.” Thanh Vân đanh giọng nói.

Lâm Thành cười khinh bỉ: “Còn gì để nói? Cô nhìn mà không hiểu những gì đang diễn ra sao? Cô ngu thật hay ngu giả vậy Thanh Vân?”

Cô siết chặt nắm tay đến mức móng tay đâm vào da thịt, dòng chất lỏng màu đỏ rỉ ra nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn vì cơn giận đã che lấp nỗi đau thể xác của cô.

Lâm Thành và cô là bạn từ nhỏ nhưng cô không có tình cảm với hắn, luôn xem hắn giống như một người anh trai. Năm cô 18 tuổi, cô đi du học, đến năm cô 20 tuổi, cha cô bị bệnh nặng nên bắt buộc cô phải trở về nước để ở bên cạnh để chăm sóc ông ấy. Kể từ lúc đó, Lâm Thành nhiệt tình theo đuổi cô.

Cô bắt đầu vừa học vừa thực tập ở công ty của ba cô nhưng do cô không hứng thú với công việc và chưa có nhiều kinh nghiệm nên hầu như mọi chuyện ở công ty đều để cho Lâm Thành xử lý. Ba cô cảm thấy Lâm Thành yêu cô và hắn là người có năng lực nên ông ấy tác hợp cho hắn và cô. Cô không muốn làm ba buồn ảnh hưởng đến sức khỏe của ông ấy nên cô không chống cự. Hơn hết nữa, cô cũng cảm thấy Lâm Thành đối xử với cô rất tốt, cô muốn gì hắn điều sẽ thực hiện rất nhanh. Cô không có tình cảm với hắn nhưng đối với cô, Lâm Thành là một đối tượng tốt để kết hôn

Một năm sau, ba cô mất. Trước khi nhắm mắt, ông ấy muốn cô hứa sẽ gả cho Lâm Thành. Cô chịu tang cha một năm. Sau đó, cô và hắn đã định vào nửa năm sau sẽ kết hôn.

“Hai năm qua anh nhiệt tình theo đuổi tôi, lấy lòng tin của tôi chỉ để giăng bẫy tôi sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Gia đình tôi vẫn chưa đủ tốt với anh sao? Cha tôi đã giúp đỡ anh rất nhiều, thậm chí ông ấy còn tác hợp cho tôi và anh....”

Thanh Vân trút hết tức giận trong từng câu nói nhưng cô vẫn chưa chất vấn xong thì Lâm Thành giận dữ hét lên cắt ngang lời cô.

“Im đi!”

Đôi mắt hắn đỏ ngầu trừng cô như muốn giết chết cô. Hắn lớn giọng nói: “Cô nghĩ tôi thèm sự giúp đỡ của gia đình cô lắm sao? Tất cả những điều đó là do gia đình cô nợ tôi. Nếu không tại cô thì ba tôi sẽ không chết.”

Nhắc đến cái chết của chồng, bà Lan cũng khóc lớn, giọng bà ấy đầy oán giận: “Điều tại con khốn chết tiệt như mày khiến tao mất chồng, con tao mất cha. Tại sao người chết lúc đó không phải là mày?”

Bà Lan vừa gào vừa muốn xông lên đánh tôi nhưng Lâm Thành đã cản bà ấy lại. Hắn trấn an bà ấy: “mẹ, đừng đau buồn nữa. Con đã báo thù cho ba. Hôm nay để cô ấy đi coi như ân oán chúng ta chấm dứt, không ai nợ ai.”

Tôi bật cười, tiếng cười không chút cảm xúc nào. Chuyện hài gì đang diễn ra thế này?

“Tôi giết ba anh sao? Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do mẹ anh gây ra. Bà ấy không bất cẩn thì sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc đó. Nếu lúc đó tôi chết trong vụ hỏa hoạn thì bà ấy cũng phải đi tù và nhà anh phải bồi thường rất nhiều cho cha tôi. Sau những diễn biến đó anh nghĩ anh có thể được như ngày hôm nay sao?”

Lâm Thành hét lên kêu tôi câm miệng nhưng tôi càng lớn giọng chế giễu hắn hơn.

“Lâm Thành, lương tâm anh bị chó ăn rồi sao? À, một kẻ khốn nạn như anh làm gì có lương tâm. Anh lấy cái chết của ba anh ra để làm cái cớ hợp thức hóa cho việc anh phản bội ân nhân của anh. Làm kẻ ác nhưng vẫn muốn được người đời tán thưởng sao? Anh và mẹ của anh đều là những kẻ cặn bã của xã hội này. Cha tôi và tôi mắt mù nên mới giúp đỡ loại người lòng lang dạ sói như các người....”

Những lời chưa kịp nói bị nghẹn lại trong họng cô vì lúc này Lâm Thành đang bóp chặt cổ của cô. Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, sắc mặt hung tợn, hét vào mặt cô: “Câm miệng, con đĩ khốn kiếp! Tao đã tha cho mày nhưng mày vẫn muốn tìm đường chết phải không?”

Lâm Thành trước đây luôn dàng dịu dàng và cưng chiều cô hết mực. Nếu không có chuyện hôm nay xảy ra, cô cũng không biết rằng rằng hắn có dáng vẻ kinh tởm như vậy. Hắn nói một tràng những lời lẽ thô tục nhất mà hắn có thể biết được.

Thanh Vân không nghe nổi nữa vì lúc này cô đã chết chết ngạt trong tay hắn. Cô cố gắng vùng vẫy, hai tay bấu chặt vào cánh tay của hắn muốn đẩy hắn ra nhưng vô ích.

Nếu bà Lan và Minh Ngọc không kịp thời kéo Lâm Thành ra thì cô đã chết. Không phải họ có ý tốt muốn giúp đỡ cô mà họ không muốn có án mạng xảy ra, sợ Lâm Thành đi tù.

Thanh Vân ngã quỵ trên sàn nhà, tham lam hít thở không khí để xoa dịu cơ thể.

“Chị, chị mau đi đi. Chị chọc giận anh Thành chỉ khiến bản thân chịu khổ mà thôi.” Minh Ngọc tỏ vẻ hiểu chuyện khuyên nhủ Thanh Vân. Cô ấy chỉ đang diễn cho Lâm Thành và bà Lan xem, nếu không có họ ở đây, cô ấy đã cười lớn và giẫm đạp Thanh Vân thê thảm hơn nữa.

Thanh Vân không quan tâm đến Minh Ngọc. Sau khi lấy lại chút sức lực, cô gượng người đứng dậy, nói với Lâm Thành bằng giọng uy hiếp: “Trả lại công ty cho tôi! Đó là tâm huyết, nỗ lực của ba tôi. Những gì anh lấy từ tôi là không hợp pháp. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng để trả lại mọi thứ cho tôi, nếu không tôi sẽ kiện anh.”