Chương 7: Chương 7: Tạm gọi bình yên
" Không phải cậu biết tính mình rồi mà . Có chuyện mới đến nịnh đây "
" Nói đi , chuyện gì đây "/như ý vừa đặt lon bia vào tủ lạnh , vừa hỏi/
Hạ vy liền bước tới ôm vai bạn thân , nũng nịu nói :
" Đi dự tiệc với công ty đối tác vơi mình đi . Ba mẹ mình kẹt việc , không đi được . Cứ đi chơi với mình được rồi , không cần làm gì đâu ! "
Như ý lườm nhẹ . Hạ vy cười lớn rồi vội vàng kéo như ý đi thử đồ
Hôm ấy , hạ vy chuẩn bị cho như ý một chiếc váy dài , xẻ cao một bên , để lộ đôi chân dài nuột nà . Phần vai trễ , được nhấn bằng một chiếc nơ nhỏ ôm gọn cánh tay , kiến cô trở nên kiêu kỳ , thanh thoát như một tiểu thư thực thụ .
Còn Hạ vy mặc trên người là chiếc váy body đen quyến rũ , cổ chữ V sâu làm nổi bật đường công hoàn hảo . Hai người một trắng , một đen như là hai con thiên nga đối lập mà nổi bật đến choáng ngợp bởi vẻ ngoài của mình.
Khi bước vào hội trường bữa tiệc , ánh nhìn của mọi người đều dồn về phía hai người . Giữa đám đông có rất nhiều người trong đó cũng có nhiều người nổi tiếng , diễn viên mới , nhưng hai cô gái vẫn nổi bật như tâm điểm , thu hút mọi ánh nhìn .
Tiệc rượu vẫn diễn ra trong ánh đèn vàng ấm áp và tiếng đàn du dương . Hạ vy vẫn nắm chặt tay Như ý , dẫn cô cùng đến chào hỏi những đối tác lớn nhỏ của công ty gia đình mình
" Đây là bạn thân em tên Như ý . Cô ấy thay ba mẹ em hôm nay "/hạ vy khéo léo giới thiệu , ánh mắt tự hào/
Như ý mỉm cười lễ phép , gật đầu chào từng người . Cô không giỏi xã giao , nhưng ánh mắt trong veo cùng vẻ thanh lịch lại tạo ra thiên cảm cho mọi người
Một lát sau cô kéo tay Hạ vy , nói nhỏ :
" Mình ra bên kia ngồi chút được không ? Đứng lâu hơi mỏi ..."
Hạ vy cười gật đầu
" Ừ đi đi . Khi nào mệt nói mình "
Như ý rời khỏi vòng xoáy những lời xã giao , đi đến bàn có dàn bánh ngọt , được trang trí rất đẹp mắt . Cô lấy một miếng nhỏ , cắn nhẹ , vị kem tan trên đầu lưỡi làm dịu đi cảm giác say sẫm do đông người
Bỗng giọng nói nam từ đâu vang lên phía sau :
" Là cậu à "
Cô khựng lại , quay đầu . Đôi mắt tròn mở to đầy ngạc nhiên :
" Gia mình , sao cậu lại ở đây ? "
Gia mình , người học cùng đại học , người hay giúp đỡ cô trong lớp. Đang đứng trước mặt cô , mỉm cười hiền lành :
" Mình đi cùng ba đến đây thôi . Vừa thấy câu mình lại chào thôi à . Mình cũng không ngờ gặp cậu ở đây "
" À mình đi cùng Hạ vy . Cậu ấy ở kia kìa "
Hai người trò chuyện một lúc , vẫn giữ nguyên sự thoải mái của một người bạn bình thường . Cuối cùng Hạ vy sau cuộc trò chuyện thì cùng bắt đầu kiếm Như ý , bắt gặp hai người đang trò chuyện . Cô mỉm cười , chào hỏi lịch sự :
" Chào cậu Gia mình , cậu cũng đến cùng gia đình à "
Gia mình chỉ gật đầu như đồng ý với đều hạ vy nói . Rồi quay sang nhìn Như ý :
" Mình đi về trước nhé . Hôm nào gặp lại sau nha "
" Ừ tạm biệt "
Kết thúc bữa tiệc . Như ý và Hạ vy bước ra khỏi sảnh lớn trong ánh đèn đường . Trên đường ra xe , cô chợt khựng lại một thoáng , cảm giác là lạ len qua sống lưng như có ai theo dõi mình từ phía sau .
Cô quay đầu lại , nhìn xung quanh chỉ thấy những bóng người lác đác . Không có gì bất thường , thêm nhiều bóng xe mờ nhòe trong ánh đèn đường. Cô tự trấn an, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm – cảm giác này… không phải lần đầu
" Ý , cậu sao vậy "/hạ vy gọi , đứng chờ bên cạnh xe/
" À... không sao . Tao chỉ thấy hơi kì lạ một chút "/ như ý lắc đầu , gạt bỏ cảm giác đó , nhanh chân bước theo bạn/
Họ rời khỏi bữa tiệc , ai về nhà nấy
Lại một ngày trôi qua nhưng hôm nay , trời se lạnh , ánh nắng không quá gắt . Ở trường lại không có tiết học , như ý quyết định một mình đi nhạo ra công viên gần nhà . Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu be , quàng khăng lụa nhẹ , tay cầm một cốc cà phê ấm.
Chân cô bước từng bước nhỏ trên con đường đầy bóng cây , cô rất thích bầu không khí này cô hít một hơi thật sâu . Không khí trong lành khiến cô dịu lại , như muốn xua tan hết mọi sự hỗn loạn của những ngày vừa qua .
Thế nhưng ... cái cảm giác có người nhìn theo chợt lại xuất hiện khiến cô hơi bất an . Khẽ rùng mình
Cô quay lại nhìn , nhưng chẳng có ai còn đường vẫn trống lắng như chưa thề có gì .