Chương 8: Chương 8: Người thứ ba trong bóng tối
Là cô đa nghi , nghĩ nhiều ..hay thật sự có người đang theo dõi mình ?
Cô liền sải bước rời đi đến nơi đông người hơn , Như ý đi ngang một con đường có một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ ven đường . Cô khựng lại khi thấy một con nhím nhỏ đặt trên khệ trưng bày , màu sác đơn giản nhưng nhìn lại rất ngốc nghếch lại giúp cô khơi dây khoản khí ức xưa , môi cô cũng công lên nhè nhẹ .
Cô đang mãi suy tư , phía sau bất chợt có một người đàn ông với giọng nói quen thuộc :
" Em vẫn thích những thứ ngốc nghếch như vậy à ? "
Cô giật mình quay lại nhìn , ánh mắt to tròn mở lớn vì kinh ngạc :
" Anh ... sao anh lại ở đây ? "
Người khiến cô kinh ngạc , đó là anh Chiến hoàng người xuất hiện một lặng lẽ . Anh đứng cách cô vài bước , tay đút túi quần , gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm không giấu được chút gì đó phức tạp .
Gió nhẹ lướt qua mang theo chút hương bạc hà thanh mát quen thuộc , khiến tim cô lại loạng nhịp
" Em luôn đi một mình như thế ? "/anh cất giọng trận rãi , ánh mắt hơi cau lại/
" Có người theo dõi em từ nãy giờ mà không biết gì cả "
Giọng anh không lớn , chẳng mang theo tức giận rõ ràng , nhưng lại khiến lòng cô như chùng xuống . Là trách móc ... nhưng lại dịu dàng đến lạ .
Cô không biết phải nói gì , chỉ cuối đầu lảng tránh ánh mắt ấy . Nhưng anh lại tiến thêm một bước , đứng chắn gió trước mặt cô , hơi cuối xuống :
" Tôi không cho phép em lại biến mất trước tầm mắt tôi nữa "
___
{Góc nhìn Chiến hoàng}
Cô gái nhỏ ấy vẫn như trong khí ức anh ánh mắt trong trẻo , đôi vai gầy , dáng người nhỏ nhắn đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh có thể thỏi cô bay mất . Cô đứng trước cửa hàng lưu niệm , ánh mắt khẽ công lại khi nhìn thấy một con nhím ngốc nghếch , chính khoảng khắc ấy , tim anh như khựng lại
Anh đứng phía sau , nhìn cô thật lâu . Đến mức bản thân không biết mình đã bao lần buôn tiếng thở dài nặng nề vì ánh mắt ấy - ánh mắt của năm xưa . Khi cô ngồi lặng lẽ cuối lớp . Và khi vô tình gặp nhau đôi mắt ấy cũng chưa từng nhìn thẳng vào anh .
" Em vẫn thích mấy thứ ngốc nghếch như vậy à ? "/giọng anh vang lên , lạnh lùng như thói quen , nhưng chính anh cũng thấy mình rung nhẹ ở đâu đó/.
Lúc cô quay phắc lại . Đôi mắt mở to kinh ngạc . Môi mấp máy :
" Anh ... sao anh lại ở đây ? "
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy , Chiến hoàng lại thấy nghèn nghẹn . Cô vẫn không biết mình bị dõi theo từ rất lâu . Từ khi cô bước ra khỏi bữa tiệc hôm đó , đi về một mình , ánh đèn đường phủ lên bóng lưng mỏng manh kia , anh đã biết ... bản thân mình không còn rút chân ra được nữa
Anh bước tới , cố giữ giọng bình thản :
" Em luôn đi một mình như vậy à ? Có người theo dõi em từ nãy mà chẳng thề hay biết "
Cô cuối đầu , im lặng . Ánh mắt tránh đi giống như năm đó - luôn né ánh nhìn của anh luôn tự ti giấu đi cảm xúc bản thân . Anh rất muốn đưa tay giữ lấy bờ vai , nhỏ ấy nói rằng :
" Em không cần trốn nữa . Anh ở đây rồi "
Nhưng thay vào đó , anh chỉ cuối thấp giọng , lời nói lặng lẽ như gió :
" Tôi không cho phép em lại biến mất khỏi tầm mắt tôi nữa "
Cô không trả lời . Ánh mắt cô trao đảo rồi nhanh chống lảng đi , tránh cái nhìn trực diện của anh . Như ý ngơ ngác , không thể tin vào sự hiện diện của anh , hoặc cũng có thể ... cô không muốn tin
" Tôi ... phải đi rồi "/cô nói khẽ , rồi quay lưng/
Chiến hoàng định đưa tay giữ lấy cô lại , nhưng cách tay anh khựng lại giữa không trung . Bàn tay vốn đã quen với quyền lực , giờ lại bất lực đến tội nghiệp . Anh chỉ biết đứng đó , nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy dần khuất trong dòng người .
Chưa được ...
Anh siết tay , ánh mắt tối lại . Trong lòng anh , chỉ còn một câu lập đi lập lại :
" Chưa được ... còn chưa đủ để giữ em lại "
Cùng lúc đó ...
Ở một góc khuất , một người đàn ông đeo kính trong đám đông lặng lẽ bấm máy ảnh . Hắn bắt trọn khoảng khắc Chiến hoàng và Như ý đứng cùng nhau - ánh mắt của anh , cách anh nhìn cô , tất cả đều trọn trong khung hình .
Gã nghếch môi , bấm số gọi :
" Cô ta xuất hiện rồi ... gửi ảnh cho cô "
Đầu giây bên kia im lặng một giây trước khi vang lên giọng nữ lạnh lẽo :
" Tốt "
Chưa đầy một phút sau , trong một căn phòng được trang hoàng xa hoa , một chiếc điện thoại rung lên . Người phụ nữ ngồi bên bàn trang điểm mở ảnh ra - là ảnh Chiến hoàng đứng đối diện là một cô gái với ánh mắt dịu dàng đến lạ thường .
Ngay khoản khắc ấy , chiếc điện thoại lập tức bị ném mạnh vào tường . Vỡ tan .