Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Chương 6: Muộn màng một lời thừa nhận

Trong khu giam giữ , tiếng chửi rủa vọng ra từ một căn phòng cách âm không hoàn toàn :

" Tụi mày không biết tao là ai à ? Tao ghẹo một con nhỏ tiếp rượu thì sao hả ! "

Ầm !

Cánh cửa mở ra .

Chiến hoàng bước vào , ánh mắt lạnh lẽo bước qua , nhưng không dừng lại bắt cưa kẻ nào . Anh không cần hỏi . Không cần tra vấn . Chỉ ngồi xuống ghế bộc da giữa phòng , bắt chéo chân , khẽ nhắm mắt lại .

Một cái gật đầu .

Đám người áo đen lập tức hiểu ý . Họ bắt đầu hành động .

" NÓi ai xúi mày ? Dựa vào cái gì dám đụng đến người của Chiến Thiếu ? "

"..."

" Còn không nói , mày cũng biết hậu quả rồi đấy ..."

Tiếng hét , tiếng vang xin bắt đầu vang lên . Máu me , tiếng roi da, và sự im lặng lạnh lẽo của Chiến hoàng khiến cả căng phòng như đóng băng

Đôi mắt xanh thẫm , sâu hút sắc như dao , như đã hết kiên nhẫn .

" Tôi có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm ... trừ việc làm tổn thương cô ấy . Và nếu các người không hiểu điều đó - tôi có thể dạy các người bằng cách mà cả đời các người không quên nổi "

___

Sau khi rời khỏi khu giam giữ, Chiến hoàng đứng dưới ánh đèn vàng mờ bên ngoài , hơi thở trầm ổn . Anh ngước nhìn bầu trời đêm , gió thổi lùa nhẹ qua tà áo vest đen như màn đêm phủ kín . Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng - nhưng sâu thẳm trong đó là một tia đau đáu

Cô gái nhỏ năm xưa từng cô độc như vậy ... mà anh lại không hề hay biết .

Điện thoại rung lên . Giọng trơ lý Trương bên kia cung kính :

" Chiến thiếu , cô Như ý vẫn đang nghỉ ngơi .Không có gì bất thường "

" Ùm . Tôi biết rồi "

Cánh của mở ra thật khẽ . Ánh đèn ngủ vàng dịu rọi xuống thân hình mảnh khảnh đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng . Khuôn mặt Như ý lúc ngủ bình yên đến lạ , không còn nét hoảng loạn nào của lúc trước

Chiến hoàng bước nhẹ đến ngồi xuống mép giường , ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy nơi người đàn ông vốn được xem là lạnh lùng tàn nhẫn . Anh vươn tay , khẽ vuốt sợi tóc rũ xuống trán cô , thì thầm :

" Em từng thích tôi . Nhưng tôi đã ... quá muộn để biết "

Ngón tay anh dừng lại trên mu bàn tay cô - nơi vẫn còn dấu băng trắng . Lòng anh nhói lên . Là ai đã khiến em kiên cường đến mức đau cũng không kêu? Là ai đã đẩy cô tận cùng tuổi nhục?

Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắm kín cho cô , rồi đứng dậy . Trước khi rời đi , anh quay đầu lại nhìn một lần nữa

" Yên tâm đi . Từ bây giờ ... không ai được quyền đụng đến em , ngoài anh "

Cánh cửa khép lại sau lưng anh , ánh đèn trong phòng vẫn dịu nhẹ như giấc mơ.

Sáng hôm sau cô gái nhỏ bị đánh thức bởi ánh sáng của ngày mới , Như ý dần tỉnh dậy . Cô chớp mắt vài cái , không quên tìm kiếm hơi ấm của ai đó . Chiếc giường lớn trống trải . Căn phòng yên ắng

Cô ngồi bật dậy , đôi mắt đảo quanh căn phòng lạ lẫm nhưng đã in sâu dáng hình anh. Bàn tay từng lau thuốc cho cô , cái ôm lặng lẽ đêm qua ... giờ chỉ còn lại khoảng chống im lìm

Anh đi rồi .

Cô cắn môi dưới , khẽ mím . Trong lòng bỏng dưng lên cảm giác hụt hẫng khó nói . Một lúc sau cô bật cười nhạt .

" Mày nghĩ gì vậy Như ý ... người ta là ai , còn mày là ai chứ ? "

Tắm rửa , thay đồ xong , Như ý đến trường đại học như bình thường . Vừa bước vào cổng , một giọng quen thuộc vang lên

" Như ý !!! hôm qua gọi máy cuộc sao không nghe , cậu có chuyện gì hả ? "/Hạ vy chạy đến , vẻ mặt lo lắng/

Như ý khựng một giây , rồi bật cười gượng :

" Hết pin , mình ngủ quên luôn , không sao đâu "

Cô cố tình chuyển chủ đề , không muốn bạn thân lo lắng . Hạ vy tuy thấy chút nghi ngờ nhưng không hỏi nữa .

" Hôm nay mình mệt , xin nghỉ làm rồi . Tối tính ngủ một giấc cho khỏe "

" Ừ . Cậu cần nghỉ ngơi một chút , mũ nữ nhà mình ốm đi nhiều rồi "

Cuộc sống như ý dần trở lại quỹ đạo cũ . Cô tiếp tục đi học , đi làm , sống lặng lẽ như bao ngày . Mới đây cũng gần nữa tháng...

Tối hôm đó , tiếng gõ cửa vang lên . Hạ vy xuất hiện , tay ôm một túi đồ ăn vặt , vài lon bia lạnh :

" Cậu tính hối lộ mình đấy à ? "/Như ý bật cười/