Chương 24: Vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong bản lĩnh
“Tôi không có sao...” Dương Yên Nhu đứng dậy khỏi xe lăn đưa tay chỉ vào vết bầm tím của Mai Việt Kha, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Khi chiếc xe bị va chạm trán thầy ấy bị trúng vào xe đã bị ngất khoảng một phút bốn mươi lăm giây. Sau mấy tiếng gọi thầy mới tỉnh lại được. Cậu nên đưa anh mình đi kiểm tra.” ”
Dàn y bác sĩ không thể tin nỗi vào tai mình, trong khoảnh khắc như thế mà mợ chủ lại có thể canh đúng từng giây đến vậy. Thật sự khâm phục sự bình tĩnh của cô ấy...
[Làm sao mà cô ấy có thể nhớ chính xác từng giây như vậy? Đây là cô đang quan tâm đến mình?] Mai Việt Kha thầm nghĩ. Anh thật muốn hỏi thẳng cô để nhận được câu trả lời đúng ý với mình.
Mai Thanh Tú cũng không khác gì bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thấy kính nể.
[Có lẽ chị dâu đã trải qua đủ những mất mát để nắm bắt được từng khoảnh khắc quý giá.]
Nghĩ đến đây, anh âm thầm quan sát Dương Yên Nhu, không chỉ với vẻ ngoài xinh đẹp, yểu điệu mà còn là một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh. Đúng là người phụ nữ của anh trai... chị ấy rất đặc biệt...
Tới lúc này, anh nhìn về phía một vị trưởng khoa, giọng nói có vài phần lo lắng.
“Còn không mau đưa anh tôi đi khám. Đứng ngây ra đó làm gì.”
Một vị trưởng khoa đứng gần đó liền tiến lên dẫn đường.
Mai Việt Kha đi trước Dương Yên Nhu cũng đi theo sau.
"Chị dâu có thể dạy em võ không? Em cũng rất thích học võ.”
Đi được một đoạn, Mai Thanh Tú chạy lúp xúp theo sau mà nói.
Mai Việt Kha liền kéo nhẹ tay Dương Yên Nhu đi gần với mình hơn một chút.
“Cậu muốn học thì đi tìm thầy mà học. Vợ tôi không rảnh.”
“Gì chứ? Với em mà anh cũng ghen nữa à?”
Mai Thanh Tú chợt khựng lại, nói rồi anh cũng tiếp tục chạy theo phía sau.
“Lắm lời.”
Lúc này, Mai Việt Kha đi vòng ra bên ngoài để cho Dương Yên Nhu đi vào bên trong.
"Xía...”
Mai Thanh Tú liền bĩu môi.
Làm chuyện khó coi quá anh trai ơi....
Vào phòng khám, Mai Việt Kha được trưởng khoa kiểm tra chỗ vết thương.
Sau khi xác định chỉ là vết thương ngoài da, trưởng khoa đã bôi một lớp thuốc mỏng rồi lại dán một miếng băng dán lên trán.
Trông bên ngoài các động tác của vị trưởng khoa đều chậm rãi, từ tốn nhưng nào có ai biết được trong lòng anh ta đang thầm oán than...
Đường đường là một trưởng khoa giờ lại làm việc vô cùng quan trọng đó là bôi thuốc và băng bó vết thương...
Tuy bên trong lòng có chút khó chịu nhưng ngoài miệng anh vẫn cố cong lên nụ cười.
“Chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ. Chỉ cần bôi thuốc một vài lần là không sao.”
Anh ta lấy từ trong hộc tủ một chai thuốc còn nguyên tem để trước mặt Mai Việt Kha.
Dương Yên Nhu đứng ở phía sau hơi chờm người ra phía trước nhận lấy.
“Cảm ơn ạ!”
Thấy không còn việc gì quan trọng nữa nên Mai Việt Kha đứng dậy đi ra về.
"Anh trai không sao rồi nên chị dâu cứ yên tâm nha.”
Mai Thanh Tú tiễn hai người ra xe.
“Cảm ơn cậu nhiều nha. Làm phiền mọi người nhiều quá!”
Trước khi vào trong xe, Dương Yên Nhu hơi cúi người rồi nhìn Mai Thanh Tú nói.
Dù chỉ gặp được có hai người đàn ông trong nhà họ Mai nhưng cô phải gật gù khen ngợi gen di truyền của nhà này. Ngũ quan thì thanh tú, giọng nói thì ấm áp, có chu đáo lại rất ân cần... đúng thật là mẫu đàn ông lí tưởng của nhiều người...
“ Dạ, không phiền gì đâu ạ.”
Bọn này nào dám than phiền gì đâu chứ. Phục vụ ông chủ là phải vui vui vẻ vẻ...
Chiếc xe chạy được một lúc, Mai Thanh Tú mới thở hắt ra.
Thật mong cho anh chị nhà anh hạnh phúc. Họ mà không vui có khi đi kiếm chuyện không khéo lại đánh nhau với người ta, tìm việc làm cho bác sĩ nữa thì lại khổ.