Chương 23: Hai anh chị đi đánh nhau?
Mai Việt Kha à Mai Việt Kha, đêm nay là ngày tàn của nhà ngươi rồi.
Bọn thuộc hạ lần lượt xông lên, Mai Việt Kha chỉ kịp đá một phát vào bụng của một tên đối diện.
Anh liền xoay góc bốn mươi lăm độ mà đánh vào đầu của một tên định đánh lén mình.
Một tên to béo đứng trước mặt, Mai Việt Kha biết đánh trực diện không lại nên né sang một bên tay cuộn chặt chuyển hướng đánh ở dưới lên trúng thẳng vào yết hầu. Sau cú đánh đó đối phương tê liệt ngay lập túc và ngất đi.
Miêu tả thì rất chậm, nhưng hành động của đối phương rất nhanh, buộc Mai Việt Kha ra đòn phải mạnh và dứt khoát.
Tên cầm dao đang xong tới, linh cảm chẳng lành, Mai Việt Kha vừa xoay qua, một người phụ nữ xong tới, tay trái giữ lấy tay cầm dao của hắn, dùng khuỷu tay phải thục một lực rất mạnh vào sát vai hắn ta đau quằn quại.
Người ra tay vừa rồi là Dương Yên Nhu.
Nhìn thấy hành động vừa rồi của cô, Mai Việt Kha như bị điểm nguyệt đạo, anh đứng yên bất động đến khi có một tên định đánh phía sau lưng Dương Yên Nhu, anh mới choàng tỉnh mà cho hắn một cước thật mạnh.
“Này, em biết đánh nhau à?”
Chuyện kinh thiên động địa gì vậy? Cô vợ bé nhỏ của anh lại đánh giỏi như thế này.
“Lúc nhỏ có học một chút. Lâu rồi không hoạt động, tay chân cũng cứng hết rồi.”
Một tên tiến lại nắm lấy vai của Dương Yên Nhu. Cô liền xoay nhẹ người sang một bên, tay phải cô nắm tay áo của đối phương, tay trái kéo bổng vai lên cao khiến cho hắn nghiêng hẳn người đồng thời cô cũng quét chân phải vào đầu gối của hắn, quăng mạnh hắn về phía trước.
Nhìn hắn ta nằm yên bất động mà cơ mặt của Mai Việt Kha căng cứng ra.
Chân tay vợ cứng chỗ nào vậy?
“Nhưng mà sao em lại ra được khỏi xe?”
Hít một hơi sâu không khí lạnh về đêm, Mai Việt Kha mới lên tiếng nói.
Xe anh đã khóa kín hết rồi, cô ra bằng cách nào được.
“Đập cửa ra đấy." Nhắc đến làm Dương Yên Nhu phát cáu, anh khóa cửa hại cô phải kiếm rất lâu mới có thể đập cửa ra được: "Thầy chịu khó sửa xe nhé!”
Nhìn bọn họ nằm la liệt dưới đất, Dương Yên Nhu cũng thở hổn hển.
Mệt chết cô rồi... từ trưa đến giờ cô chỉ kịp ăn được có nửa ổ bánh mì.
“Lão... lão đại... bọn...” Lê Công hối hả chạy tới, nhìn những con người nằm dưới đất, anh như bị nghẹn ở cổ, đến cả nước bọt cũng không có cách nào nuốt xuống được.
Ôi trời ơi, nhìn cảnh tượng này... đừng nói là lão đại và chị dâu đã đánh hạ hết bọn chúng nha...
“Chưa chìa khóa xe của cậu đây.” Mai Việt Kha đi lại chỗ Lê Công lấy chìa khóa xe: “Xe tôi hư rồi cậu mang đi sửa. Sáng mai lại nhà tổ lấy xe đổi với tôi. Còn nữa, cậu cho người mang bọn chúng về cho Hạo đại ca. Nói với hắn ta còn có lần sau thì bọn chúng sẽ không còn thở đâu nhé!”
Dám chơi cái trò dơ bẩn này với anh. Làm vợ anh một phen sợ khiếp rồi. Nhận được chìa khóa xe, Mai Việt Kha đi lại, nắm hai tay Dương Yên Nhu đưa lên gần miệng, anh thổi thổi.
"Em có đau không? Người có bị thương ở đâu không?" Nói rồi, Dương Yên Nhu chưa kịp trả lời Mai Việt Kha đã bế cô lên: “Chồng đưa vợ đi bệnh viện.”
Hả?
Lê Công và đám thuộc hạ mắt tròn mắt dẹt nhìn bọn người nằm dưới chân mình rồi lại nhìn lên Mai Việt Kha và Dương Yên Nhu. Lão đại có nhằm gì không? Người cần đi bệnh viện là bọn chúng mới phải...
Dương Yên Nhu cũng nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Cô có bị gì đâu chứ, người cần đến bệnh viện kiểm tra là anh kia mà...
Chiếc xe vừa đến cổng bệnh viện, bảo vệ đã lập tức mở rộng cánh cửa xếp thành hai hàng dọc mà đón tiếp ông chủ.
Đoàn y- bác sĩ từ các khoa cũng chạy nối đuôi ra, có cả y tá nữ vừa chạy lúp xúp vừa khoác chiếc áo trắng bên ngoài. Cứ như là chỉ cần xe của Mai Việt Kha chạy qua cánh cửa này thì cả cái bệnh viện đều nhận được tin anh vào đây. Chẳng ai dám chậm trễ.
Một y tá nữ chợt nhớ ra, Mai Thanh Tú chưa biết Mai Việt Kha đến nên cô đã gõ cửa phòng anh.
“Viện trưởng, có cậu chủ Mai đến...”
Mai Thanh Tú vừa nằm xuống định nghỉ ngơi một chút thì lại nghe giọng lo lắng của y tá.
Cậu chủ Mai??? Mai Việt Kha???
Mai Thanh Tú cũng chẳng dám chậm trễ, anh liền bật người dậy, khoác chiếc áo trắng lên người rồi đi ra khỏi phòng.
Anh rất ít khi ngủ lại bệnh viện, do lúc chiều bị mẹ cùng với ba hối thúc chuyện lấy vợ mãi nên Mai Thanh Tú mới ngủ nhờ nơi đây. Nào có ngờ, anh tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa...
Lúc này, ở bên ngoài, Mai Việt Kha bế Dương Yên Nhu từ xe vào trong sảnh bệnh viện. Một y tá liền nhanh tay đẩy chiếc xe lăn đến trước anh.
Mai Việt Kha nhẹ nhàng để cô xuống, anh quay sang nói với một bác sĩ gần đó.
“Đưa cô ấy đi kiểm tra đi.”
Dương Yên Nhu vội đứng lên, kéo Mai Việt Kha ngồi xuống xe lăn.
“Thầy mới là người cần đi khám đấy. Đẩy thầy ấy đi đi.”
Nhìn cảnh tượng người xô người đẩy cùng với vẻ mặt khó hiểu của dàn y bác sĩ, Mai Thanh Tú 'ba chân bốn cẳng' chạy lại.
Anh cố gắng lấy lại hơi thở rồi lên tiếng.
"Có chuyện gì vậy?”
Đi ra trễ có một tí hà. Hai người này lại lộn xộn nữa rồi...
“Cô ấy vừa đánh nhau với người ta. Nên anh dẫn đến đây kiểm tra.”
Mai Việt Kha đứng lên, anh vừa nói vừa kéo Dương Yên Nhu ngồi lại vào chiếc xe lăn.
Đánh nhau???
Cả đoàn y- bác sĩ nghe liền trao nhau ánh mắt ngơ ngác. Ôi trời ơi, ông chủ đánh nhau thì cũng thôi đi, này đến cả vợ cũng biết đánh nhau. Đúng là, ông trời khéo sắp một đôi...
“Giờ này, anh chị mới đánh nhau về?”
Mai Thanh Tú nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Mai Việt Kha, đầu mày khẽ cau lại.
Đêm đến, người ta thì đi hẹn hò còn anh chị nhà mình đi đánh nhau. Đến gần mười một giờ đêm lại dắt tay nhau đến bệnh viện.
Bọn nào cũng ít có xui xẻo, gặp anh trai thì thôi đi này gặp luôn cả chị dâu.
Anh trai của anh cũng thiệt là... sợ bệnh viện người ta thất nghiệp à...