Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Trả Thù.

Khi bàn tay dơ bẩn của những tên kia chạm vào người Tâm Nhi thì cô bất ngờ mở mắt ra, sợ hãi nhìn mấy tên đầu gấu trước mặt hoang mang hỏi: “Mấy người muốn làm gì mau biến ra khỏi đây.” - Cô nén sự sợ hãi trong người mà ra lệnh. Tên cầm đầu A Báo cười khẩy đáp: “Mạnh miệng như vậy cô không biết bản thân đang ở trong tình trạng nào sao?” - Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay thô bạo của mình toan chạm lên mặt cô. Tâm Nhi nhanh tay hất tay hắn ra nhưng cô lại nhận ra rằng cơ thể không còn chút sức lực. Cô hiểu rõ bản thân đã trúng phải nhuyễn cốt tán, thân cốt rã rời không còn sức. Ở đây nhiều người như vậy cô không thể chống lại. Nhưng có chết cũng phải chết thật minh bạch cô hỏi: “Tại sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đã vượt qua bài kiểm tra rồi và bây giờ nên ở sảnh để chúc mừng nhận chức thủ lĩnh sao.” Hắn lại cười khẩy, vỗ tay, khen cô: “Hỏi hay lắm! Không ai nói cho cô biết rằng để ngồi lên chiếc ghế thủ lĩnh hắc dạ cô cần phải chịu chà đạp dưới thân nam nhân mất đi cái trong trắng ngàn vàng của mình sao? Chỉ có như vậy cô mới không còn gì đáng để mất cô sẽ không có bất cứ uy hiếp nào.” “Còn có chuyện này sao?” - Cô bây giờ chỉ muốn kéo dài thời gian, cô không muốn như vậy. Cái tổ chức khốn nạn này thật là dơ bẩn, bao năm qua cưỡng chế ép buộc cô mạnh hơn mỗi ngày, bắt cô học đủ thứ trên đời, tưởng rằng chỉ cần vượt qua khu rừng hắc ám cuộc sống của cô sẽ dễ thở hơn không ngờ lại còn có kiểu hành hạ như thế này nữa sao. Ông trời ơi làm ơn cứu con đi, cô không muốn mình bị chà đạp như vậy. Mấy tên kia cũng không nói nhiều với cô nữa, tất cả xông lên cùng một lúc người kéo tay người kéo chân hôn hít trên người cô bộ dáng thèm khát đê tiện. Bằng chút sức lực yếu ớt của mình cô điên cuồng vẫy vùng tránh né, lại bị bọn chúng đánh không thương tiếc. Trong số những người này có không ít kẻ từng bại dưới tay cô, trước sau đã đem lòng đố kị, thù ghét nên ra tay không chút lưu tình. Chát chát! Bốp! Những cái bạt tai cùng những lằn roi quất xuống trên thân hình nhỏ bé của cô gái khiến trên người cô bị thương vô số chỗ, vết thương cũ, vết thương mới chất chồng lên nhau sớm đã không còn nhận ra hình hài con người. Cơ thể suy yếu đến kiệt sức, Tâm Nhi buông xuôi để mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm, ngay giây phút đồ trên người cô bị xé toạc thì bất ngờ cửa bị đạp ra từ bên ngoài. Nhìn cô gái thân thể đầy thương tích nằm trên giường, người con trai đó tức giận gầm lên: “Là ai làm?” A Báo lắp bắp hỏi: “Chung Gia sao anh lại đến đây?” Tất cả người ở đó đều bị khí thế bức người của anh làm cho khiếp đảm lùi lại. Chung Gia Bảo (Chung quỳ của kiếp trước) vội cởi áo khoác ngoài đi đến đắp lên người Tâm Nhi nhìn cô với ánh mắt đau xót, đưa bàn tay ấm áp của mình lướt trên khuôn mặt non mềm của cô, nói: “Xin lỗi anh đến trễ.” Dẫu không biết anh là ai, nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Cô biết anh sẽ cứu mình nên yên tâm nhắm mắt thiếp đi, giao nơi này lại cho anh. Chung Gia Bảo lại nhìn về đám A Báo, tức giận ra lệnh cho người của mình: “Quảng tất cả mấy tên này vào chuồng sư tử.” đám người A báo nhanh chóng bị khống chế, bọn chúng kêu gào: “Chung gia anh không thể làm như thế được, bang hội của chúng ta trước đây không can dự vào nhau anh làm như thế chính là tuyên chiến với hắc bang chúng tôi.” Anh nóng nảy quát: “Còn không mau đưa người đi, ồn ào quá!” Đám người a Báo được áp giải đi rồi, Chung Gia Bảo cũng nhanh chóng bế thốc người con gái trên giường lên muốn lập tức đưa cô rời khỏi đây. Vừa ra tới cổng thì bị Tinh Anh chặn lại, cô ta bảo: “Đây là người của Hắc dạ anh không thể tự tiện mang người đi.” Không nhiều lời với ả ta, anh thẳng chân cho con ả một đạp, cùng cảnh cáo: “Bất kỳ ai hôm nay cản đường tôi, đều phải chết.” Người của anh cũng lập tức xông vào mở đường máu giết chết tất cả những kẻ cản đường để cho anh thuận lợi ôm người đi. ***** Trở về đến biệt thự Chung gia, Chung Gia Bảo tự tay khám chữa bệnh cho cô bởi anh kiếp này là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc. Ngoài thân phận là bác sĩ anh còn hoạt động trong thế giới ngầm với thân phận là Chung gia, một kẻ máu lạnh vô tình khiến ai nấy đều phải khiếp sợ khi nghe danh. Trong lúc khám chữa bệnh cho Tâm Nhi anh phát hiện cô khống chỉ bị trúng nhuyễn cốt tán, trên người đầy vết thương mà còn trúng phải nước vong tình. Anh không biết sau khi mình rời khỏi địa phủ đã xảy ra những chuyện gì sao thương thế trên người Tâm Nhi lại nặng đến như vậy không biết. Đau lòng đưa tay sờ lên khuôn mặt non mềm của cô, nước mắt anh chợt rơi, miệng mấp máy: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải em cũng không nghe lời anh không chịu uống canh lú nên mới bị hành hạ thành ra thế này không?” Mệt mỏi mở mắt ra, người đàn ông này lảm nhảm cái gì vậy chứ? Anh ta xem phim huyền huyễn quá 180 phút một ngày sao? Sao lại nói mấy lời khó hiểu như vậy? Cái gì là canh lú, vong tình, vết thương trên người mình không phải do người của Hắc hội gây ra sao? Cô thề nếu có một ngày trở về cô sẽ sang bằng nơi đó. Trả thù tất cả những kẻ đã dẫm đạp lên mình.