Chương 7: Nữ Sát Thủ
Chát! Tuệ Giao tát mạnh vào mặt người phụ nữ trần truồng trước mặt, nước mắt lăn dài trên mặt bà, đỡ lấy bụng bầu bà khó khăn đứng vững: “Tôi không ngờ người tôi xem là chị em tốt lại cùng với chồng phản bội tôi như vậy. Các người… các người…” Bạch Phong luống cuống mặc quần áo, ông ta vội đến đỡ lấy vợ mình, bối rối giải thích: “Vợ à, em đừng kích động nghe anh giải thích.” Hất tay ông ta ra bà quát: “Anh còn muốn giải thích còn muốn dùng những lời gian dối lừa gạt tôi sao?” - Huhu… Bà ấy không nhịn được nước mắt ngắn dài trên mặt, đôi chân lảo đảo không đứng vững. Phút chốc bà ta cảm thấy đầu óc quay cuồng ngã nhào xuống đất, bà không sao chấp nhận nổi chuyện người chị em tốt của mình lại cùng chồng mình ân ân ái ái những ngày bà ấy sắp lâm bồn. Đứa trẻ trong bụng mới được hơn 8 tháng, nhưng vì Tuệ Giao tức giận dẫn đến động thai, máu dưới chân chảy xuống không ngừng. Bạch Phong hoảng hốt kêu lên: “Vợ vợ đừng làm anh sợ, mau mau gọi xe cấp cứu.” Ò e ò e… Còi xe cấp cứu hú vang cả một vùng trời, ngày đó trời đổ mưa tầm tã, Tuệ Giao mang trong mình nỗi đau xé lòng bị những người mà bà tin tưởng nhất phản bội, đối diện với cơn thập tử nhất sinh. Túi ối đã vỡ cần phải phẫu thuật lấy thai gấp. Xong vì người phụ nữ quá đau lòng trên bàn sinh không ngừng khóc khiến cho máu huyết không thể ổn định được sau cùng vì mất máu quá nhiều mà chết trên bàn mổ. Đứa bé tuy được cứu sống nhưng vì sinh thiếu tháng nên rất yếu ớt, phải ấp trong lồng kính một tháng trời. Đứa trẻ đó được đặt tên là Tâm Nhi, đây là cái tên Tuệ Giao đã nhắn lại trước lúc qua đời. Bà mong con mình tâm luôn anh bình một đời an nhiên mà lớn lên. Nhưng những gì bà cô đó mong muốn đã không được như ý nguyện, Tuệ Giao qua đời tất cả tài sản bất động sản, chứng khoán bao gồm cả công ty đứng tên bà đều giao lại cho chồng đứng tên quản lý. Lấy lý do công việc nhiều, không thể chăm sóc con gái, ông đường đường chính chính đón tiểu tam vào nhà. Tâm Nhi từ khi sinh ra chỉ được bà vú chăm sóc, tuy gọi Tuyết Mai là mẹ nhưng cô không khi nào cảm nhận được tình thương của bà. Khi cô lên ba thì hai người họ đã có đứa con của riêng mình. Sợ Tâm Nhi lớn lên sẽ tranh giành tài sản với con trai mình nên Tuyết Mai ác tâm đem cô bán cho bọn buôn người, bày ra một vụ giả vờ bị bắt cóc không tìm thấy con bé. Không biết là may mắn hay bất hạnh Tâm Nhi bị bán vào một tổ chức sát thủ, lớn lên trong đó cô bé trải qua đủ loại dày vò. Từ nhỏ đã phải chịu huấn luyện khắc nghiệt, năm đó cô bị nhốt vào tầng hầm tối tăm với 10 đứa trẻ khác, tranh giành với những đứa đó từng miếng ăn, chỗ ngủ, chỉ có người sống sót cuối cùng mới được nuôi dưỡng tiếp. 6 tuổi cô bé đã có thể sử dụng dao thành thạo, 8 tuổi có thể trở thành tay súng chuyên nghiệp, khả năng bắn tên, dùng ám tiễn được cô sử dụng thành thạo bách phát bách trúng từ năm 10 tuổi. Trên người vô số vết thương lớn nhỏ chi chít, cô còn được học thêm về cách độc dược. 15 tuổi cô đã am hiểu tất cả dược tính, những độc tố có thể lấy mạng người khác. Tuy là một đứa trẻ suất sắc nhưng vì ngày trước sinh thiếu tháng hoặc chính vì lúc qua cầu Nại Hà bị gội rửa bằng nước vong tình, nên cơ thể cô rất xanh sao. Da dẻ trắng bệt cứ như người sắp chết, mỗi khi vào mùa đông, cơ thể cô càng yếu hơn, không có một chút sức sống nào. 18 tuổi Tâm Nhi bước vào cuộc kiểm tra cuối cùng để trở thành thủ lĩnh bang hội Hắc Ám. Cạnh tranh với cô còn có 2 trai một gái, tất cả đều là cô nhi những đứa trẻ bị bắt cóc và được đào tạo như cô. Tất cả bọn họ không được phát cho bất cứ vũ khí phòng thân nào, bị vứt vào một khu rừng rậm, tự mình sinh tồn, tìm thức ăn, chống lại thú dữ, cọp, beo, sói cả cá sấu trong hồ. Người đầu tiên bước ra khỏi khu rừng đó sẽ trở thành thủ lĩnh tiếp theo của Hắc Bang. Tâm Nhi may mắn trở thành người đầu tiên sống sót trở ra khỏi khu rừng nguy hiểm đó. Đêm đó tổ chức lấy lý do mở tiệc chúc mừng công bố thủ lĩnh mới của bang hội mà chuốc thuốc cô, không có chuẩn bị nên Tâm Nhi đã rơi vào hôn mê. Không ai nói với cô rằng cô cần phải vượt qua bài kiểm tra cuối cùng là mất đi trinh tiết, không thể làm một sát thủ khi cô còn là một xử nữ. Cô phải chịu chục người đàn ông dày xéo thân thể để khi bản thân không còn gì đáng quý cô mới can trường không còn gì để bị uy hiếp. Bị vứt vào căn phòng tổng thống trên chiếc giường rộng lớn, trên người chỉ mặc một bộ đồ da bó sát, áo croptop hở bụng cùng quần đùi. Trên người chi chít vết thương lớn nhỏ do bị cào bị cắn và những vết bầm không rõ nguyên do. Trong lúc mơ màng bên tai cô vang lên những tràng cười khả ố, cùng với những lời dơ bẩn: “Nữ sát thủ mạnh nhất thì sao chứ? Cũng phải nằm dưới thân chúng ta mà thôi. Cô gái này đúng là một cực phẩm.” - Haha…