Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Một Đời Cô Độc

Tâm Nhi nhớ lại mọi chuyện đồng nghĩa với việc nhận ra người đàn ông vừa nảy ôm mình là ai? Anh chính là Khu Ma Chân Quân mà mọi quỷ hồn trên đời này đều kính sợ cũng là người tình tiền kiếp của cô. Nước mắt lưng tròng bây giờ cô nên làm gì đây? Giả như bản thân vẫn không nhớ gì hay nhận lại anh và nối lại tình xưa? Có thể không? Đôi mắt long lanh của Mạnh Bà dán chặt trên người Chung Quỳ thu hết mọi nhất cử nhất động của anh vào tầm mắt. Ác linh khi oán khí quá nặng cộng thêm việc hắn từng cắn nuốt các linh hồn khác để gia tăng sức mạnh nên giờ đã đạt đến cấp độ lệ quỷ việc thu phục hắn không dễ dàng gì. Những đòn tên đó đánh ra toàn nhắm vào những yếu điểm của Chung Quỳ, Mạnh Bà nhìn không nổi nữa khi thấy hắn tung ám khí liên hoàn về phía anh. Trong lúc gấp rút nước sôi lửa bỏng thấy người mình yêu gặp nguy hiểm, phi tiêu phóng về phía anh cô nghĩ cũng không cần nghĩ mà xông lên đỡ thay anh một tiêu. Một người phàm như cô bị trúng tiêu có mang ma khí thì lập tức từ miệng vết thương nơi ngực trái máu chảy ra không ngừng, ngã quỵ xuống đất. Nhìn thấy người thương ngã xuống Chung Quỳ vội lao đến đỡ cô: “Tiểu Tâm, em ra đây làm gì chứ?” - Cũng may là anh nhanh nhẹn không để cô ngã dưới đất thật khó coi. Đã lâu rồi cô không được nhìn anh gần như vậy, phi tiêu kia từ oán khí tạo nên mũi nhọn sắc hơn dao, người trúng phải loại binh khí này chỉ có một con đường chết, vạn kiếp bất phục. Vậy nên, giờ phút này Mạnh Bà không cần vờ vịt làm gì nữa, cô đưa bàn tay đầy máu của mình lên chạm vào khuôn mặt anh tú của Chung Quỳ: “Kiếp này ta lại nợ chàng rồi. Hẹn kiếp sau ta sẽ nên duyên phu thê được không?” Một khu ma chân quân như anh còn có kiếp sau sao, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Tâm, đau lòng gầm lên giận dữ. “KHÔNG!” Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía ác linh, thân hình bỗng chốc biến lên to lớn ngàn trượng, hung ác vô cùng. Với cái đầu đen đúa, hai cái sừng dài như sừng trâu có thể đâm lủng bụng người khác tuỳ ý. Răng nanh sắc nhọn có thể cắn nuốt vạn vật ma thần trên đời. Người thân tín của anh nhìn thấy cảnh này chắc chắn biết anh sắp làm gì? Tâm ma trong anh trỗi dậy điên cuồng chém giết. Nhất Minh bất ngờ trước sự biến đổi của anh trở tay không kịp trong lòng khiếp sợ còn chưa kịp định thần đã bị bàn tay khổng lồ của Chung Quỳ chợp lấy. Hắn giờ đây trong tay anh chỉ như con kiến bé nhỏ, há cái miệng to lớn của mình, anh nuốt trọn linh hồn ác linh kia. Dám động tới người phụ nữ của anh anh khiến hắn vạn kiếp không thể siêu sinh. Cắn nuốt tên kia xong, sự phẫn nộ trong lòng được vơi đi phần nào, hắc khí tản đi, lúc này Chung Quỳ trở về hình dáng ngày thường. Ngã quỵ xuống đất. Nhìn linh hồn Tiểu Tâm đang thoát xác biến thành một hình dáng mờ ảo, anh vội rút ra một thẻ bài thu cô vào trong bảo tồn tinh phách cho người yêu chờ tìm cách chữa trị cho linh hồn cô. Anh đã đánh mất cô một lần rồi lần này quyết tâm không để lỡ mất cô nữa. Cái gì là thiên đạo cái gì là ý trời không thể cãi, Anh không quan tâm dù cho có phải náo loạn địa phủ đại náo thiên đình anh cũng nhất định đưa người con gái mình yêu trở về bên cạnh mình. Dẫu có vạn kiếp bất phục anh cũng không màng. Anh không muốn vì chút sợ hãi mà đem tình cảm đi chôn giấu cất sâu trong tim nữa. *** Nhiệm vụ thu phục ác linh đưa Mạnh bà về địa phủ nhận mệnh được hoàn thành nhưng chủ quản diêm cung nhận thấy tâm ma trong Chung Quỳ còn quá lớn tự ý hành động thiếu suy nghĩ nên khai trừ khỏi tiên đạo, gián làm phàm nhân, trải qua thất tình lục dục để tôi luyện rèn dũa bản thân. Mạnh Bà sau khi về âm gian, âm khí xung thân lại dược điều trị bằng âm dược nên sức khoẻ nhờ đó phục hồi nhanh chóng. Xong vì làm việc thất trách, bỏ qua cháo lú cho vong hồn mang ký ức tiền kiếp đi đến nhân gian đầu thai nên cô cũng bị gián chức, đày vào vòng luân hồi, trở thành phàm nhân, buộc phải trải qua thất tình lục dục đến khi nào ngộ ra mới thôi. Cái vong hồn mà Mạnh Bà không để cho dùng cháo lú kia chính là Chung Quỳ, cô muốn cùng anh nối lại tình duyên dang dở kiếp trước nên đã cố tình làm như vậy. Hai người khi đó cố tình khoa trương chuyện này vì hẹn nhau ở kiếp sau nhất định tương phùng, họ muốn giữ kí ức để có thể nhận ra nhau mà không bỏ lỡ đối phương. Chính vì thế mà Chung Quỳ khi qua cầu Nại Hà đã bị âm binh truy sát đánh đến cả người đầy thương tích. Khi bị dồn vào núi băng, anh lẽ ra lúc đó sẽ chết lại được thuộc hạ dưới trướng mở đường: “Chung đại nhân, ngài cứ đâm ta một nhát đi, ta sẽ mang thương thế về báo cáo.” Hiểu ý cậu ta, anh bảo: “Ân tình này Chung Quỳ ta khắc cốt ghi tâm hẹn ngày báo đáp.” Song anh thật sự dùng kiếm yêu đâm người kia một đao, rồi chạy trốn vào vòng xoáy thời gian, chuyển thế đầu thai. Tâm Nhi thì không may mắn như vậy, cô bị gián chức người kế nhiệm cô lại là Thất Tinh. Nàng ta vì yêu sinh hận, không có được Chung Quỳ cũng không muốn cho nữ nhân khác có được thế là ép buộc cô phải uống canh Mạnh Bà quên đi quá khứ. Tâm Nhi không chịu đã bị cô ả dùng tư hình ép uống bằng hết chén canh mới thôi. Trước khi cô có thể rời khỏi vong xuyên còn bị tắm gội bằng nước vong tình khiến cho Tâm Nhi kiếp sau không thể nào cảm nhận được cái gì là tình yêu. Những ngày tháng sau này của Tâm Nhi sẽ không được thân sinh yêu thương, anh chị quý mến, cô chỉ là một đôi giày rách bị vứt bỏ bên đường. Một đời cô độc, vừa sinh đã là đứa trẻ mồ côi bị hất hủi.