Chương 5: Không Thể yêu.
Sở dĩ Tâm Nhi mạn phép xin như vậy vì người mà cô yêu nhất nay đã trở thành người thống lĩnh ma giới dưới một người trên chúng ma, cô muốn ở cạnh anh thêm một chút hoặc là chí ít được nhìn thấy anh mỗi ngày. Nhưng đời không có gì là không phải đánh đổi Diêm Vương nói với cô: “Chuyện này không phải không phải không được nhưng có điều nhà ngươi mang nặng hồng trần, duyên tình chưa dứt, tiên nhân không thể yêu đương. Ngươi muốn ở lại địa phủ làm việc phải cắt đứt tơ tình với Chung quỳ.” Nàng hỏi: “Cắt đứt tơ tình? Bằng cách nào ạ?” Trước mặt nàng xuất hiện một bát canh Mạnh Bà, nước màu vàng nhạt, Diêm Vương nói với nàng: “Uống bát canh này đi, nàng sẽ quên hết mọi thống khổ trên đời quên hết những gì vừa trải qua ở kiếp này, từ nay nàng sẽ là Mạnh Bà ở âm ti chuyên dẫn độ các linh hồn, giúp các linh hồn qua khổ đau đi tìm một cuộc sống mới.” Nàng mỉm cười cảm thấy như vậy cũng tốt, dẫu sao nàng cũng không biết đối diện với Chung quỳ như thế nào. Anh chắc còn nhớ những ân tình hai người đã trải qua, còn nàng thì sao, nhận giặc làm chồng bội ước bội tín đến cả con của hai người cũng không giữ được nàng không còn cách nào đối diện với Chung Quỳ nữa. Bưng chén canh lên uống cạn, Tâm Nhi từ nay không còn nữa, chỉ còn lại một Mạnh Bà hằng ngày đứng bên cầu Nại Hà phát canh lú cho các vong linh. Ngày Chung Quỳ trở về phục mệnh, nhìn thấy bóng hình quen thuộc nơi cầu Nại hà chàng tâm tình kích động không thôi, tự hỏi: “Sao nàng ấy lại ở đây chứ?” Thất Tinh đứng bên trả lời: “Ta mấy ngày qua nghe nói, âm ty biến loạn có một vong hồn nặng tình nhất định không chịu uống canh Mạnh Bà đã đại náo địa phủ kéo Mạnh Bà đương nhiệm vào vòng xoáy thời gian. Cô ta chính là Mạnh Bà đời tiếp theo.” Là người đến đây trước, chàng hiểu rõ quy định nơi này tiên nhân không thể phát sinh tình cảm. Kiếp trước cho dù hai người tình sâu nghĩa nặng đến thế nào, nàng vì chàng giữ thân trong sạch thì bây giờ chắc cũng không còn nhớ gì. Chàng đứng lặng nhìn nàng thật lâu, nàng vẫn vậy vẫn hiền lành dịu dàng như vậy và dường như công việc này rất thích hợp với nàng. Nhìn nàng an ủi những vong linh ngập ngừng không muốn uống canh lú trước khi bước vào cửa luân hồi chàng bất giác mỉm cười, khắc ghi mỗi câu mỗi chữ của nàng: “Nhân quả luân hồi, gieo duyên ắt gặp quả. Buông bỏ kiếp này, gặp lại kiếp sau sẽ là một kiếp sống mới, con người mới, hạnh phúc mới không đau thương không khổ luỵ như kiếp này.” Có thể không chàng cũng mong một ngày được như nàng nói: Hai người có thể bắt đầu lại từ đầu, kiếp sống mới con người mới, hạnh phúc mới không đau thương không khổ lụy. Thấy bản thân thật buồn cười chàng không nói gì chỉ đứng lặng nhìn nàng với những suy nghĩ ngổn ngang. Có thể hai người đã định sẵn trên đời gặp nhau là nghiệt duyên là hai đường thẳng song song có thể song hành với nhau nhưng lại không có điểm cuối. Tâm Nhi vừa rồi vừa dẫn độ thêm một vong hồn qua cầu Nại Hà, nàng trở về vị trí múc canh của mình nhìn qua thấy Chung Quỳ đang đứng trước mặt phút chốc trái tim nàng nhói lên một cái phải nhăn mặt, nàng không hiểu bản thân rốt cuộc là làm sao. Sao ngực trái lại đau như vậy khi nhìn thấy chàng? Nhưng nàng không nói gì chỉ cố chịu đựng cơn đau cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Phút chốc bốn ánh mắt giao nhau, lời ngập ngừng muốn nói lại thôi. Chàng lại lướt qua nàng như chưa từng quen biết cũng không buồn chào hỏi. Hai người không biết, nhưng tất cả trong Diêm La Phủ đều biết mối quan hệ của hai người không tầm thường. Giả vờ không quen biết những ai nấy đều biết người trong lòng Khu Ma Chân Quân mà bọn họ tín ngưỡng chính là nàng. Điều này khiến Thất Tinh như hình với bóng luôn song hành bên cạnh chàng cảm thấy rất khó chịu, bởi vậy luôn kiếm chuyện khó dễ nàng mỗi lúc mỗi nơi mỗi hoàn cảnh. Chàng biết hết những điều này nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi chàng không muốn công khai bênh vực nàng bởi Diêm La Vương đã nhắc nhở chàng: “Tiên nhân không thể phát sinh duyên trần nếu trái luật định sẽ rơi vào vòng luân hồi vạn kiếp bất phục trải qua nỗi đau đao băng núi lửa, dày vò trăm ngàn cực hình cho dù ngươi có thể nhẫn nhịn được nhưng người con gái ngươi yêu có thể chịu nổi dày vò này sao?”