Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Mạnh Bà Kế Nhiệm

Chồng mất con mất tâm như đã chết, Tâm Nhi từ lâu đã không còn thiết sống, lần này lại bị người chồng trên danh nghĩa này cưỡng bức, cô quyết chết cho trọn lời thề. Thấy cô cầm vật nhọn nguy hiểm hắn như tỉnh cả rượu khuyên nhủ cô: “Nàng nàng đừng làm chuyện dại dột. Ta sai rồi, ta không bắt nạt nàng nữa.” Nước mắt giàn dụa khắp mặt nàng nói những câu sau cuối, cái kéo bây giờ đã để sát nơi yết hầu nàng ta, máu cũng bắt đầu rỉ ra: “Cảm ơn chàng thời gian qua che chở cho mẹ con ta. Nhưng nếu không phải vì hài nhi trong bụng thì ta từ lâu đã không thiết sống nữa. Ngày nay người ta yêu cùng hài nhi đã mất, ta cũng không muốn sống nữa. Mong chàng ngày sau tìm được một cô gái tốt yêu chàng thật lòng, bù đắp thay ta những gì ta nợ chàng. Nếu có kiếp sau nguyện làm trâu chó đền đáp ân tình kiếp này.” Nói rồi nàng dứt khoát tự đâm vào yết hầu của mình, máu chảy ra thấm ướt một mảng y phục, nàng ngã xuống hắn đau lòng khôn xiết ôm lấy cơ thể nàng mà khóc nấc. Đau đớn gào thét: “Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với ta như vậy ta vì nàng làm nhiều chuyện như vậy nàng một chút cũng không cảm động sao?” Hắn lúc này thật lòng bày tỏ sự ích kỷ của bản thân, tưởng rằng không ai nghe thấy: “Ta vì nàng trước mặt Chung Quỳ nói những lời khó nghe trước nhan thánh điện hạ, nàng biết không hắn vậy mà khí độ vô cùng lớn, chỉ vài câu kích bát của ta liên quan đến dung mạo của hắn, hắn đã đâm đầu vào cột tự vẫn.” Hắn cười lên ha hả, nhưng nước mắt lăn dài trên mặt: “Người đàn ông không biết kiềm chế dễ kích động như vậy làm sao có thể xứng với nàng? Ta có điểm nào không bằng hắn? Nàng lại thà trao thân cho một người mỹ mạo xấu xí như vậy cũng không nhìn đến ta.” “Nàng biết không con trai của hai người chưa chết, có điều khuôn mặt nó quá giống với phụ thân khốn nạn của nó chọc ta không vui nên ta đã để bà đỡ đem thả nó trôi sông rồi. Bây giờ nếu nó không chết đói cũng có thể chết rét rồi. Cha con nhà nó đều đáng chết như nhau. Phụ thân nó chiếm lấy trái tim nàng, nó lại ngăn trở ta nhiều ngày tháng như vậy không được động vào người mình yêu thử hỏi có đáng chết không?” Nhưng lời oán thán thú tội của hắn, vong hồn Tâm Nhi đều nghe rõ, nàng muốn giết chết tên đàn ông cặn bã này nhưng không sao chạm được vào người hắn. Hắc bạch vô thường xuất hiện, báo với nàng rằng: “Nhân quả luân hồi, ác giả ác báo, hắn tất có người trừng phạt. Ngược lại là cô mau theo bọn họ về diêm la điện nghe phán quyết.” Đi theo hai vị hắc bạch vô thường về địa phủ, quỳ dưới điện diêm la vương, xét thấy cô một đời trung trinh đức hạnh Diêm vương hỏi cô có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Nếu không còn có thể bước qua cầu Nại Hà bước vào luân hồi chuyển thế đầu thai. Nàng lại bâng khuâng muốn biết Chung Quỳ hiện tại đang ở đâu? Có phải chàng đang phải chịu khổ hình ở nơi nào trong địa phủ này không? Nàng muốn nhìn thấy chàng một lần sau cuối. Đáp ứng nguyện vọng của nàng, lăng kính được mở ra, nàng thấy người mình yêu hiện tại trên đầu có hai sừng quỷ, tướng mạo chàng bị người đời nhận xét là xấu xí dị hợm nhưng trong mắt nàng lại tuấn mỹ vô song. Chàng dẫn theo hai thuộc hạ, đến đòi mạng Lư Kỷ, khiến hắn hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, thay nương tử và hài nhi trả thù. Giá mà chàng đến sớm hơn thì có phải hai người sẽ được trùng phùng, hài nhi cũng không phải chết khi bị thả trôi sông không? Thấy nàng khóc đau thương, Diên Vương phủ biết được oán than trong lòng nàng nên bày tỏ: “không cần đau lòng vạn vật trên đời đều có duyên số, duyên của ngươi và Chung Quỳ đã tận, các ngươi sinh ra định sẵn là nghiệt duyên rồi.” “Báo! Cấp báo!” - Một sai nha địa phủ đi vào báo cáo le hét vang dội khắp âm cung. Diêm vương hằng giọng thét lớn: “Chuyện gì từ từ nói la hét như vậy còn ra thể thống gì.” “Khởi bẩm Diêm Vương có người phàm đi vào âm giới đánh nhau chỗ cầu Nại Hà Mạnh Bà ở đó sắp không chống đỡ nổi rồi.” Diêm vương tức giận: “Kẻ nào to gan như vậy mau cho người đến tiếp ứng.” Khi ấy địa phủ đánh nhau một cách dữ đội, âm binh tướng sĩ chết vô số kể, kể cả mạnh bà đương nhiệm cũng bị đánh vào vòng xoáy thời gian không rõ tung tích. Cầu Nại Hà không thể không có người đứng phát canh cho những vong hồn đến xin đầu thai, Tâm Nhi đã mạn phép xin Diêm Vương đáp ứng sở nguyện: Cho nàng được làm Mạnh Bà đời tiếp theo.