Chương 3: Kết Liễu Sinh Mệnh
RẦM… Một tiếng động lớn bất chợt vang lên khiến cuộc hội thoại giữa hai người bị gián đoạn, oán khí dâng ngút trời, ở đây có thứ không sạch sẽ. Nhanh chân bước ra khỏi đây, bên ngoài cảnh tượng thật kinh hoàng ác linh đang điều khiển cơ thể người đàn ông lái xe tông vào trụ điện hắn ta muốn hại chết người đàn ông trên xe. Một người một ma tranh nhau ghế lái kết quả gây ra vụ tai nạn liên hoàn người chết không dưới mười người. Dùng phép thuật ngưng đọng thời gian trước khi quá trễ, lần này Chung Quỳ không nhiều lời với hắn ta lập tức dùng thanh kiếm trảm yêu trừ ma của mình lao về phía hắn, miệng hét lớn: “Ác linh mau nộp mạng.” Tất cả mọi người đều bị phép thuật của Chung Quỳ làm cho đứng yên riêng cô gái ban nảy cùng anh trò chuyện thì không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật của anh. Bởi dù sao cô cũng là mạnh Bà dưới âm gian, tuy bản thân mất trí nhớ, phép thuật cũng không còn nhưng pháp thuật âm giới không ảnh hưởng đến cô. Cô nhìn rõ mọi việc, nhìn anh phi thân lao về phía tên ác linh ngầu không tả được. Bỗng chốc cô nhìn anh có chút si mê, dường như cảnh tượng này có chút quen mắt. Đầu óc quay cuồng, phải đưa tay đỡ lấy cánh cửa. Phút chốc trong đầu cô liền hiện ra kí ức tiền kiếp của mình là một cô thôn nữ có chút nhan sắc được nhiều trai làng để ý. Cô trót đem tâm tư đặt trọn nơi một thanh niên ưu tú tài mạo xuất chúng nhưng lại không được lòng người bởi tính tình anh ngay thẳng, không xu nịnh gia cảnh lại nghèo khó. Chàng trai đó vẫn thường gọi cô là Tâm Nhi. Ngày anh lên kinh ứng thí hai người đã cùng nhau thề non hẹn biển, để chàng yên lòng thi cử và chứng minh cho tình yêu của mình nàng không tiết trao cho nàng cái quý giá ngàn vàng đời con gái. Kết quả chàng đi một bước không trở lại. Ngày nghe tin dữ từ người yêu, biết được anh bỏ mạng chốn trường thi, nàng toang tự sát để trọn câu thề nhưng đúng lúc này cô phát hiện bản thân đã mang thai đứa con của anh. Bất đắc dĩ cô phải lấy người bạn thân của anh là Lư Kỷ để che giấu đi việc mang thai. Bởi nàng không muốn con sinh ra mà không có cha. Lư Kỷ kia thực chất là con quỷ đội lớp người chính hắn là người bức tử Chung Quỳ, nhưng nàng lại không hề hay biết lại xem hắn như ân nhân cứu rỗi cuộc đời mình. Những ngày cô thai nghén hắn tận tình chăm sóc, hứa hẹn khi đứa trẻ sinh ra sẽ xem như con ruột mà dạy dỗ. Bên nhau sớm hôm hắn cũng chẳng có hành động nào khi lễ với nàng. Đêm đến hắn ngủ bên ghế để nhường giường lớn cho nàng thoải mái có khi hắn lại ngủ ở thư phòng. Sự bao dung của hắn khiến nàng rất cảm động, chỉ tiếc là chân tình của nàng đã trao người khác với hắn chỉ có thể cảm kích. Đứa con sau khi nàng sinh ra bị hắn thả trôi sông, mua chuộc bà đỡ nói đứa bé đã chết lưu ngay trong bụng mẹ. Sợ cô đau lòng nên hắn ta đã âm thầm đem chôn cất đứa trẻ. Mong cô nén bi thương, an ủi cuộc đời còn dài hắn và cô sau này sẽ có những đứa con của riêng mình. Vậy mà nàng cứ u uất mãi không thôi. Ngày đó, hắn uống say, chạy đến thư phòng của nàng muốn làm chuyện giường chiếu, nàng kêu khóc cầu xin: “Xin chàng đừng động vào ta, ta với chàng không thể nào.” Hắn tức giận mắng: “Nàng để ta đợi lâu như vậy, bây giờ không còn vướng bận nào nữa nàng còn muốn bắt ta đợi sao. Không được ta hôm nay nhất định phải có được nàng.” Tâm Nhi vùng vẫy khi bị hắn ép dưới thân, quần áo xộc xệch nước mắt lăn dài như mưa mùa hạ, nàng than khóc: “Ta không thể làm chuyện có lỗi với chàng ấy, nếu chàng ép ta ta thật sự sẽ chết trước mặt chàng.” Không tin cô nương nọ dám chết hắn khiêu khích: “Vậy thì nàng thử chết cho ta xem, hôm nay nàng là nữ nhân của ta chắc rồi.” Nói rồi hắn lại như mảnh thú lao vào giao hoan với nữ nhân, cô điên cuồng chống trả quyết không để danh tiết bị vấy bẩn. Trong lúc nguy cấp cô lấy cái kéo để ở đầu giường vốn để ngày thường may áo cho con nay lại trở thành thứ kết liễu cuộc đời cô.