Chương 2: Tâm Nhi
Chung Quỳ mất ăn mất ngủ huy động mọi lực lượng có thể lục tung nhân giới để tìm ra Mạnh Bà cùng ác linh. Nhưng hai người họ cứ như bốc hơi khỏi nhân thế này vậy, tìm mãi mà không ra. Một hôm Chung Quỳ đang lang thang trên một đoạn đường vắng, tinh thần chán trường, chợt anh đánh hơi thấy khí tức của ác linh gần đây. Rất nhanh đi theo hơi thở ấy, anh nhìn thấy Nhất Minh đang nhập vào một người phụ nữ trung niên, điều khiển bà ta tự sát. “Nhất Minh mau thoát ra khỏi cơ thể người phụ nữ đó. Tại sao ngươi cứ phải ở lại nhân gian gây hoạ vậy hả?” “Đừng tưởng ngươi là Khu Ma Chân Quân mà gặp ai cũng có thể ra lệnh?” “Mau nói ngươi mang Mạnh Bà đi đâu rồi?” “Ngươi có giỏi thì tự đi tìm.” - Haha… Tên này triệt để chọc giận giới hạn của anh, không nhiều lời Chung Quỳ nắm tay, bắt ấn điểm chỉ muốn nhanh chóng thu phục tên này sau đó từ từ tra khảo nơi giấu Mạnh Bà cũng chưa muộn. Nhưng không để anh kịp ra tay, hắn đã xui cơ thể người phụ nữ kia nhảy xuống còn mình thì lặng biến đi mất hút. Chung Quỳ tức giận dậm chân, nhìn linh hồn mờ ảo của người phụ nữ xấu số kia rời khỏi xác, anh chép miệng nói: “Cô về địa phủ báo danh trước tôi sẽ thay cô đòi lại công đạo.” Linh hồn người kia không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi. Ngày sau đó Chung Quỳ nhận được thông báo đã tìm thấy Mạnh Bà đang làm việc ở một tiệm bánh cô ấy trông rất khác, cụ thể thế nào thì Thất Tinh không nói rõ, gọi Chung Quỳ trực tiếp đến nhìn. Chung Quỳ hào hoa phong nhã đi vào tiệm bánh nhỏ ven thành phố vẻ bề ngoài đẹp trai của anh thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt si mê. Anh lại không để tâm đến những điều đó, tâm trí đặt trọn nơi bóng dáng nhỏ quen thuộc khuôn mặt kiều diễm, tay chân đang hoạt động hết công sức. Ngắm nhìn cô gái một lúc lâu, anh mới bước vào. Thấy khách đến, cô cúi đầu lịch sự hỏi: “Quý khách cần gì ạ?” Cảm xúc mong nhớ dồn nén bấy lâu nay nhìn thấy người con gái mình yêu ngay trước mặt Chung Quỳ không nói nhiều liền ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai Mạnh Bà: “Anh nhớ em.” Nếu ở địa phủ anh không thể thổ lộ nhớ thương thì ở đây để anh sai trái một lần, một lần được sống thật với con người mình. Bất ngờ trước hành động của người đàn ông xa lạ, cô đẩy anh ra, ấp úng hỏi: “Anh biết tôi là ai sao?” Nhìn kỹ người con gái trước mặt, khuôn mặt này khí tức này chắc chắn là cô anh không thể nhầm lẫn được nhưng… hình như cô mất trí rồi. “Em là Mạnh…” - Câu nói còn chưa kịp nói hết chung Quỳ đã khựng lại, anh trực nhớ đến việc Mạnh Bà luôn muốn từ chức, không muốn ở lại âm phủ nấu canh cho các vong hồn nữa mà muốn lên nhân gian trải nghiệm một kiếp sống vô lo vô nghĩ. Cô bây giờ không phải đang rất tốt sao? Thay vì đưa cô về âm gian để suốt ngày bận rộn với việc nấu canh lú thì anh muốn nhìn thấy cô vui vẻ sống ở đây. Khi nào nhớ anh có thể công khai đến thăm cô, không cần để ý đến quy cũ thiên đình, âm giới như vậy không phải tốt hơn sao? Anh chỉ cần bắt ác linh kia về phục mệnh là đủ rồi, Mạnh Bà có thể tìm người khác thay thế. Chờ đợi câu trả lời của anh mà mãi không nghe anh nói gì, cô gái trước mặt lên tiếng thúc giục: “Này anh, anh mau nói đi chứ? Thật ra tôi là ai? Tôi không biết vì lý do gì mà mình bị lưu lạc đến đây nằm ngất xỉu trước cửa hàng của bà chủ tiệm bánh này, bà ấy đã cưu mang tôi đặt cho tôi cái tên là Tâm Nhi nhưng tôi thật sự rất muốn biết mình là ai? Từ đâu đến?”