Chương 9: Tương Phùng
Ánh mắt nghi ngại mang sự đề phòng Tâm Nhi hỏi: “Anh là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?” “Em còn sức hỏi nhiều như vậy sao?” Bấy giờ cô để ý thấy trên người đã thay ra bộ đồ ngủ khác mềm mại hơn không giống bộ đồ da thô cứng mà cô mặc khi trước. Vô thức đưa tay che cơ thể mình lại, cô ngập ngừng hỏi: “Đồ trên người tôi là anh thay sao?” “Nếu không thì thế nào? Trong nhà này còn ai khác sao? Nhà tôi trước nay không chứ phụ nữ.” “Anh…” - Cô có chút cứng họng, nhưng nhất thời không biết đáp lại thế nào: “Vì sao anh lại cứu tôi?” Nhìn thật sâu vào đôi mắt Tâm Nhi anh không nói gì, anh đã từng tưởng tượng đến hàng trăm hàng ngàn cảnh ngộ khi hai người tương phùng, anh sẽ ôm chầm lấy cô thổ lộ cho cô biết sự nhớ thương cất giấu trong lòng bấy lâu. Ôm cô, hôn cô, siết chặt cô trong vòng tay ít nhất là đời này hai người họ không còn phải xa cách nữa, nhưng sao giờ đây người mình yêu ở ngay trước mắt tay chân anh luống cuống không biết làm gì. Đưa bàn tay khẽ chạm trên mặt cô gái, cô cũng không tránh né, cứ để mặc anh sờ như vậy. Người đàn ông này cho cô cảm giác thân thiện đến lạ. Tựa như hai người đã quen nhau từ kiếp nào. Ánh mắt anh nhìn cô cũng khác thường cô cảm nhận được trong đó là sự đau lòng chua xót. Không lẽ anh là người thân thất lạc lâu năm của cô sao? Nhưng từ khi có ý thức đến nay cô biết mình chẳng còn người thân nào nữa. Mẹ cô đã mất, cha cô cùng với nhân tình, hai người họ giờ đây đã có đứa con riêng của mình sẽ chẳng còn nhớ đến cô nữa đâu. Cô lại chẳng có anh trai hay em trai nào. Bốn mắt nhìn nhau không nói mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Anh bất ngờ ôm chầm lấy cô thổ lộ: “Anh biết hiện tại trong mắt em anh chỉ là một người xa lạ, nhưng tin anh, quảng đời về sau để anh chăm sóc em có được không?” Hơi đẩy anh ra, cô cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt anh tìm kiếm sự khác biệt trong đó: “Tại sao? Anh vẫn còn chưa nói cho tôi biết anh là ai mà.” Giọng anh trầm buồn: “Nói ra chưa chắc em đã tin, thật chất tôi đã quen em từ rất lâu rất lâu về trước rồi.” “Anh quen tôi sao?” - Cô cười khẩy: “Mẹ kế bỏ rơi tôi khi tôi 5 tuổi khi ấy không quá lớn nhưng đủ để tôi nhận thức mọi chuyện đó.” Anh nghiêm túc nói: “Nếu tôi nói tôi quen em từ muôn kiếp trước em có tin không?” Cô lại mỉm cười, nhận xét anh đúng là một người đàn ông kỳ lạ. Tuy cô không biết anh cứu mình đưa cô về đây với mục đích gì nhưng cô cảm nhận được bên cạnh anh khá an toàn nếu anh không làm gì quá đáng thì cô sẽ nguyện ý bên anh, dưỡng thương xong cô sẽ quay lại tổ chức trả thù cho mình, giải cứu những đứa trẻ không may mắn bị bọn họ bắt giữ. Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên, anh sẵn giọng bảo: “Vào đi.” Trợ lý của anh bước vào, cô chỉnh lại váy áo trên cơ thể nhìn người kia. Lý Tư báo cáo: “Bên Hắc dạ gửi thư tuyên chiến đòi chúng ta trả người nếu không sẽ trực tiếp đến đây đòi người ạ.” “Khi nào?” - Anh lạnh lùng hỏi lại. Tâm Nhi bấy giờ quan sát thấy người đàn ông này với cô có phần ôn hòa nhưng với người khác thì một mặt lãnh đạm. hắc dạ đòi người, là đòi cô sao? Người đàn ông này vì cô đắc tội với thế lực ngầm rồi. Tình trạng của anh hiện tại thật nguy hiểm, cô không muốn liên lụy đến anh. “Có phải bọn họ muốn anh trả tôi về không?” Chung Bảo gật đầu. Hai tay nắm lấy cánh tay cô, ôn nhu dặn dò: “Em đừng lo lắng bọn họ không phải là đối thủ của tôi.” Cô rất muốn tin tưởng anh nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, hắc dạ toàn là những tinh anh được huấn luyện bài bản, cô thật không biết anh lấy gì để đối kháng với họ. Lại lấy đâu ra tự tin như vậy. Nhưng cô không muốn lẩn trốn. “Được ngày mai tôi sẽ đi cùng anh.” “Không được. Cơ thể em còn yếu cứ ở nhà chờ tôi là được rồi.” - Nói rồi anh đứng lên quay người đi không có ý nói thêm với cô bất cứ lời nào. Tâm Nhi cũng không có ý gọi anh lại. Người đàn ông này muốn quản cô không dễ như vậy. ***** Ngày hôm sau, cả ngày Tâm Nhi không thấy Chung Bảo đến thăm mình chỉ có người hầu mang thức ăn theo bữa đến cho cô. Đúng như anh nói khi trước trong nhà này không có nữ, đến người hầu cũng là nam. Nhìn vào đánh giá, hình như tất cả đều thân thủ rất tốt. Nhìn trong tủ đồ có đồ nữ, hình như được chọn theo kích cỡ của cô. Người đàn ông này là cố tình chọn cho cô sao? Xem ra anh ấy cũng là một người khá chu đáo. Nhưng cô vẫn thấy rất khó hiểu không hiểu anh rốt cuộc là ai, sao lại muốn đối tốt với cô. Thật sự trên đời này có cái kiểu vừa gặp đã yêu sao? Không đúng! Tự trả lời cô cũng tự bác bỏ, anh hình như cứu được cô từ tay đám người hắc dạ, dáng vẻ của anh khi đó hình như là đã tìm cô rất lâu rồi. Cô nhất định phải làm rõ chuyện này.