Chương 14: Nhớ Lại Hoài Niệm
Sau khi mọi người rời đi thì một lát sau Vô Dạ cũng nhanh chóng đi theo, Tối đó dưới hiên đạo quán, ánh trăng rọi xuống sân lát đá những vệt sáng bạc lấp lánh. Tiếng côn trùng râm ran trong lùm cây phía sau đạo quán, không khí dịu mát và tĩnh lặng đến lạ thường.
Vô Dạ ngồi đó trên tay cầm chung trà nóng, hơi nước mờ mờ bay lên, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt. Sa Y lẳng lặng lơ lửng bên cạnh Một lúc lâu, nàng bất chợt nghiêng đầu nhìn sang hắn, ánh mắt như cười như không:
“Vô Dạ huynh còn nhớ… lần đầu ta gặp huynh không?”
Vô Dạ khẽ nhếch môi, giọng trầm mà nhẹ: “Nhớ. Hôm đó có một hồn ma phiêu phiêu bay trước mặt ta, suốt mấy ngày liền chẳng nói chẳng rằng, cứ lẽo đẽo theo sau. Ta giả vờ không thấy, nàng lại càng bám dai.”
“Ta nào có bám dai,” Sa Y lườm hắn, “là vì huynh cứ giả bộ không thấy! Còn nhớ cái hôm huynh vào phòng không? Ta rõ ràng thấy huynh định… định cởi áo tắm, nên mới...”
Vô Dạ quay sang, mày khẽ nhướn lên, giọng lặng lẽ nhưng rõ ràng có ý trêu chọc:
“Định lén xem ta tắm?”
Sa Y nghẹn một chút, mặt đỏ ửng, liền quay ngoắt sang chỗ khác, lẩm bẩm: “Ta chỉ... chỉ định xem thử trên người huynh có ấn chú gì thôi mà…”
Vô Dạ khẽ nhấp một ngụm trà, mắt vẫn nhìn trăng nhưng giọng có phần vui vẻ hơn:
“Thế mà còn đâm đầu vào kết giới của ta, bị bật ra rồi cáu ầm lên.”
“Ta không có cáu ầm!” Sa Y nhăn mặt, quay lại đấm nhẹ vào tay áo hắn “Chỉ hơi… hơi bất ngờ thôi.”
“Ừ.” Hắn đáp tỉnh bơ. “Sau đó còn dỗi, không chịu theo ta mấy ngày.”
“Vì huynh đáng ghét!” – Sa Y hờn dỗi “Đã thấy ta từ đầu, vậy mà còn để ta bay theo lẽo đẽo, suốt ngày nói chuyện một mình như ngốc.”
Vô Dạ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu lặng mà dịu dàng: “Nhưng nếu ta không làm vậy… nàng có chịu nói chuyện với ta không?”
Sa Y khựng lại, không nói gì, chỉ cúi đầu chống cằm lên đầu gối. Một lát sau, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:
“…Không biết nữa. Có lẽ là không.”
Trầm mặc phủ xuống một lát. Rồi Sa Y lại ngẩng đầu lên, cười tinh quái:
“Nhưng mà ta vẫn nhớ rõ nha. Lúc huynh kéo ta vào phòng, lột mặt nạ ra, ánh mắt kia… thật sự khiến ta muốn xỉu một trận.”
Vô Dạ hơi quay sang, cười khẽ: “Ta có làm gì đâu.”
“Không làm gì thì cũng dọa người lắm rồi!” – nàng nói – “Nhưng mà lúc đó… huynh đẹp thật.”
Vô Dạ im lặng một lát. Rồi khẽ gật đầu, giọng bình thản:
“…Cảm ơn.”
Sa Y chớp mắt. “Ơ, huynh không phủ nhận à?”
“Không.” – Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn – “Vì nàng là người đầu tiên nói thế.”
Nàng mím môi, nhìn hắn một lúc. Rồi chợt nghiêng đầu, nheo mắt:
“Huynh nói thật hay đang cố dụ ta khen thêm đấy?”
Vô Dạ không đáp. Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không cần dụ. Vì từ lần đầu nàng nhìn ta… ta đã biết rồi.”
Sa Y không đáp nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi bên hắn, tựa vai vào cột gỗ, môi khẽ cong lên trong bóng đêm dịu dàng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái ngói cũ trên đầu rung lên khe khẽ. Vô Dạ im lặng nhìn nàng hồi lâu, rồi mới khẽ cất lời, giọng trầm mà êm:
“Lúc đó… ta cũng hơi bất ngờ.”
“Bất ngờ gì?” – Sa Y ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc dài lay động trong gió như sóng nước.
“Bất ngờ vì…” – Vô Dạ chậm rãi nói – “ta đã quen với việc người khác sợ ta. Vậy mà nàng, không chỉ không sợ, còn dám bám theo, dám mắng ta đeo mặt nạ xấu xí, còn dám…”
Hắn dừng một chút, ánh mắt thoáng mang ý cười:
“…dám rình xem ta tắm.”
Sa Y há miệng định cãi, rồi lại bặm môi, thở dài:
“Ta hối hận rồi. Biết vậy ta đã không thèm bám theo.”
“Vậy à?” – Vô Dạ nghiêng đầu nhìn nàng – “Ta lại thấy… rất đáng nhớ.”
“Huynh đang cười nhạo ta đấy à?”
“Không.” – Hắn khẽ lắc đầu
Sa Y bật ho khan: “Chuyện xấu hổ thế mà huynh cũng nhớ!”
“Không phải cố tình nhớ,” – Vô Dạ nói, tay nâng chung trà đã nguội – “mà là… không quên được.”
Câu ấy vừa rơi xuống, Sa Y bỗng im lặng.
Ánh trăng lặng lẽ đổ dài bóng hai người trên bậc đá. Gió đêm từ rừng xa thổi tới, mang theo mùi cỏ cây dìu dịu, như ký ức năm nào lặng lẽ trở về.
Sa Y nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh. Kẻ từng khiến nàng tức đến nghiến răng, cũng là người đầu tiên trên đời này… thật sự thấy nàng.
“Này…” – Nàng gọi nhẹ.
“Ừ?”
“Nếu ngày đó huynh không nhìn thấy ta, ta không bám theo huynh, không biết bây giờ ta đang lạc lõng ở nơi đâu nữa hoặc có lẽ thân thể ta đã tan biến lâu rồi.
“Không đâu. Vậy nếu như được chọn lại nàng có chọn bám theo ta không” – Vô Dạ đáp
Một lát sau, nàng khẽ cười, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, giọng nhỏ như gió:
“Nếu như được như vậy, ta cũng sẽ chon bám theo huynh. ”
“Ừ.” – Vô Dạ đáp khẽ – “Và đáng để đi cùng một đời.”