Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 13: Hành Trình Tu Luyện Bắt Đầu Rồi

Mọi người đang cười thì đột nhiên, tiếng bước chân vững vàng của một người vang lên từ xa, và ngay sau đó, Trụ trì bước vào, tay cầm một cuốn sách lớn. Ông ánh mắt nhìn họ một lượt, rồi giọng trầm ấm vang lên:

“Các con điều ở đây hết à”

Mọi người lập tức đứng dậy, cúi chào sư phụ.

Ông đưa mắt nhìn qua từng người một rồi cất tiếng nói "Sa Y đâu" Sa Y vẫn bay lơ lửng trên không, nghe trụ trì gọi tên mình liền đáp xuống " Con đây ạ" Thấy Sa Y trụ trì đưa cuốn sách đặt lên bàn:

“Đây là ‘Huyết Linh Thức’, sách tu luyện dành cho những linh thể đặc biệt. Sa Y, từ nay con phải tu luyện theo cách này để dần dần thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch Huyết Linh Quan trong người và nhanh chóng có lại thân thể”

Sa Y không giấu được sự ngạc nhiên. Nàng nhìn cuốn sách lớn trên rồi quay sang Vô Dạ, có chút lo lắng:

“Có thật sự là có thân thể lại không ạ?

Trụ trì cười nhẹ nói “Sa Y, ngươi không phải lo lắng. Huyết mạch trong người ngươi chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng giờ đã có nửa phần rồi. Chỉ cần ngươi bắt đầu tu luyện, dần dần linh thể sẽ hóa thành thân thể. Đến khi huyết mạch ngươi phát triển đủ mạnh, linh thể sẽ biến thành thể xác hoàn chỉnh, ngươi sẽ sống lại.”

Mọi người xung quanh, nhất là đám sư huynh, đều lặng im nghe. Họ không ngờ Sa Y, hồn ma trong suốt, lại có thể có cơ hội sống lại.

Vô Dạ, đứng cạnh, khẽ khàng nói thêm:

“Đúng vậy, Sa Y. Ta sẽ giúp nàng tu luyện. Nhưng nếu muốn thành công, nàng cần phải kiên nhẫn.”

Sa Y quay lại nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn nói gì cũng thật nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy an lòng.

Lúc này, Hoàng Tử Hạo, với phong thái vô cùng nghiêm túc, đột nhiên lên tiếng:

“Không thể thiếu ta trong việc này được! Ta sẽ giúp Sa Y muội muội luyện tập linh khí!”

Tống Như Phong và Phan Lạc Ẩn liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ý cười:

“Đúng rồi, nếu huynh đã nhận làm thầy, chúng ta cũng không thể đứng ngoài cuộc!” – Tống Như Phong lên tiếng.

Triệu Hạo Dương vỗ tay:

“Vậy thì phân công thôi! Mỗi người một nhiệm vụ, ta sẽ phụ trách giúp muội muội điều hòa linh khí!”

Lâm Thanh Kỳ lắc đầu, một tay chống cằm:

“Có vẻ như việc này sẽ rất thú vị…”

Trụ trì chỉ mỉm cười, đặt cuốn sách lên bàn rồi nói:

“Bắt đầu từ hôm nay, các con sẽ giúp đỡ Sa Y. Sa Y nhìn cuốn sách trên bàn, rồi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn các huynh.”

Trụ trì gật đầu, ánh mắt sâu xa liếc nhìn qua từng đệ tử, sau đó nhẹ giọng:

“Trong sách đã ghi rõ từng giai đoạn tu luyện. Tuy nhiên, Sa Y là linh thể đặc biệt, phải tùy cơ ứng biến. Mỗi người trong các con, hãy chọn một phần sở trường để hướng dẫn nàng.”

Nói rồi, ông đưa tay lật mấy trang đầu sách, ngón tay dừng lại ở mục lục: “Tâm Pháp – Ngưng Linh – Dẫn Khí – Kết Mạch – Ảnh Thể – Tụ Hồn…”

Lúc này, Tống Như Phong cười khì, nhanh nhảu chỉ tay: “Phần Dẫn Khí giao cho đệ đi! Linh khí trong người ta là ổn định nhất đạo quán, không ai phản đối chứ?”

Triệu Hạo Dương khoanh tay hừ một tiếng: “Chưa gì đã giành phần dễ. Phần Tâm Pháp để ta lo. Linh thể không có tâm ổn định, tu sai là tẩu hỏa nhập ma.”

Hoàng Tử Hạo nghiêm mặt: “Ta sẽ hướng dẫn phần Ngưng Linh. Linh thể muốn hóa thân, trước hết phải ngưng tụ thành thực chất.”

Phan Lạc Ẩn mỉm cười, chắp tay sau lưng: “Ta phụ trách Tụ Hồn. Hồn lực nàng quá mạnh, nếu không khống chế cẩn thận thì nguy hiểm lắm.”

Lâm Thanh Kỳ gật gù: “Còn Kết Mạch và Ảnh Thể để lại cho ta và Vô Dạ. Hai người chúng ta vốn hiểu cấu trúc khí mạch và hình thể linh lực. Chúng ta sẽ phối hợp.”

Vô Dạ nhẹ giọng: “Được.”

Sa Y đứng một bên nhìn tất cả, đôi mắt sáng lên. Cảnh tượng này, nàng chưa từng mơ tới – có người sẵn lòng dạy nàng, chỉ dẫn từng bước một. Lại còn là… một nhóm huynh đệ tuấn tú mỗi người một kiểu.

Nàng chắp tay lại, nhẹ nhàng nói: “Thật cảm ơn mọi người. Ta nhất định sẽ không phụ lòng tin của các huynh.”

Phía sau, Tống Như Phong cười khẽ, ghé sát tai Phan Lạc Ẩn: “Huynh nhìn nét mặt Tam sư huynh kìa. Đệ cá là từ nay mỗi ngày hắn sẽ chăm sóc Sa Y còn kỹ hơn chăm bản thân.”

Phan Lạc Ẩn mỉm cười, lắc đầu: “Lạnh lùng như vậy, cuối cùng cũng động tâm.”

Trụ trì lắc đầu cười nhẹ: “Các con còn nhiều việc phải làm. Nhưng nếu đã chọn hướng dẫn Sa Y, thì phải kiên nhẫn, không được bỏ ngang. Được rồi, giải tán, chuẩn bị bắt đầu từ sáng ngày mai.”

Cả nhóm đồng thanh vâng dạ rồi tản ra. Chỉ còn lại Vô Dạ và Sa Y ở lại.

Gió thoảng qua, áo bào nhẹ lay. Sa Y lơ lửng giữa không trung, quay sang Vô Dạ hỏi nhỏ:

“Vô Dạ… có phải từ giờ ta phải dậy sớm như các huynh, luyện công mỗi ngày không?”

Vô Dạ nhìn nàng một thoáng, mắt khẽ dịu lại:

“Đúng vậy. Nhưng nếu mệt… ta có thể giảm thời gian.”

Sa Y gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

“Vậy… vậy huynh nhớ chỉ ta từng bước nha. Ta ngu lắm đó.”

Hắn im lặng, rồi khẽ nói:

“Không sao, ta vẫn sẽ dạy.”