Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 12: Ta Có Thể Có Lại Thân Thể Sao?

Sao một trận cười mọi người điều tản ra đi luyện cong Vô Dạ cũng vậy còn Sa Y khoan khoái bay lượn giữa mái hiên đỏ, tà áo trắng lướt qua từng khóm trúc xanh, ánh nắng mỏng chiếu lên người nàng, tựa như một bóng mây nhẹ.

Nàng vừa bay vừa xoay một vòng, vô tình liếc thấy bóng một lão nhân áo xám đang ngồi dưới mái hiên phía đông, nhàn nhã pha trà.

Là trụ trì.

Nàng khẽ thu khí tức, định lướt qua, nhưng ánh mắt trụ trì đã quét tới, sâu thẳm như hồ nước.

“Tiểu cô nương.” – Trụ trì gọi khẽ, giọng ôn hòa. – “Lại đây.”

Sa Y hơi ngập ngừng, nhưng vẫn hạ mình đáp xuống sân, hành lễ:

“Sa Y, bái kiến đạo trưởng.”

Trụ trì mỉm cười, nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

“Cô,” – ông trầm giọng, “vốn đã biết thân phận mình là Huyết Linh Quan, đúng không?”

Sa Y khẽ gật đầu:

“Vâng. Vãn bối đã biết, lúc đánh nhau với Mộng Yêu con vô tình thức tỉnh được một nửa linh thể của Huyết Linh Quan”

Ánh mắt nàng kiên định, không hề che giấu.

Trụ trì gật gù, ánh mắt đầy ý vị:

Trụ trì thong thả giảng giải:

“Chính vì một nửa huyết mạch ấy đã khởi động, nên linh thể ngươi mới có thể duy trì ổn định, mạnh mẽ như bây giờ. Không còn bị gió tan, nắng nhạt làm hao mòn linh lực như trước.”

Ông ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn sâu vào nàng:

“Nếu tiếp tục bồi dưỡng, ngươi không chỉ có thể ổn định linh thể, mà còn có thể… ngưng tụ ra thân thể thật sự.”

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng như tiếng chuông vang vọng trong lòng Sa Y.

Nàng cắn môi, lòng run lên khe khẽ.

Có lại một thân thể... trở thành người thực sự...

Nàng đã từng không dám mơ.

Trụ trì rót thêm chén trà, hơi nước mờ mịt:

“Con đường tu luyện rất gian nan, đặc biệt với hồn thể như ngươi. Nhưng Huyết Linh Quan là người nối liền hai giới. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ chỉ dẫn. Sau khi Vô Dạ hồi phục, hai ngươi sẽ cùng nhau bắt đầu.”

Sa Y ngước mắt nhìn ông, đôi mắt trong veo ánh lên quyết tâm không chút do dự:

“Vãn bối… nguyện ý.”

Trụ trì mỉm cười hiền hòa, giọng chậm rãi:

“Tốt. Từ nay, hãy bước đi con đường dành cho chính mình.”

Ngoài hiên, gió xuân khẽ lay động khóm trúc non, như gật đầu chúc mừng.

Sa Y vui mừng reo lên " Đa tạ ngài. Trụ trì vãn bối đi trước.

Nàng lập tức lượn nhanh về phía Vô Dạ Vô Dạ đang ngồi thiền luyện khí nơi mái hiên trước đạo quán Nghe tiếng gió lướt nhẹ, hắn ngẩng lên vừa vặn bắt gặp bóng áo trắng nhỏ bay vụt vào.

“Vô Dạ!” – Sa Y gọi khẽ, giọng không giấu nổi vui mừng.

Vô Dạ hơi nhướng mày, thấy nàng cười tươi như ánh nắng đầu xuân, không khỏi mềm lòng:

“Chuyện gì vậy?”

Sa Y bay lướt một vòng quanh giường, tóc áo tung bay như mây.

“Ta có tin vui muốn báo cho huynh hay" - nàng cười híp mắt, hai tay chắp sau lưng, nghiêng người nhìn hắn.

Sa Y hạ thấp giọng, “Trụ trì nói, ta... có thể tu luyện, để có lại thân thể đó!”

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, như chứa cả vầng trăng.

Vô Dạ khựng lại. Một thoáng, ánh mắt hắn nhu hòa hẳn, khẽ gật đầu

Sa Y chớp mắt, bay tới gần sát bên hắn, chống tay lên thành giường, hơi cúi xuống, giọng nũng nịu:

“Nhưng mà... sau này huynh phải giúp ta luyện tập đó. Ta không biết phải làm sao hết.”

Vô Dạ nhìn nàng, thấy gương mặt nhỏ nhắn cách mình chỉ vài tấc, đôi mắt long lanh đầy mong đợi, không khỏi khẽ cười.

Hắn đưa tay định xoa đầu nàng nhưng nhớ ra nàng vẫn là hồn thể, liền khựng lại giữa chừng.

Sa Y nhìn bàn tay dừng giữa không trung, phì cười:

“Huynh quên rồi hả? Không chạm được đâu.”

Vô Dạ rút tay về, khẽ lắc đầu: "Vậy lúc nàng có lại được thân thể ta dẫn nàng đi mua bánh nếp và bánh cá nàng nàng thích cho nàng"

Sa Y nghe vậy, hai tai đỏ ửng, vội bay ngược ra xa một khoảng, che miệng ho nhẹ:

“Khụ… khụ… vậy... huynh nhớ đó nha! Nhưng ngay góc hành lang, lại có mấy bóng người đang lén lút núp sau cột trụ.

Hoàng Tử Hạo chống tay lên tường, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, ánh mắt sáng rực như mèo thấy cá.

Triệu Hạo Dương ôm bụng nín cười, vai run run.

Tống Như Phong và Phương Lạc Ẩn chen nhau ngó, vẻ mặt vừa phấn khích vừa gian tà.

Chỉ có Lâm Thanh Kỳ là nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lần đầu tiên thấy tam sư huynh nhà mình dịu dàng vậy đó…”

Từ xa xa, họ vừa vặn thấy cảnh Vô Dạ nhẹ nhàng nói chuyện với Sa Y, còn suýt nữa đưa tay xoa đầu nàng. Khi thấy Sa Y đỏ mặt bay vòng vòng trong phòng, mấy huynh đệ đồng loạt: “Aaaa~” .

Chờ Sa Y bay ra sân, đám huynh đệ mới đồng loạt ùa vào.

“Tam sư đệ ! Lạnh lùng trấn quán của chúng ta! Ngài dậy rồi hả!” – Đại sư huynh Hoàng Tử Hạo cười hì hì, vỗ mạnh vai Vô Dạ.

Vô Dạ nhíu mày, nhưng không kịp tránh.

Triệu Hạo Dương cười gian:

“Đệ hồi trước gặp ai cũng mặt lạnh như băng,thêm nữa bên mắt đeo mặt nạ dọa người ấy vậy mà với Sa Y cô nương thì…”

Hắn khoa trương đưa tay ôm ngực, giả vờ si mê:

“'Đợi nàng có thân thể, ta sẽ dẫn nang đi mua bánh nếp nàng thích nhất .' Aiya~ ta cũng muốn ăn bánh nếp ~”

Tống Như Phong bồi thêm:

“Lạnh lùng Tam sư huynh rụng mất đâu rồi, trước mắt ta chỉ thấy 'hiền thê sư huynh' thôi!”

Phan Lạc Ẩn chống cằm, làm bộ đăm chiêu:

“Chúng ta có nên viết 'Ngọc diện ôn nhu công tử Vô Dạ' treo trước đạo quán không ta?”

Cả đám cười ầm lên.

Vô Dạ liếc mắt nhìn bọn họ, ánh mắt thản nhiên, lạnh nhạt.

Đại sư huynh ho khan một tiếng:

“Thôi thôi! Không chọc nữa, không chọc nữa! Nhưng mà Tam đệ à, thật đó… đệ lo cho Sa Y cô nương lắm nha.”

Vô Dạ im lặng một lúc.

Hắn nhìn ra sân nơi Sa Y đang bay lượn tung tăng, tay giang rộng như cánh chim non.

Ánh mắt hắn dịu đi, giọng bình thản nhưng không giấu được chút ấm áp:

“Nàng ấy… rất cần được bảo vệ.”

Những chữ đơn giản, nhưng khiến đám sư huynh ngẩn ra.

Một lát sau, Hoàng Tử Hạo vỗ mạnh vai hắn lần nữa, giọng đầy cảm khái:

“Tốt! Tam đệ nhà ta cuối cùng cũng biết thương hoa tiếc ngọc rồi!”

Cả đám lại cười ầm lên, náo nhiệt như ong vỡ tổ.