Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 11: Ở Lại Đạo Quán

Mọi người đang nói chuyện gươm rả thì có một đạo sĩ trẻ tới tìm:

"Tam sư huynh, sư phụ gọi huynh tới đại điện."

Vô Dạ gật đầu, chỉnh lại đạo bào, rồi quay sang Sa Y:

"Nàng đi cùng ta."

Sa Y ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người theo con đường đá rêu phong, bước về phía đại điện ở trung tâm đạo quán.

Điện lớn trầm mặc, mái cong cổ kính, hai bên bày trận đồ phức tạp, linh khí mờ mịt như sương.

Trong đại điện, trụ trì đạo quán đã ngồi sẵn trên bồ đoàn. Lão nhân râu bạc trắng, khí tức uy nghiêm, đôi mắt sâu như vực, tựa hồ chỉ một ánh nhìn cũng có thể soi thấu lòng người.

Thấy họ bước vào, ông mở mắt.

"Quỳ xuống."

Vô Dạ lập tức quỳ một gối, cung kính.

Sa Y thoáng ngập ngừng, rồi cũng cúi người thi lễ, mặc dù nàng không phải đệ tử của đạo quán.

Sư phụ trầm giọng hỏi:

"Vô Dạ, lần này ra ngoài, khi về lại đem theo một hồn thể trở về, ngươi có gì muốn nói không?

Vô Dạ không giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện ở Rừng Vọng Huyết: yêu vật, linh trận, cả chuyện Sa Y đã cứu mình thế nào.

Sa Y lặng im đứng một bên, áo trắng phất phơ như tuyết động.

Nghe xong, sư phụ không lập tức nói gì. Ông trầm mặc rất lâu, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn Sa Y.

Một lúc sau, sư phụ mới cất tiếng, chậm rãi:

"Ngươi... không phải hồn phách bình thường."

Sa Y khẽ siết tay, mím môi.

Vô Dạ ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác.

Sư phụ bỗng nhẹ thở dài:

"Thứ tồn tại trong linh thể của ngươi, ta nhận ra. Là Huyết Linh Quan... ."

Huyết Linh Quan cái tên này, trong sách cổ mà các đạo sĩ tu luyện từng đọc qua là tồn tại canh giữ cánh cổng dẫn tới linh giới, đứng trên cả yêu thần và linh quái. Huyết mạch của họ, được cho là có thể điều động linh lực toàn thiên hạ.

- Đúng vậy, nhưng ta chỉ mới thức tỉnh một nửa linh thể

Sa Y cắn môi, khẽ gật đầu. Nàng không muốn giấu, nhưng cũng không biết nên nói ra thế nào.

Sư phụ nhắm mắt, giọng như đang niệm một bài chú cổ xưa:

"Thiên địa vận hành, vạn vật luân hồi. Người giữ cửa linh giới, một khi xuất hiện ở nhân gian, tất sẽ dẫn tới biến cố lớn."

Ông mở mắt, nhìn thẳng vào nàng:

"Ngươi đã chọn bước vào nhân giới, thì từ nay, số mệnh không còn là của riêng ngươi nữa."

Sa Y cúi thấp đầu.

Vô Dạ siết chặt tay áo, nhưng giọng vẫn lễ độ:

"Xin hỏi sư phụ... nàng có gây hại gì cho đạo quán không?"

Sư phụ nhìn Vô Dạ rất lâu.

Cuối cùng, ông lắc đầu:

"Không. Ít nhất hiện tại, ta không thấy nàng mang ác ý."

Vô Dạ thở phào, khẽ nghiêng người che chắn cho Sa Y, như muốn dùng chính thân mình chống lại mọi nghi ngờ có thể đổ lên nàng.

Sư phụ thu hết vào mắt, trong lòng hơi động.

Ông chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vài bước:

"Vô Dạ, con muốn bảo vệ nàng ta?"

Vô Dạ trịnh trọng đáp:

"Đệ tử nguyện bảo vệ nàng."

Sư phụ ngừng bước.

Nắng sớm xuyên qua cửa điện, hắt bóng ba người dài trên nền đá lạnh.

Sau một lúc lâu, sư phụ mới thở ra:

"Được. Nhưng hãy nhớ: bất cứ khi nào nàng để lộ dị tượng có thể gây nguy hại cho đạo quán, ta sẽ không khoan thứ."

"Đệ tử hiểu."

Sư phụ phất tay áo:

" Lui xuống đi. Tạm thời, Sa Y có thể ở lại đạo quán, nhưng mọi hành động đều phải trong sự giám sát."

Vô Dạ và Sa Y cùng cúi đầu nhận lệnh.

Bước ra khỏi đại điện, gió nhẹ thổi qua bậc đá, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng.

Sa Y đi cạnh Vô Dạ, khẽ hỏi:

"Huynh... không trách ta sao?"

Vô Dạ nhìn nàng, giọng ôn hòa:

"Ta chưa từng nghĩ sẽ trách nàng. Nếu không có nàng, ta đã sớm bỏ mạng trong Rừng Vọng Huyết."

Hắn mỉm cười, hiếm hoi lộ ra một tia ấm áp:

"Từ nay, cứ an tâm ở đây. Ta sẽ ở bên nàng."

Sa Y khẽ ngẩn người, trong lòng như có một dòng suối ấm áp len lỏi.

Linh thể nàng, vốn lạnh lẽo cô quạnh suốt bao năm, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của một câu nói một lời hứa nhẹ nhàng, mà chân thành.

- Huynh nhớ giữ lời đấy nhé

Cảnh tượng này vừa hay rơi vào mắt mấy vị sư huynh vừa từ luyện công trở về.

Hoàng Tử Hạo bước đến trước tiên, chống kiếm, cười ha ha: "Tam sư đệ, ngươi ra tay nhanh gớm! Vừa về tới đã xin với sư phụ cho Sa Y cô nương còn hứa hẹn bảo vệ người ta. Đúng là quan tâm chu đáo!"

Triệu Hạo Dương cũng nhanh nhão nói: "Chúng ta luyện công sấp mặt, còn Tam sư đệ thì... luyện đạo lý nhân sinh,

Tống Như Phong phe phẩy quạt giấy, làm ra vẻ cảm khái: "Thật đáng ngưỡng mộ, ngay cả hồn thể cũng không cản nổi phong thái của Tam sư huynh!"

Phan Lạc Ẩn thì cười nhẹ, giọng trầm trầm: "Đúng là thiên địa hữu tình."

Vô Dạ chỉ nhíu mày, lạnh nhạt liếc các sư huynh, giọng bình tĩnh: "Chuyện Sa Y ở lại là ý của sư phụ. Các huynh có gì bất mãn, xin cứ tìm người."

Hoàng Tử Hạo khoát tay: "Đùa thôi, đùa thôi! Người đẹp như tiên tử thế kia, ở lại đạo quán chúng ta cũng là chuyện tốt!"

Tống Như Phong cười gian: "Chỉ sợ... sau này đạo quán có thêm một chủ nhân nữ, Tam sư đệ bận rộn đến không rảnh luyện công thôi."

Vô Dạ im lặng không đáp, ánh mắt nhìn Sa Y khẽ dịu đi. Sa Y cũng lơ lửng tiến đến gần hắn hơn, áo trắng phất qua tay áo hắn nhẹ như gió.

Cả đám sư huynh lại cười ầm lên.