Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Trở Về Đạo Quán

Sau ba ngày rong ruổi trên xe ngựa, rốt cuộc, Sa Y và Vô Dạ cũng về tới đạo quán.

Trời sẩm tối. Đạo quán nằm im lìm giữa sườn núi, mái ngói cũ kỹ ánh lên sắc xám dưới hoàng hôn. Ánh đèn vàng hắt ra từ đại điện khiến khung cảnh vừa trầm mặc, vừa thân quen. Từ xa, đã thấy vài bóng người mặc đạo bào đứng trước cổng, như đã đợi sẵn.

Xe ngựa vừa dừng lại, Đại sư huynh Hoàng Tử Hạo và Nhị sư huynh Triệu Hạo Dương lập tức chạy ra. Thấy sắc mặt Vô Dạ tái nhợt, tay áo thấm máu dù đã băng sơ, cả hai biến sắc.

"Vô Dạ!" – Hoàng Tử Hạo đỡ lấy hắn từ trên xe, trầm giọng. – "Sao lại ra nông nỗi này?"

Vô Dạ lắc đầu, giọng khàn khàn nhưng bình tĩnh:

"Để vào trong rồi nói."

Triệu Hạo Dương quay lại quát người phía sau: "Mau, gọi Tứ sư đệ lấy thuốc trị thương, Ngũ sư đệ pha linh đan!"

Cả đạo quán lập tức xôn xao. Người chạy lo nước nóng, người trải giường, nhóm bếp. Không khí vừa tất bật vừa khẩn trương. Sa Y lướt xuống xe, lặng lẽ đi bên cạnh, không ai trong số họ nhìn thấy nàng và chỉ có những ai có linh lực cao mới mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức lạnh mờ quanh Vô Dạ.

Họ dìu Vô Dạ vào nội đường. Trong gian phòng nhỏ, Tống Như Phong đã chuẩn bị sẵn bộ thuốc trị thương, mặt mày nhăn nhó:

"Vai huynh bị thương sao bị nặng đến mức này..."

Phan Lạc Ẩn cũng bưng đến bát linh đan nóng hổi, vừa thổi vừa đút tận tay. Vô Dạ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn uống.

Sa Y đứng bên, nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng có chút ấm áp không nói thành lời. Cảm giác như... cuối cùng họ cũng đã trở về nhà.

Một lát sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cửa. Cả phòng lập tức im bặt, tất cả đều đứng nghiêm. Một lão đạo sĩ mặc trường bào lam nhạt, râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước bước vào. Chính là trụ trì của đạo quán

Ánh mắt trụ trì đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Vô Dạ.

"Về rồi à." – Ông chậm rãi nói, giọng vừa uy nghiêm vừa trầm lắng.

Vô Dạ gắng sức chống người ngồi dậy, chắp tay hành lễ:

"Sư phụ."

Sa Y đứng lùi ra sau, bản năng như muốn tránh khỏi tầm mắt ông. Nhưng trụ trì dù không trực tiếp nhìn nàng, lại hơi cau mày, ánh mắt như xuyên thấu qua không khí mờ nhạt.

Một khắc sau, ông chậm rãi cất lời:

"Bên cạnh ngươi... là ai?"

Cả đạo quán sửng sốt. Các sư huynh đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy trống rỗng, đâu có ai?

Vô Dạ hơi khựng lại, rồi trầm giọng:

"Là... một hồn thể."

Trụ trì im lặng nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt thăm dò. Sa Y cũng nín thở. Dưới ánh mắt như có thể soi thấu lòng người ấy, nàng cảm giác như bí mật sâu kín nhất của mình đang bị bóc trần.

Cuối cùng, trụ trì thu ánh mắt về, chỉ thản nhiên nói:

"Ta hiểu rồi. Đây là đan dược trị thương ta vừa bào chế, con uống nó có thể nhanh chóng hồi phục lại linh lực. Nói rồi ông nhanh chóng rời đi Sau khi trụ trì rời đi, không khí trong phòng mới dịu lại. Các sư huynh thay nhau đắp thuốc, chăm sóc cho Vô Dạ. Triệu Hạo Dương bưng chén nước đến, vừa đưa vừa lẩm bẩm:

"Ngươi lần nào ra ngoài cũng suýt mất mạng..."

Tống Như Phong hùa theo, nhăn nhó:

"Phải đó. Vừa bước vào rừng Vọng Huyết đã gặp loại tà linh quỷ dị thế kia, may mà chưa mất mạng."

Vô Dạ không đáp, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Sa Y lặng lẽ ngồi một góc, nghe tiếng bọn họ cãi vã ầm ĩ mà trong lòng ấm áp lạ thường. Ở nơi này, nàng lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là... gia đình.

Đêm xuống, Sa Y ngồi ngoài thềm đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao thưa. Ánh trăng vắt ngang núi, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ nhè nhẹ.

Đột nhiên, cánh cửa sau lưng nàng khẽ kêu két một tiếng. Vô Dạ chống tay vào khung cửa, sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt trong trẻo.

"Sa Y." – Hắn gọi khẽ.

Nàng ngoái đầu lại, ánh mắt sáng trong.

"Sư phụ đã biết đến sự tồn tại của nàng Ngày mai, ta sẽ xin phép sư phụ... để nàng tạm trú tại đạo quán."

"Huynh... không sợ phiền phức sao?" – nàng khẽ hỏi.

Vô Dạ chỉ khẽ cười, nụ cười hiếm hoi, phảng phất chút dịu dàng:

"Ta đã quen rồi." ---

Sáng hôm sau.

Trong sân đạo quán, nắng sớm như tơ trải khắp mặt đất. Các đạo sĩ trẻ tuổi bắt đầu ngày mới với những bài luyện pháp, khí tức linh động, ngân nga.

Vô Dạ còn chưa bình phục hẳn, chỉ ngồi dưới mái hiên theo dõi. Sa Y đứng bên cạnh hắn, trong ánh nắng, thân ảnh nàng mơ hồ, như có như không.

Đại sư huynh Hoàng Tử Hạo từ xa đi tới, tay cầm một bộ đạo bào sạch:

"Vô Dạ, sư phụ cho phép đệ dưỡng thương trong đại điện, có cần ta đưa đệ vào không?"

Ánh mắt hắn đảo qua, bỗng hơi khựng lại.

Sa Y rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Hoàng Tử Hạo vừa liếc trúng mình!

Nàng khẽ rụt lại theo bản năng, đứng nép sau cột. Nhưng Hoàng Tử Hạo không nói gì, chỉ hơi nheo mắt như suy nghĩ, rồi quay đi như thể tự thuyết phục bản thân rằng chỉ là ảo giác.

Sa Y thở phào.

Không ngờ ngay sau đó, Triệu Hạo Dương từ sau vườn chạy lên, tay cầm một ống trúc:

"Vô Dạ, ta vừa luyện được cái pháp trận mới! Tối nay đệ với ta thử xem thế nào!"

Nói rồi, hắn nhìn theo ánh mắt Hoàng Tử Hạo ban nãy và cũng khựng lại.

Gương mặt cứng đờ trong thoáng chốc.

"Khoan... bên cạnh ngươi..." – hắn lắp bắp, giơ tay chỉ vào khoảng không – "Có... có người?!"

Không đợi Vô Dạ đáp, Tống Như Phong từ phía sau hớt hải chạy tới, tay còn cầm một đống linh phù:

"Nhị sư huynh, đừng hù dọa người bị thương! Chỗ này toàn linh lực dày đặc, ngươi thấy gì cũng lạ..."

Nhưng vừa tới nơi, Tống Như Phong cũng nhìn thấy.

Bên cạnh Vô Dạ, lấp lánh trong nắng, rõ ràng hiện lên dáng một thiếu nữ áo trắng, tóc dài mượt như nước, sắc mặt nhàn nhạt.

Tống Như Phong trợn mắt, suýt đánh rơi cả bó linh phù:

"Quỷ... quỷ?!

Phan Lạc Ẩn và Lâm Thanh Kỳ nghe tiếng hét liền cùng chạy ra, sắc mặt cảnh giác. Nhưng đến nơi, ánh mắt bọn họ cũng đồng loạt trở nên cổ quái.

Tất cả đạo sĩ trong sân lập tức tản ra thành một vòng tròn phòng thủ, dồn hết linh lực vào tay.

Chỉ còn Sa Y đứng đó, cứng đờ, vẻ mặt lúng túng.

Vô Dạ đành khẽ thở dài, đứng lên chắn trước mặt nàng, trầm giọng nói:

"Nàng không phải ác linh. Là bằng hữu của ta."

Mọi người: "..."

Trong không khí nặng nề, Lâm Thanh Kỳ lí nhí:

"Nhưng... rõ ràng là hồn thể, sao lại không phải quỷ?"

Vô Dạ bình tĩnh đáp:

"Không phải tất cả hồn thể đều là quỷ. Huống hồ... nàng đã cứu mạng ta."

Các sư huynh nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Đạo quán từ xưa đã có quy củ nghiêm ngặt tuyệt đối không cho yêu ma hồn quái bén mảng. Nhưng lời Vô Dạ nói, chưa bao giờ ai nghi ngờ.

Hoàng Tử Hạo là người đầu tiên phá tan không khí ngưng đọng. Hắn thở dài, gãi đầu:

"Được rồi... Nếu đệ đã nói vậy, thì cứ theo quy củ: nàng phải lập lời thề không gây hại người trong đạo quán."

Sa Y ngẩn ra.

Vô Dạ cúi đầu nói nhỏ với nàng:

"Chỉ cần hứa miệng là được. Không cần thề máu."

Sa Y gật đầu, giọng trong trẻo:

"Ta, Sa Y, thề không làm hại bất cứ ai trong đạo quán này."

Lời vừa dứt, gió nhẹ thoảng qua sân. Không có dị tượng, không có sát khí, chỉ còn sự bình yên trải dài.

Tống Như Phong nuốt nước bọt, lẩm bẩm:

"Không bị thiên tru... chắc không gạt người."

Phan Lạc Ẩn chống cằm suy nghĩ:

"Hay lắm... ta chưa từng gặp ai có linh thể đẹp như vậy. Không biết có chịu cho ta nghiên cứu không..."

Bị Vô Dạ lạnh lùng liếc một cái, hắn lập tức im bặt.