Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 9: Rời Khỏi Trì Hòa Trấn

Gió rừng lặng dần, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập của Sa Y và từng giọt máu nhỏ tí tách từ cánh tay áo Vô Dạ. Hắn vẫn đứng thẳng, nhưng đầu vai khẽ run, máu thấm đỏ cả một mảng vạt áo. Sa Y quay phắt lại, siết lấy cánh tay hắn.

“Huynh không thể đứng vậy được nữa rồi, vai huynh đang chảy máu…!” – nàng lo lắng, giọng run run.

Vô Dạ chỉ lắc đầu, đưa mắt nhìn phương trời đang hé rạng phía xa.

“Chỉ là… vết thương ngoài da.”

Nhưng Sa Y biết rõ không phải. Quỷ Huyết Oán là loại tà linh cực mạnh, dư chấn từ cú đánh khi nãy đã khiến linh lực Vô Dạ rối loạn. Dù hắn cố che giấu, nàng vẫn cảm thấy hơi thở hắn trầm nặng, từng bước chân cũng nặng nề hơn trước.

Ngay lúc ấy, từ xa vang lên tiếng gọi:

“Đạo sĩ người…  người vẫn còn sống! Người không sao chứ?”

Người dân trong làng cầm đuốc ùa đến, ánh sáng vàng ấm phản chiếu trên gương mặt hoảng hốt của họ. Khi họ thấy Vô Dạ đứng giữa trận pháp đã tan, vết máu loang trên áo, họ lập tức tiến đến đỡ lấy hắn.

“Trời đất ơi, ngài bị thương rồi! Mau! Mau dìu vào làng!”

Vô Dạ không phản kháng, chỉ nhắm mắt gật đầu nhẹ. Hắn đã dốc toàn lực để phong ấn yêu quái, nếu còn cố gắng thêm, e rằng khó giữ được mạng.

Họ dìu vô dạ về nhà trưởng thôn, đưa vào phòng nằm nghỉ, người dân còn lại thì bận rộn sắc thuốc, nấu cháo, đắp thuốc lên vết thương Vô Dạ.

Sa Y ngồi bên giường hắn, nhìn gương mặt Vô Dạ lúc ngủ say  sắc mặt nhợt nhạt, môi khô tái, nhưng đường nét gương mặt lại dịu đi đôi phần khi không còn căng thẳng chiến đấu.

“Sao huynh cứ thích một mình gánh hết vậy…” – nàng thì thầm. “Huynh không sợ chết, nhưng ta thì sợ huynh chết đấy.”

Đêm ấy, nàng ngồi suốt bên hắn. Ngoài trời, trăng mờ sau lớp mây. _____

Sáng hôm sau, Vô Dạ tỉnh lại, sau khi uống thuốc do dân làng nấu. Hắn chống tay ngồi dậy, vẫn còn đau nơi vết thương trên vai.

“Chúng ta không thể tiếp tục ngay được.” – hắn nói, nhìn về phía rừng sâu. “Tình trạng của ta chưa hồi phục, phải trở về đạo quán.”

Sa Y gật đầu. Nàng biết hắn không nói suông – nếu linh lực chưa ổn định, đi tiếp chỉ tổ hại thân.

“Vậy đi thôi.” – nàng đáp, giọng nhẹ như gió. “Chỉ cần huynh còn sống, đi đâu ta cũng theo.”

Vô Dạ nhìn nàng, trong mắt thoáng một nét dịu dàng hiếm hoi, rồi chậm rãi đứng dậy, đeo lại thanh kiếm gỗ đào bên hông. Vô Dạ chỉnh lại áo choàng, giấu đi phần vai còn đau nhức. Sa Y lặng lẽ theo sau. Vừa đẩy cửa bước ra khỏi phòng, Vô Dạ đã bắt gặp trưởng thôn đang đứng trước hiên, dáng vẻ thấp thỏm như đã chờ từ lâu. Ông cụ vừa trông thấy hắn liền bước nhanh tới, giọng đầy lo lắng:

“Đạo sĩ! Người… người tỉnh rồi à? Vết thương đã đỡ chưa?”

Vô Dạ gật nhẹ, trên tay đã cầm sẵn bọc hành lý gọn gàng, sắc mặt tuy vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã bình tĩnh như thường. Trưởng thôn thấy vậy thì sững lại, mắt dừng ở tay nải trên tay hắn, vẻ mặt thoáng ngập ngừng:

“Đạo sĩ… người định rời đi sao?”

Vô Dạ đáp, giọng đều và nhẹ:

“Yêu tà đã bị trừ, linh khí trong trấn cũng đã ổn. Ta cần về đạo quán điều tức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến căn cơ.”

Trưởng thôn cúi đầu thật thấp, giọng nghẹn lại:

“Chúng tôi… chưa kịp cảm tạ người tử tế. Người đợi tôi một chút - Nói rồi trưởng thôn vội vàng rời đi, một lúc sau trưởng thôn cùng vài người dân tới, họ tiễn Vô Dạ họ ra tận cổng làng, ai nấy đều luyến tiếc, cảm kích. Trước khi họ rời làng, trưởng thôn bước ra với một lão phu xe đang dắt theo cỗ xe ngựa bốn bánh, được lót nệm sạch sẽ, phía trên còn phủ mái che tránh nắng. Con ngựa kéo xe là giống thuần màu xám tro, vó rắn chắc, người dân hẳn đã bỏ công tìm một cỗ xe tốt nhất trong vùng.

Người dân xung quanh Vô Dạ ai ai cũng chấp tay nói:

“Vô Dạ đạo sĩ, ngài đã vì thôn mà đổ máu. Bọn tiểu dân không có gì nhiều, chỉ mong ngài nhận cỗ xe này về đạo quán nghỉ ngơi, coi như chút lòng thành.”

“Đạo sĩ đại nhân, ngài là ân nhân của cả thôn này… Xin hãy sớm bình phục.”

“Nếu có dịp, xin hãy quay lại, chúng tôi sẽ luôn chờ đón!”

Trưởng thôn thoáng nghẹn lời, rồi vội vàng cúi người thật sâu.

“Chúng tôi… thực sự mang ơn đạo sĩ. Nếu không có người, không biết cả làng sẽ ra sao. Mong đạo sĩ đi đường bình an

Vô Dạ chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm

Vô Dạ nhìn cỗ xe, im lặng một thoáng, rồi hơi khom người thi lễ.

“Đa tạ. Ân tình của quý thôn, tại hạ xin ghi nhận.”

“Đây là người phu xe tin cẩn, sẽ đưa ngài về tận đạo quán chân núi Đông Lâm. Trên xe có thuốc thảo, lương khô và nước sạch. Xin đạo sĩ an tâm lên đường.”

“Cáo từ.” Vô Dạ chắp tay thi lễ câu nói dứt khoát nhưng không lạnh lùng. Hắn bước lên xe, động tác vẫn còn chậm, vết thương chưa lành khiến động tác hơi khựng lại. Sa Y định đỡ nhưng tay chỉ xuyên qua người hắn, nàng khựng lại, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt lo lắng không giấu nổi.

Cỗ xe bắt đầu lăn bánh rời làng.

Người dân đứng hai bên đường, tiễn bằng ánh mắt đầy biết ơn.

Trên xe, Sa Y nhìn ra ngoài, gió lướt qua mảnh rèm cửa sổ, nàng nói khẽ:

“Lúc ở trong rừng, ta thực sự tưởng… Huynh sẽ…”

“Không dễ chết vậy đâu.” – Vô Dạ chậm rãi lên tiếng, giọng trầm nhưng mang theo nét dịu dàng hiếm hoi. Khóe môi hắn khẽ cong một nụ cười nhẹ thoáng qua. – “Ta còn phải trông chừng một hồn ma hay gây chuyện cơ mà.”

Sa Y tròn mắt, lập tức phản bác: “Ta mới không gây chuyện!”

Vô Dạ nghiêng đầu, ánh mắt mang chút trêu chọc: “Vậy ai là người từng cố xông vào phòng tắm của ta?”

“Vô Dạ!” – Sa Y kêu lên, mặt đỏ ửng, định cãi lại nhưng rồi lại thôi. Nàng liếc vết thương trên vai hắn, thấy vạt áo vẫn còn thấm màu thuốc, ánh mắt bỗng dịu xuống.

Cuối cùng nàng chỉ hậm hực quay đi, tay siết nhẹ vạt áo mình: “Đợi huynh khỏi hẳn rồi ta sẽ tính sổ!”

Cả hai lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân trên nền đất lẫn tiếng gió lướt qua tán cây. Một lúc sau, giọng Sa Y lại vang lên, lần này dịu dàng hơn hẳn:

“Vô Dạ.”

“Ừm?”

“Lúc huynh còn ngủ say… ta có nói mấy câu, không biết huynh có nghe không.”

Vô Dạ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi về con đường phía trước: “Nói gì?”

Sa Y khẽ cười, bước nhanh lên trước, bóng lưng lướt qua ánh sáng rọi xuống từ cành cây: “Không nói nữa. Để lần sau nói lại. Lúc đó, huynh phải tỉnh táo mà nghe.”