Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 15: Bắt Đầu Tu Luyện

Sáng hôm sau. Khi trời chưa sáng hẳn, trong sân đạo quán đã rì rầm tiếng gió sớm lướt qua từng mái ngói. Không khí mát lạnh, mang theo hương cây cỏ thoang thoảng từ núi rừng xa xa. Sa Y vừa ló đầu ra từ hành lang, mái tóc dài nhẹ bay trong gió, ánh mắt ngơ ngác nhìn khắp nơi.

Nàng khẽ lẩm bẩm: “Giờ này còn chưa sáng… sao đã nghe tiếng người rồi?”

Từ sân giữa, giọng nói oang oang của Hoàng Tử Hạo vang lên: “Sa Y! Mau ra đây! Bắt đầu luyện Ngưng Linh thôi!”

Nàng giật mình, vội bay lại, còn chưa kịp đáp thì đã thấy sáu vị sư huynh đứng sẵn nơi sân, ai nấy đều chỉnh tề áo đạo bào, thần sắc nghiêm túc. Riêng Triệu Hạo Dương đã bưng một ấm trà, nhàn nhã ngồi trên bậc thềm: “Muội đến muộn rồi. Hình như Tam sư huynh của muội không nỡ gọi dậy đâu.”

Vô Dạ đứng cạnh, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ nhẹ giọng: “Lần đầu tu luyện, không cần quá gấp. Để muội ấy thích nghi đã.”

Tống Như Phong nghiêng đầu cười: “Tam sư huynh của chúng ta đổi tính thật rồi. Trước kia có ai đến muộn là bị phạt đứng hít sương lạnh ngay.”

Sa Y đỏ mặt, lí nhí nói: “Ta đâu biết sáng sớm là… sớm vậy…”

Phan Lạc Ẩn đưa tay ra hiệu: “Được rồi. Vào việc chính. Hôm nay bắt đầu luyện Ngưng Linh, Dẫn Khí, và điều hòa tâm pháp. Mỗi người phụ trách một phần, cứ thay phiên hướng dẫn.”

Hoàng Tử Hạo chống nạnh, ra hiệu cho Sa Y lại gần giữa sân. “Ngưng Linh là căn bản nhất. Muội không có thân thể nên phải gom tụ linh khí quanh mình, ép nó tụ lại ở đan điền giả. Cứ như vầy…”

Nói rồi, hắn ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, quanh người tỏa ra một lớp linh khí mờ nhạt, tụ lại thành một vòng lấp lánh. “Thấy chưa? Cảm nhận khí xung quanh, dùng tâm niệm để gom lại một chỗ. Nhắm mắt lại, tưởng tượng trong người có một điểm sáng. Làm thử đi.”

Sa Y gật đầu, ngồi xuống giữa không trung, thân thể bán trong suốt bắt đầu khẽ rung. Nàng nhắm mắt lại, thử làm theo. Linh khí như sợi khói lặng lẽ bốc lên quanh nàng, nhưng vừa tụ lại được một chút… thì phụt – tất cả tan biến.

Nàng mở mắt, vẻ mặt xịu xuống. “Không được…”

Triệu Hạo Dương vẫn ngồi uống trà, không nhìn lên nhưng thong thả nói: “Vội làm gì? Ngày đầu ai mà thành công được.”

Tống Như Phong đi tới, ngồi xuống đối diện nàng, đưa tay chỉ từng điểm: “Muội bị phân tâm, nghĩ nhiều quá. Đừng lo lắng. Cứ tưởng tượng một ngọn nến cháy trong tim. Nhẹ nhàng giữ ánh lửa đó, để nó hút khí về.”

Sa Y thử lại, lần này kiên nhẫn hơn. Khoảng một lúc, trong lòng nàng bắt đầu dâng lên cảm giác ấm áp, như có luồng khí nhẹ nhàng xoay tròn. Mái tóc nàng khẽ lay động, linh thể hiện rõ hơn một chút.

Hoàng Tử Hạo mừng rỡ: “Đúng rồi! Giữ nguyên! Giỏi lắm muội muội!”

Phan Lạc Ẩn cười nhẹ: “Mới ngày đầu đã cảm khí, linh thể này không tầm thường đâu.”

Lâm Thanh Kỳ tay cầm một quyển sách, lật lật rồi gật gù: “Với tiến độ này, một tháng nữa nàng có thể đi lại như người thường.”

Sa Y mừng rỡ, xoay đầu nhìn về phía Vô Dạ như tìm sự công nhận. Hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Làm tốt lắm.”

Nàng mỉm cười, lòng nhẹ như mây. Hóa ra… tu luyện cũng không quá đáng sợ.

Sau khi ngưng tụ linh khí lần đầu thành công.

Sa Y nhắm mắt, toàn thân thả lỏng giữa không trung. Làn khí mỏng manh quanh nàng dần dần ổn định, như sương mai tụ thành giọt, ánh lên lấp lánh. Nàng nghe tiếng tim mình – dù chẳng có tim thật – vẫn đều đặn vang lên trong linh thức.

Một cảm giác ấm áp lan dần khắp linh thể.

“Được rồi, muội đã làm được bước đầu.” – Giọng Phan Lạc Ẩn vang lên, dịu dàng như gió xuân. “Giờ thì học cách dẫn khí vận chuyển khắp cơ thể.”

Triệu Hạo Dương rời bậc thềm, tiến lại gần: “Linh khí tụ lại rồi mà không dẫn đi thì như nước đọng. Dẫn khí không đều sẽ khiến linh thể chấn động. Tam sư huynh từng bị chấn linh, ho cả ra máu đó.”

Sa Y hoảng hốt mở mắt: “Huynh ấy bị như vậy thật à?!”

Vô Dạ ở phía sau khẽ ho một tiếng, không rõ là xác nhận hay phủ nhận. Tống Như Phong lập tức chen lời: “Thật! Tam sư huynh lạnh lùng chứ yếu đuối lắm. Một lần dẫn sai còn rớt khỏi mái nhà nữa.”

Sa Y quay lại nhìn Vô Dạ, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Hắn vẫn yên tĩnh đứng đó, ánh mắt không biểu cảm, chỉ thấp giọng nói: “Bọn họ thêm mắm dặm muối đấy. Muội cứ yên tâm.”

Nàng phì cười, rồi lại nghiêm túc theo lời các sư huynh hướng dẫn: “Tưởng tượng khí như dòng nước, dẫn từ đỉnh đầu qua vai, xuống hai tay, qua ngực, rồi tới đan điền…”

Cả nhóm ngồi quanh nàng, tạo thành vòng tròn kín, ai cũng duy trì linh lực để giữ khí trong sân không loãng. Sa Y như một hạt châu trong suốt, lơ lửng giữa vòng khí ấy, bắt đầu học cách cảm nhận từng luồng khí nhỏ chảy dọc linh thể.

Đột nhiên, từ vùng ngực nàng lóe lên một tia sáng đỏ nhạt, thoáng hiện rồi biến mất. Cảm giác kia như bị đốt nhẹ, khiến nàng hơi giật mình, mở mắt nhìn về phía Vô Dạ.

Hắn cau mày nhẹ: “Huyết mạch đang phản ứng.”

Lâm Thanh Kỳ đã lật sách đọc đến đoạn cần thiết: “Huyết Linh Quan khi tu luyện sẽ có lúc huyết mạch thức tỉnh theo chu kỳ. Mỗi lần như vậy, linh khí trong người sẽ tự động chuyển hóa, dễ mất kiểm soát.”

Hoàng Tử Hạo siết chặt tay: “Chúng ta ở đây, đừng lo! Nếu khí loạn, huynh sẽ giúp muội ổn định lại!”

Sa Y hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, tiếp tục nhắm mắt dẫn khí. Đúng như lời Lâm Thanh Kỳ nói, chỉ trong vài nhịp thở, một dòng khí nóng như dung nham bỗng trào lên từ giữa linh thể. Toàn thân nàng run nhẹ.

“Khó chịu…” – , Sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt.

“Giữ tâm, đừng để loạn!” – Vô Dạ ra hiệu các sư huynh truyền lực trợ giúp.

Mỗi người một hướng, cùng đưa linh lực vào vòng khí bao quanh Sa Y. Dòng khí nóng trong nàng như được dòng nước mát trấn an, dần dần tan chảy thành từng luồng nhỏ, hòa vào quỹ đạo ban đầu.

Một lúc sau, Sa Y mở mắt, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt dù nàng chẳng có thân thể thực. Gò má ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh vì phấn khích: “Ta làm được rồi…”

Tống Như Phong reo lên đầu tiên: “Chúc mừng muội muội! Một buổi sáng mà luyện xong Ngưng Linh và Dẫn Khí, đúng là thiên phú!”

Triệu Hạo Dương khoanh tay gật gù: “Cũng nhờ chúng ta truyền lực đều đấy chứ. Nếu để một mình Tam sư huynh kèm cặp, chắc còn mất cả tuần.”

Vô Dạ không đáp, chỉ khẽ nhìn Sa Y. Trong ánh mắt hắn lúc này, ngoài sự tán thưởng nhẹ nhàng còn pha một tia gì đó sâu lắng…

Phan Lạc Ẩn nhìn trời rồi nói: “Sắp đến giờ ngọ. Nghỉ một chút rồi chiều nay bắt đầu học tâm pháp. Tu luyện cũng cần nghỉ ngơi đúng lúc.”