Chương 9: Lục Thiếu phu nhân
Lục Gia Chính nói với cô đầy những câu trách móc nhưng cô cảm nhận được tình cảm đau lòng của anh ẩn chứa từ trong đó có lẽ trên đời này người quan tâm cô còn mỗi mình anh mà thôi. Chiêu Nghi ôm chầm lấy anh nước mắt lăn dài như mưa, cô oà khóc như một đứa trẻ: “Mấy ngày qua anh đã đi đâu vậy? Chẳng phải hứa sẽ bên em sao? Anh cũng muốn rời bỏ em sao?” - Huhu… Anh hoảng loạn giải thích: “Anh không có, xin lỗi tất cả đều là lỗi của anh em đừng khóc nữa.” - Anh bối rối lau nước mắt cho cô. Khóc thêm một lúc nữa, cô mới ngưng hẳn, nhỏ giọng cầu xin anh: “Kiếm giúp em một chỗ ở em không muốn về Ninh gia nữa.” “Được anh giúp em sắp xếp, sau này em sẽ ở cùng anh.” Cô gật đầu khẽ nói: “Cảm ơn anh.” - Cô lại dựa vào người anh, có lẽ bây giờ cô chỉ còn chỗ dựa duy nhất là anh thôi. Nếu anh không đẩy cô ra cô sẽ lợi dụng chỗ dựa này thật tốt, dùng anh khiến cho Ninh gia và Dương gia phá sản trả lại những gì bọn họ đã nợ cô. ***** Ngày hôm đó, Ninh Chiêu Quân không về nhà cũng không ai quan tâm, sáng hôm sau cũng không thấy cô dưới bếp bận rộn như mọi khi bà còn sống, Ninh Chí Hoà bất ngờ lên tiếng hỏi: “Chiêu Quân còn chưa về sao?” “Chưa. Chắc lại la cà ở đâu rồi.” - Mẹ kế cô nói lại với giọng đầy mỉa mai. “Con bé đó ngày càng quá đáng bà vừa mất đã đi qua đêm không về.” “Bố! Chị ta đâu phải lần đầu, chẳng phải khi bà còn sống cũng đi quá nửa đêm mới về đó sao?” Ninh Chí Hoà tức giận: “Còn có chuyện này sao?” “Chứ còn không phải ạ? Kỹ thuật của cô ta trên giường không phải là rất tốt sao? Lầm trước bán cô ta cho Từ lão, cô ta lại chạy được tới giường của Lục thiếu còn khiến anh ta nửa đêm nửa hôm chở cô ta về nhà. Chị ta không phải là cũng có chút bản lĩnh sao?” Ông ta bắt đầu suy nghĩ: “Lục thiếu là đại gia tộc máu mặt nhất Đế Đô nếu được anh ta chống lưng Ninh gia sau này không lo không có chỗ phát huy. Nếu con gái có thể bám được vào cành cao này ông ta cũng sẽ thu được không ít lợi nhuận. Chiêu Quân mấy ngày qua không về nhà có phải đi cùng Lục thiếu không? Một lát ông phải qua nhà Lục thiếu thăm hỏi mới được. Thấy ông đăm chiêu như vậy, mẹ kế lên tiếng khó chịu hỏi: “Ông đang lo lắng cho con nhỏ đó sao?” Ông ấy chưa kịp nói ra tính toán của mình thì đã vang lên giọng trào phúng của Chiêu Quân từ bên ngoài cửa: “Nhà này còn có ai nhớ thương tôi sao?” Thấy cô đi về cùng Lục Gia Chính, ông ta liền thảo mai nịnh bợ: “Con gái nói gì vậy? Cha sao có thể không lo cho con được.” Cô hiểu rõ ông ta như vậy vì có Lục Gia Chính đi cùng cô, biết dậy cô còn chủ động khoác tay bảo: “Ông thu lại bộ mặt giả tạo của ông đi tôi nhìn không quen tý nào. Hôm nay tôi về lấy một số đồ của bà nội rồi sẽ đi ngay các người không cần căng thẳng.” Đi lên nắm lấy tay cô, Ninh Chí Hoà hỏi: “Con gái lại muốn đi đâu đây là nhà của con.” Giật tay mình ra khỏi tay ông ta, cô bảo: “Ai là con gái ông, Ninh Chiêu Quân đã bị ông bán cho Từ Lạc Hoa rồi, tôi và các người từ nay không có chút can hệ nào.” “Con gái con không thể nói như vậy được. Chúng ta là vì…” - Mẹ kế cô định lên tiếng thì Lục Gia Chính đã cướp lời: “Từ nay cô ấy sẽ là Lục thiếu phu nhân cùng Ninh gia không có can hệ gì xin các người tự trọng cho.” Ninh kiều không thể tin được mà hỏi lại: “Anh đang đùa gì vậy cô ấy sao có thể là Lục thiếu phu nhân được.” Anh nghiêm giọng hỏi lại: “Cô ấy không thể chẳng lẽ cô có thể sao?” “Anh không cần nhiều lời với cô ta, ở đây đợi em em lên lấy đồ sẽ xuống ngay.” Anh gật đầu ánh mắt nhìn cô có mấy phần dịu lại: “Được em đi đi.” Ninh gia này chẳng có gì khiến cô lưu luyến, cô về chỉ là để lấy lại mấy kỷ vật bà nội để lại. Lúc này Lục Gia Chính còn yêu chiều cô, cô phải nhân cơ hội này lợi dụng anh triệt để, thực hiện kế hoạch báo thù của mình nếu không một ngày anh chán cô rồi, cô sẽ không thể nào báo thù Ninh gia và Dương gia. ***** Biệt thự Rose Về đến nhà Lục Gia Chính đi tắm xong bước ra thì thấy Chiêu quân đang ngồi xem lại những món đồ bà nội để lại cho cô. Nhìn những tấm của hai bà cháu, nước mắt cô không ngừng rơi. Sở dĩ ngày đó cô cùng bà chụp nhiều hình như vậy vì bà cô lúc nhớ lúc quên nên mỗi ngày cô đều chụp lại những khoảnh khắc của hai người vui vẻ bên nhau lại rồi thi thoảng rửa ra, vài ngày sẽ cùng bà ôn lại những kỷ niệm đó, để bà mãi không thể quên cô. Nhìn bà trong hình cười hiền từ, nước mắt cô lại rơi không nghĩ bà lại rời bỏ cô nhanh như vậy. Nhìn thấy cô lại khóc, anh đau lòng đi đến bên cạnh cô hỏi: “Em lại nhớ bà sao?” Chiêu quân khẽ gật đầu không đáp. Anh lại khéo léo đổi chủ đề, nhìn cuốn album trên tay cô, anh hỏi: “Đây là ảnh em và bà sao?” “Đúng vậy. Bà nội rất hay quên nên những lúc hai bà chau vui vẻ bên nhau em đều dùng điện thoại chụp lại rồi rửa ra cho bà nhớ em là cháu nội của bà.” “Cho anh xem cùng được không? Em hồi nhỏ chắc là đáng yêu lắm.” - Nói đến đây anh véo nhẹ cái mũi của cô. Cô cũng chiều theo đưa anh xem, không ngờ trang đầu tiên lại là hình em gái nhỏ mà anh lúc nào cũng nhớ thương. Anh bàng hoàng chỉ vào ảnh cô bé chừng năm sáu tuổi hỏi: “Đây là em lúc nhỏ sao?”