Chương 10: Bị Vứt Bỏ
Tự gạt nước mắt trên mặt mình, Ninh Quân nhìn cô bé nhỏ trong ảnh kể lại: “Đúng rồi đây là em. Hình này chụp sau khi em trở về được mấy hôm, bà khi ấy vì cứu em nên phải nhập viện, lúc này bà có dấu hiệu của bệnh tuổi già, em liền nghĩ ra cách lưu giữ bằng hình ảnh để bà mãi không quên em. Anh thấy em có thông minh không.” Nghe cô luyên thuyên khoe chiến tích của mình mà anh nhịn không được ôm chầm lấy cô, kích động nói: “Em gái nhỏ anh tìm thấy em rồi.” Hơi đẩy anh ra, bốn mắt giao nhau, cô hỏi: “Anh nói gì cơ? Em không hiểu.” Anh nhanh chóng đi đến chỗ tủ đầu giường lấy ra sợi dây chuyền năm đó đưa cho cô bảo: “Em còn nhớ cái này chứ?” Nhận đồ từ tay anh, ký ức ùa về trong tâm trí cô. Ngày đó, cô bị mẹ kế đánh thảm bỏ chạy ra ngoài, bụng đói cồn cào, đứng nhìn vào cửa hàng gà rán đã thèm đến nhỏ dãi, xoa cái bụng đói meo kêu ầm ĩ của mình cô thất vọng rời đi. Bất ngờ có một anh trai nhỏ, tay cầm đùi gà tay cầm nước ngọt mang đến cho cô. Ninh Quân dù rất đói nhưng vẫn không nhận đồ bố thí của người lạ, cô đã từ chối. Nhưng anh trai nhỏ nhiệt tình cứ nhất định muốn cô phải ăn. Bất đắc dĩ cô bé lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ mình đeo lên cổ anh trai nói đây là trả tiền đùi gà và ly nước này. Cậu bé gật đầu, tay sờ mặt dây chuyền đáp lại: “Được, anh sẽ nhận sợi dây này về sau anh nhất định cưới em làm vợ. Đây xem như vật đính ước của chúng ta.” Nhớ đến ký ức vui vẻ đó cô bất giác bật cười, không ngờ duyên phận giữa hai người là vậy. Anh như vì tinh tú ở trên cao mỗi lần cô gặp chuyện không may anh đều sẽ xuất hiện cứu cô. Lần nào cũng là cô bị vứt bỏ ra đường, không ai quan tâm. Chủ động nhào vào lòng anh, cô rưng rưng nước mắt, nhẹ bảo: “Cảm ơn anh luôn xuất hiện lúc em khốn đốn nhất.” Anh bất ngờ đây là lần đầu tiên cô chủ động ngã vào lòng anh. Bốn mắt nhìn nhau, anh cũng choàng tay ôm lấy cô, trong lòng rất hạnh phúc. Chẳng trách khi gặp lại cô ở trường anh đã bị đôi mắt long lanh to tròn của cô thu hút. Lại còn khi bắt gặp bộ dáng chật vật của cô ở khách sạn anh đã đau lòng không thôi. Cũng may là lúc đó anh không bỏ mặc cô nếu không có phải giờ này anh đã phải hối hận rồi không. Hai người bên nhau mãi không nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ nhưng không nói cho nhau nghe. Ninh Quân cảm thấy bản thân không xứng với anh, anh là đại thiếu gia, cao cao tại thượng, cô lấy gì để xứng với anh đây chứ? Có điều cô sẽ cố gắng cố gắng để có thể ngang bằng anh bằng chính thực lực của mình. Tuy nhiên, cô vẫn cần một bước đệm. Chiêu Quân ngập ngừng mở miệng: “Cái đó, em có thể nhờ anh giúp một chuyện được không?” Anh mỉm cười đầy yêu thương, bảo: “Được em có chuyện gì cần anh giúp nói đi.” “Nghĩ hè rồi em muốn vào Lục thị làm việc được chứ?” - Cô gái nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ, một thực tập sinh mới ra trường như cô muốn vào một công ty lớn có quy mô toàn cầu như Lục thị làm việc có phải mơ quá cao rồi không? Nhưng chỉ khi vào Lục thị có thể phấn đấu ở môi trường tốt như vậy cô mới có thể nhanh chóng gom góp tài nguyên phá huỷ Dương gia đoạt lại Ninh gia từ tay bố cô mà thôi. Tưởng rằng anh không đồng ý, cô cũng không muốn làm khó anh, nên lại bảo: “Không sao. Em chỉ là nhất thời nói ra mà thôi. Anh cứ xem như em chưa nói gì là được.” Cùng lúc nói cô ngồi tránh qua một bên tránh để anh nhìn thấy nét mặt u buồn của mình lại không vui. Đột nhiên anh lại mở miệng: “Anh sẽ sắp xếp ra trường em có thể đến phòng kinh doanh báo danh.” “Thật sao?” - Cô há miệng kinh ngạc không ngờ anh lại đồng ý với cô dễ dàng như vậy, còn cho cô làm ở bộ phận kinh doanh cái này không phải rất hợp ý cô rồi sao? Không phải anh có thể đọc được suy nghĩ của cô biết cô vào Lục thị là có mục đích đó chứ? Nếu anh biết cô lợi dụng anh làm bàn đạp để trả thì có hay không sẽ chán ghét cô? Cho rằng cô là một cô gái mưu mô, gian trá. Trong đầu ngổn ngang với những câu hỏi tu từ, tiếng chuông cửa lại vang lên, muộn thế này rồi ai còn tìm tới không biết.