Chương 8: Hành Hạ Bản Thân
Nhanh tay mở đèn trong phòng lên, Lục Gia Chính thay cô gái kiểm tra bà nội, bà ấy bấy giờ toàn thân lạnh ngắt, tim ngừng đập, hơi thở cũng không còn. Anh thất thần ngồi qua một bên, nhanh chóng ôm lấy Chiêu Quân, bảo: “Bà nội mất rồi.” Cô hoảng loạn, cựa quậy trong người anh đẩy anh ra: “Chuyện này sao có thể.” Quay sang bà cô không ngừng lay lắc, nước mắt lăn dài: “Bà ơi tỉnh lại đi bà mau mở mắt nhìn con đi bà sao vậy ạ? Con chỉ mới rời đi vài tiếng thôi mà sao lại ra nông nổi này chứ?” - Huhu… Cô khóc đến thê lương, anh không biết làm gì khác chỉ có thể dang tay ôm lấy cô vào lòng dùng cái ôm chặt để nói cho cô biết, anh đang ở đây cô không một mình cô không cô đơn. Tiếng khóc rống của cô gọi dậy tất cả những người trong nhà, Ninh Kiều mắt nhắm mắt mở đi tới đẩy cửa phòng ra vừa vào đã mắng cô: “Làm cái gì vậy hả? Nửa đêm không ngủ cũng không muốn cho ai ngủ sao?” Tuột ra khỏi cái ôm của Lục gia Chính, Ninh Chiêu Quân hùng hổ đi tới chỗ Ninh Kiều mạnh tay tát cô một cái chát, cùng chất vấn: “Các người đã làm gì bà nội của tôi hả? Không phải lúc chiều bà còn rất tốt sao, sao bây giờ lại…” - Nói đến đây cô nghẹn đắng không thể nói tiếp được nữa. Chiều rồi, cô tắm cho bà bà rõ ràng rất tốt cơ thể khỏe mạnh còn cười với cô, cùng cô nói chuyện bây giờ nói chết liền chết như vậy sao. Những năm qua cô sống dựa vào tình yêu thương của bà giờ không còn bà nữa cô biết sống tiếp như thế nào đây? Mẹ kế đưa tay định tát vào mặt cô trả thù cho con gái cưng của bà thì được Lục Gia Chính chụp lại, anh dùng lực rất mạnh bóp lấy cổ tay bà ta, không giận mà uy, mở lời: “Bà đánh cô ấy thử xem, có tôi ở đây ai dám động đến cô ấy.” Ninh Chí Hoà cũng vừa kịp đuổi tới thấy Chiêu Quân trở về cùng với Lục thiếu gia thì kinh ngạc cùng hoảng hốt lắm, ông hoảng hốt nói lắp: “Lục thiếu sao cậu lại ở nhà tôi lúc này?” Anh lạnh giọng hỏi: “Không thể sao.” “Có thể tất nhiên có thể.” ***** Đám tang của bà cụ nhanh chóng được tiến hành chóng vánh. Chiêu Quân được kể lại chiều đó khi cô được bà chủ đưa đi, tất cả người hầu trong nhà đều bị bà chủ cùng nhị tiểu thư điều đi chuẩn bị tiệc rượu ngoài trời. Xong tiệc cũng là mười một mười hai giờ đêm, mọi người dọn dẹp xong cũng là một hai giờ sáng không ai có thời gian để ý đến bà nên cũng chẳng ai biết bà ra đi lúc nào. Bà cô nhiều lần bị tai biến, những ngày qua sống lay lắt suy cho cùng cũng là gắng gượng một chút hơi tàng, bà ra đi như vậy phải chăng là một sự giải thoát. Trong nhà như trút đi một gánh nặng, người đau lòng duy nhất có chăng cũng chỉ là một mình Chiêu Quân. Không còn bà nữa cô không biết bản thân bấu víu vào lý do gì để sống tiếp. Cô đã biết có một ngày bà sẽ đi xa mình nhưng lại không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Cử hành nghi lễ an táng cho bà cụ xong, ai ai cũng đều về hết riêng Chiêu Quân như chết lặng cứ quỳ trước bia mộ của bà một bước cũng không nhúc nhích cũng chẳng ai buồn quan tâm đến tâm đến cô. Trời lại đổ mưa như trút nước, nước mắt hoà cùng với nước mưa lăn dài trên mặt cô gái nhỏ. Mấy ngày qua cô không buồn ăn uống cơ thể gầy trơ xương của cô nay lại được dịp gầy yếu hốc hác hơn khiến người ta trông thấy mà đau lòng. Ngay giây phút cô đỗ gục, một vòng tay vội ôm lấy cô, lấy áo khoác của mình choàng lên người cô bế cô thật nhanh ra khỏi nghĩa trang lạnh lẽo đó. Chiêu Quân được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô gái chỉ là bị thiếu dinh dưỡng nên ngất đi, truyền nước xong tỉnh lại ăn chút gì là được. Nhưng Lục Gia Chính vẫn vô cùng đau lòng, anh hối hận vì những ngày qua phải đi công tác không thể ở bên cô ấy. Tự đánh vào mặt mình, anh luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi em anh không nên bỏ đi lúc em cần anh nhất, nếu những ngày qua anh chịu bỏ chút thời gian bên em thì có lẽ em sẽ không ra nông nổi này.” Thực chất không thể tránh anh được, hai ngày qua, Lưu Giai về nước, suốt ngày bám lấy anh không rời anh một giây. Cô gái này với anh có tình ý, tính chiếm hữu lại cao, anh còn chưa chinh phục được trái tim của Chiêu Quân nếu để hai người gặp nhau, anh sợ ả ta sẽ tổn thương Chiêu Quân bé bỏng của anh. Hôm nay, khó khăn lắm cô ta mới đi làm đẹp tắm suối nước nóng cùng mẹ anh một ngày anh mới có thời gian đi tìm Chiêu Quân không ngờ vừa tìm thấy cô đã bắt gặp cảnh cô ngất xỉu trong nghĩa trang. Thấy ngón tay cô khẽ động, anh khẩn trương: “Em tỉnh rồi sao? Dọa anh sợ muốn chết, em tại sao hành hạ bản thân ra nông nổi này chứ?”