Chương 7: Về Nhà
2 tiếng sau. Không khí trong phòng trở nên yên ắng, không gian tĩnh lặng đến độ có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Ninh Chiêu Quân xoay người rất khẽ như sợ sẽ làm người bên cạnh thức giấc. Ánh sáng mờ nhạt trong phòng chiếu vào khuôn mặt anh tú, ngũ quan tinh tế của Lục Gia Chính khiến cô nhìn đến ngẩn ngơ. “Anh thật đẹp.” Bàn tay bất giác lại muốn sờ trên làn da mịn màng không tì vết của anh. Cô chạm rất khẽ không để anh giật mình. Vẽ lên một đường dọc từ mi mắt đến sống mũi, bất ngờ bàn tay nhỏ của cô bị một bàn tay lớn bao phủ khiến cô giật mình hoảng sợ, miệng nói lắp: “Cái đó.” Kéo cô vào lòng mình, ôm chặt anh không mở mắt chỉ thờ ơ hỏi: “Không ngủ được sao?” “Ừm có chút nhớ bà. Không biết vừa rồi họ có cho bà ăn tối không.” “Chỉ một đêm chắc sẽ không sao đâu. Ngủ đi sáng mai anh đưa em về sớm.” “Nhưng mà bà sẽ rất lo lắng cho em lúc em mất đi ý thức em còn cảm nhận được bà ngã ngồi trên người em.” Thấy cô bồn chồn không yên anh cũng không đành lòng, bất đắc dĩ phải đáp ứng: “Được anh gọi xe đưa em về.” *** 3 giờ sáng. Mới vừa hoàn tất hồ sơ ngày mai nộp cho sếp tổng về thông tin của Ninh Chiêu Quân, Lý Hạo xoa xoa thái dương thở dài một hơi: “Cuối cùng cũng có thể đi ngủ rồi. Cô bé này cũng thật đáng thương nhỏ như vậy đã không có mẹ, cha cũng không thương suốt ngày bị mẹ kế bạo ngược. Ở trong biệt thự sa hoa phải đi làm thêm kiếm sống tự đóng học phí.” Ngay lúc này điện thoại cậu ta lại vang lên, sếp gọi, cậu lầm bầm trách: “Giờ này còn gọi sao? Tưởng mình là thư ký toàn thời gian chắc.” Mặc dù rất phẫn nộ nhưng cậu ta vẫn bắt máy đãi ngộ của công ty rất tốt, sếp cũng rất hào phóng cậu không muốn mất công việc tốt này. Tranh thủ kiếm một số về sau việc lấy vợ sinh con sẽ dễ dàng hơn. “Alo tôi nghe đây ông chủ.” “15 phút lết cái xác cậu qua đây liền cho tôi.” “Bây giờ sao?” “Có ý kiến gì à? Mà nhớ giúp tôi chuẩn bị một bộ đồ cho Tiểu Quân.” “Vâng ạ.” Tiểu Quân nhanh như vậy đã gọi thân mật như vậy rồi, không phải cây sắt này đã nở hoa rồi chứ? Cô gái này thật là biết cách, mị lực không thể chống lại. Mặc dù rất bất mãn nhưng cậu ta chỉ có thể nhanh chóng thay đồ đi làm theo mệnh lệnh. Có điều hơi khó rồi khuya thế này bảo cậu ấy đi đâu lấy đồ con gái cho Ninh Chiêu Quân đây? Bất đắc dĩ phải gọi cho cô bạn thân ở cạnh chung cư mượn tạm một bộ đồ vì vóc dáng của cô ấy hình như là cùng một số đo với Ninh Chiêu Quân. Hy vọng cô tiểu thư này dễ chiều một chút không chê đồ cũ là được. ***** Két! Chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Ninh. Lục Gia Chính nhanh tay đi trước định bấm chuông, Ninh Chiêu Quân liền ngăn lại, nhỏ giọng hỏi: “Anh định làm gì?” “Bấm chuông gọi người mở cửa cho chúng ta.” “Ông chú của tôi ơi giờ này anh không ngủ anh cũng không cho người khác ngủ theo chúng ta sao? Chúng ta đi đường khác.” “Còn có đường khác.” Lục Gia Chính kinh ngạc miệng há lớn nhìn cô chờ đợi. “Tất nhiên nhưng anh không cần đi theo em, anh cứ về trước đi.” Sở dĩ cô nói như vậy vì bản thân chuẩn bị leo rào một tổng tài bá đạo như anh chắc không thể làm việc này. Nhưng mà cô đã đánh giá thấp anh, anh cảm thấy rất hiếu kỳ với việc này nên cũng muốn thử một lần cho biết. Có điều cô thân thủ nhanh nhẹn chỉ vài động tác đã an toàn vào được sân trong. Còn Lục Gia Chính chật vật hết một lúc, mượn đến sức mạnh của Lý Hạo mới có thể đi vào bằng cách này. Vào được đến nơi, anh thở hồng hộc hỏi: “Em chuyên nghiệp vậy thường xuyên vào nhà bằng cách này sao?” “Tất nhiên. Anh nghĩ em đi làm 2 3 giờ sáng mới về ai sẽ mở cửa cho em, cho dù có em cũng sẽ không dám gọi. Ông già biết em về giờ đó còn không đánh chết em sao? Còn lại cắt tiền thuốc của bà nội nữa.” Nắm bàn tay chai sạn của cô, anh đau lòng nói: “Xin lỗi vì không xuất hiện bên cạnh em sớm hơn. Để em chịu khổ nhiều như vậy.” “Cái đó nói sau đi chúng ta vào thôi. Anh đi nhẹ thôi đừng đánh thức người trong nhà.” “Được.” Hai người rón rén đi vào trong bằng cửa sau, vì Chiêu Quân hay đi làm về khuya nên người quản gia trong nhà vẫn luôn lén để cửa sau này cho cô vào nhà, tránh việc cô phải ngủ bên ngoài. Cô gái đã quen với bố cục trong nhà nên rất nhanh đã dẫn anh đi đến trước phòng bà nội, khẽ mở cửa đi vào trong, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay bà khẽ gọi: “Bà ơi bà ngủ chưa?” Không có tiếng đáp lại cô lại cảm thấy tay bà lạnh ngắt, trong lòng vô cùng lo lắng: “Bà nội bà làm sao vậy? Phòng cũng không bật điều hoà sao tay bà lạnh thế này?”