Chương 6: Em Gái nhỏ.
Ngồi một mình Ninh Chiêu Quân thầm nghĩ: “Cho dù anh ấy nhất thời bồng bột nhưng với số tiền anh ấy đã bỏ ra vì mình, thử tin anh ấy một lần,cũng không phải là không thể. Đưa bà nội thoát khỏi đó biết đâu cuộc sống của hai bà cháu sẽ tốt hơn. Với thế lực của Lục gia việc đưa cô ra khỏi nhà họ Ninh là dư sức.” Nhưng cô lại tự hỏi: “Nhưng nếu một ngày anh ấy không cần mình nữa thì sao? Mình với bà sẽ phải thế nào đây? Chẳng lẽ bắt bà sống những ngày đầu đường xó chợ với mình sao? Đau đầu quá! Không nghĩ nữa đến bước nào hay bước đó thôi. Nhưng chắc chắn một điều hôm nay mình không thể về.” Đang ngồi thẫn thờ thì Lục gia Chính quăng lên người cô một cái áo choàng tắm, bảo: “Đi tắm rồi thay đồ đi ngủ đi em định ngồi đó cả đêm sao?” “Đi tắm thay tạm cái này, ngày mai tôi cho người mang đồ đến cho em.” “Vâng cảm ơn anh.” - Cô ngoan ngoãn đứng dậy làm theo lời cô nói. *****
Lần đầu tiên ở chung một phòng với người khác phái lại là người mình thầm mến trong lòng Ninh Chiêu Quân cứ cảm thấy có gì đó không chân thực. Lục thiếu gia trong lời đồn mạnh mẽ sát gái hình như cũng không khó nói chuyện lắm. Mới gặp nhau hai lần, anh ấy đã tỏ tình với mình rồi. Chưa yêu lần nào cũng như con chim nhỏ sợ cành cong, cô rất sợ cái gì mà người ta hay nói nhanh đến sẽ chóng đi. Cô và anh cũng chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn hai lần. À không đúng là một lần, bây giờ mới chính thức là gặp nhau sáng nay anh ấy chỉ lướt qua mình một cái chắc lúc đó còn chưa kịp nhìn. Nhưng thực ra, ngay từ lúc sáng khi anh đến khảo sát trường anh đã để ý đến cô. Lúc đó lướt qua nhau anh luôn có một cảm giác thân thuộc đến khó tả. Vào lúc cô không biết anh đã ngắm nhìn cô qua lớp cửa kính đang làm bài tập. Nằm trên giường, lấy ra một sợi dây ngọc bích ngắm nhìn, Lục Gia Chính chìm vào một hồi ức lúc ấy anh khoảng chừng 8 tuổi. Cùng mẹ đi ăn ở một cửa hàng KFC nhìn thấy một bé gái đứng bên ngoài nhìn vào trong với ánh mắt thèm thuồng, tay xoa xoa cái bụng đói trông rất tội nghiệp. Nhân lúc mẹ đi lấy nước ngọt, anh đã cầm đùi gà ra đưa cho em gái nhỏ. “Cho em nè.” Cô gái nhìn anh với ánh mắt long lanh, dù rất đói nhưng cô không dám nhận lấy, bà đã dạy “vô công bất thụ lộc” cô không thể ăn không của anh được. Nhưng là vì bỏ nhà đi cả ngày nay nên cô rất đói, bất đắc dĩ cô tháo dây chuyền ngọc bích ra đưa cho anh trai nhỏ và nói: “Cái này cho anh, em dùng cái này đổi lấy đùi gà chúng ta không ai nợ ai.” Thấy cô bé rạch ròi như vậy, anh trai nhỏ cũng mỉm cười nhận lấy: “Được. Cho em đùi gà không ai nợ ai. Em tên gì?” Nhận lấy đùi gà cắn một miếng bự, cô bé vừa ăn vừa nói: “Ninh Chiêu Quân 6 tuổi.” “Anh là Lục Gia Chính 8 tuổi. Lớn lên anh sẽ cưới em.” - Anh còn véo nhẹ đôi má phúng phính của em gái nhỏ nữa. Trở lại với hiện tại Lục Gia Chính không khỏi phì cười tự nói một mình: “Em gái nhỏ anh hiện tại không thể giữ lời hứa với em nữa rồi. Ngay từ đầu gặp cô ấy anh đã cảm giác thân quen, muốn bảo vệ, nhìn cô ấy bị bắt nạt ngực trái của anh rất đau. Em sẽ không trách anh chứ?” “Cô ấy vậy mà trùng tên họ với em cũng gọi là Ninh Chiêu Quân so với tuổi của em cũng không hơn không kém.” - Nghĩ đến đây anh tự hỏi không biết liệu hai người có phải là một, cô chính là em gái nhỏ anh tìm kiếm bao lâu nay. Nhưng vì biết mỗi cái tên Ninh Chiêu Quân nên không thể tìm ra cô. Nhà họ Ninh ở Đế Đô chỉ công khai nhị tiểu thư tên gọi Ninh Kiều đối với cái tên Ninh Chiêu Quân không hề đề cập tới. Hơn nữa, ngày đó nhìn cô ăn mặc bình thường có phần lấm bẩn lại đói khát bên đường anh cũng không nghĩ cô là đại tiểu thư Ninh gia. Nhưng anh cũng đã nghĩ ra cách xác nhận cô có phải là em gái nhỏ của mình không rồi. Nhưng dù có không phải cũng không sao. Hiếm khi anh nhìn thấy một người lại muốn cưới ngay như vậy. Thấy Ninh Chiêu Quân ra ngoài, Lục Gia Chính tiện tay kéo học tủ bỏ sợi dây chuyền vào. Vừa lau tóc cho khô, cô vừa chỉ tay ra ngoài ghế sô pha: “Cái đó tối nay em sẽ ngủ ngoài đó.” Vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, anh nói: “Cái giường rộng thế này còn sợ không có chỗ cho em sao?” “Nhưng mà cái đó… Không thích hợp lắm!” Kéo cô ngồi xuống giường lấy ra máy sấy đã chuẩn bị trước đó, anh thành thục thay cô sấy tóc, vừa làm vừa nói: “Yên tâm anh không ăn thịt em. Anh sẽ chờ đến khi em tự nguyện mới đụng vào người em, được không?” Ninh Chiêu Quân đỏ mặt ngại ngùng không ngờ anh thẳng thắn như vậy. Chẳng lẽ ông trời thương xót cô từ nhỏ không được sống trong yêu thương nên hiện tại được anh cưng chiều như vậy đây chẳng khác nào một giấc mơ. Nhưng nếu là mơ cô sẽ không mong bản thân tỉnh lại, cô muốn sống mãi trong giấc mơ này độc sủng sự ưu ái của anh. Sấy tóc xong xuôi cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, nằm xuống một bên giường, mặt quay vào vách tường cố gắng giữ với anh một khoảng cách rất xa. Sợ anh thật sự sẽ làm gì mình. Thấy cô với mình mang tâm thế phòng bị như vậy anh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.