Chương 5: Tỏ Tình.
Cạch! Ăn được một lúc cánh cửa phòng lại bị mở ra, vừa thấy bà nội cho cô ăn, mẹ kế đã hét lớn: “Ái chà chà bà cháu yêu thương quấn quýt lấy nhau quá nhỉ bà lại dám lấy đồ cho con nghiệt chủng này ăn sao?” Nói rồi bà ta lao đến muốn dằng thức ăn trên tay cô lại. Bà nội thay cô dành lại quát: “Cô có thôi đi không? Trời đánh tránh bữa ăn các người đánh cháu gái tôi thành ra thế này còn muốn như thế nào nữa?” “Bà lại thay nó nói lý sao? Bà nên tự lo tốt cho thân mình thì hơn.” Nói rồi bà ta đi về phía cô, hất mạnh bà nội một cái khiến bà ngã ngồi dưới đất. Đang định vung roi đánh cô thì bà nội cản lại, giữ lấy cây gậy trên tay bà ta, bà nội nói: “Muốn đánh cô đánh luôn bà già này đi.” “Bà nghĩ tôi không dám sao?” Nói rồi bà ta dằn cái cây lại, khiến bà nội mất đà ngã chúi dụi, đầu đập mạnh xuống sàn máu chảy ra rất nhiều. Kể từ đó bà nội không còn được minh mẫn nữa, nói năng lộn xộn lúc nhớ lúc quên có lúc còn không biết Ninh Chiêu Quân là ai. Một thời gian sau bà lâm bệnh nặng, lần nữa từ cửa tử môn quan trở về bà không thể nói chuyện, không thể đi lại, mọi ăn uống sinh hoạt phải cần người chăm sóc. Cha cô từng đề nghị đưa bà vào trung tâm phúc lợi nhưng Ninh Chiêu Quân đã khóc lóc cầu xin ông đừng mang bà của cô đi. Ở trong đó cô sợ người ta chăm sóc bà không chu đáo, nên từ đó mọi công việc ăn uống vệ sinh của bà đều là cô tự tay làm. Nhưng kể từ đó cô cũng trở nên kiêng dè hơn với mẹ kế trong nhà, cô chỉ muốn an yên cùng bà sống hết những ngày còn lại. Sau khi bà mất rồi cô sẽ rời khỏi Ninh gia hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ. Trở về với hiện tại gạt đi nước mắt, Ninh Chiêu Quân nói tiếp: “Trước nay tôi luôn canh cánh trong lòng vì chuyện tôi năm đó bỏ đi bà mới thành ra như vậy. Nên khi bố tôi đề nghị cho tôi ra nước ngoài du học tôi đã từ chối vẫn sợ ông ta ở đây đưa bà vào trung tâm phúc lợi. Ở đó bà sẽ không được chăm sóc chu đáo.” “Cô có biết tại sao ông ấy đối với cô hà khắc như vậy không? Hổ dữ không ăn thịt con ông ta là cha ruột của cô sao có thể đối với cô hà khắc như vậy được.” “Biết chứ!” Cô vừa lau đi nước mắt trên mặt vừa nói: “Năm đó mẹ tôi vì sinh khó nên đã qua đời trên bàn mổ. Ông ấy suy sụp rất nhiều, đỗ tất cả do tôi nên vợ ông ta mới chết. Từ khi mới lọt lòng tôi đã được giao cho bà nội chăm sóc, bà sợ tôi uống sữa bột không đủ sức đề kháng nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua sữa mẹ từ người khác cho tôi.” “Sau này bố tôi lấy dì, bà ấy quản lý tài chính rất chặt tiền chi tiêu hằng tháng của bà nội cũng bị dì ta lấy hết. Bố tôi thì cứ mắt nhắm mắt mở nhượng bộ dì ấy hết lần này đến lần khác. Vì nghe đâu mà mẹ đẻ của dì có bối cảnh rất tốt. Công ty của bố tôi cũng dựa vào tài nguyên từ công ty mẹ đẻ dì ấy mang lại mà duy trì đến giờ.” “Gia thế nhà bà ta thế nào?” “Nghe nói là Dương gia tập đoàn thứ ba trong cả nước.” Anh nghe vậy thì nhếch môi: “Tưởng ai cao quý lắm những thứ em phải chịu tôi sẽ thay em đòi về. Từ nay em không cần về đó nữa.” Nghe anh nói như vậy cô rất cảm động nhưng lại bảo: “Không cần đâu, bà tôi tuổi cũng xế chiều rồi tôi muốn sống bên bà yên ổn thêm vài năm nữa. Sau này bà không còn tôi sẽ rời khỏi đó bằng chính thực lực của mình.” - Nói đến đây ánh mắt cô ánh lên đầy sự quyết tâm. Anh nhìn cô thâm tình bảo: “Tôi không đành lòng nhìn em chịu khổ lâu như vậy. Làm vợ tôi đi tôi bảo vệ em và bà.” Không tin nổi những gì vừa nghe được cô xác nhận lại lần nữa: “Anh nói gì cơ?” Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô, anh nhắc lại lần nữa: “Làm vợ tôi đi tôi sẽ bảo vệ em và bà.” “Anh đừng đùa nữa tôi sao có thể chứ?” Nói rồi cô cũng rút tay mình lại, trốn tránh ánh nhìn của anh. Người đàn ông này có phải là đang thương hại cô không. Nhưng anh lại ép cô nhìn vào mặt mình, chân thành mà nói: “Có thể với em quá vội vàng nhưng mà hãy tin tôi có được không? Tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi tôi không muốn thấy em chịu khổ.” Chưa từng nói những lời ngôn tình cũng như tỏ tình với ai, anh dùng cách thông dụng nhất nghĩ gì nói đó để bày tỏ trực tiếp với cô khiến cô nhất thời không biết đáp trả thế nào. Thấy cô im lặng anh lại nói tiếp: “Yên tâm tôi sẽ không ép em. Tối nay em cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đưa em về, xin hỏi cưới em, cùng đưa bà của em đến nhà tôi chúng ta sẽ cùng chăm sóc cho bà.” “Như thế sao được hôn nhân là chuyện cả đời, bố mẹ anh thế nào? Nhỡ họ không chấp nhận tôi thì sao?” “Họ sẽ không nhúng tay vào chuyện của tôi đâu. Ngược lại còn rất vui vẻ khi tôi chịu lấy vợ đấy chứ.” “Nhưng mà…” “Không nhưng nhị gì hết quyết định vậy đi.”