Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Bỏ Đi

Ninh Chiêu Quân tất nhiên là không muốn gặp mặt những người đó nhưng cô vẫn còn bà nội ở nhà nếu không thấy cô trở về bà nhất định sẽ rất lo lắng, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cô cảm nhận được bà ngã trên người mình, dùng sức lực yếu ớt của bà để giữ cô lại, không cho người mang cô đi. Thấy cô im lặng đứng thừ người ra như vậy, anh lại lên tiếng: “Vào trong rồi nói đây không phải nơi có thể nói chuyện.” Nói rồi anh đi trước dẫn đường. Theo sau anh không chỉ có cô mà còn có cả thư ký Lý, cậu ta rất thắc mắc khi ông chủ lần đầu đối với một cô gái lại tỏ vẻ quan tâm như vậy. Chẳng lẽ thật sự trúng tiếng sét ái tình rồi sao. Đến phòng tổng thống đặt riêng cho mình, Lục Gia Chính đứng qua một bên cho người đẹp vào trong, thư ký Lý định đi vào thì bị anh chặn ở cửa. “Cậu có thể tan làm rồi. 8 giờ sáng mai tôi muốn nhìn thấy toàn bộ thông tin về đại tiểu thư Ninh gia trên bàn làm việc của mình. Tiện thể cho người mang đến đây một chiếc váy mới theo kích cỡ của tiểu thư họ Ninh.” “Vâng ạ.” Miệng đáp vâng rồi quay lưng đi cậu ta âm thầm lâu mồ hôi thầm mắng: “Chết tiệt lại phải tăng ca.” Hiện tại là hơn 11h đêm nếu không tăng ca thì kết quả đâu ngày mai báo cáo với anh, hy vọng đời tư của Ninh tiểu thư này không quá rối loạn. Ninh Chiêu quân đi vào trong khép nép ngồi trên ghế ôm một cái gối ngang người chờ đợi chủ nhân căn phòng này vào. Trong lòng cảm xúc hỗn loạn, lo lắng, hồi hộp. Cộc cộc cộc Tiếng giày da nện xuống đất mỗi lúc một gần cô gái càng lúc càng căng thẳng hơn hai tai bấu chặt vào nhau. Cạch! Một âm thanh khác lại vang lên dọa cô gái giật mình. Là anh đặt hộp băng cứu thương lên bàn, lạnh lùng ra lệnh: “Cởi đồ ra.” “Cái đó… không cần đâu. Những vết thương nhỏ này sẽ nhanh lành thôi dù sao tôi cũng quen rồi.” Mặc dù anh rất lạnh lùng nhưng cô lại cảm giác được một tia ấm áp vì ngoài bà ra anh là người đầu tiên quan tâm đến cô như vậy. Trước mắt cô người đàn ông này như phát ra ánh hào quang chiếu soi cuộc đời tăm tối không ánh sáng của cô. Ngồi xuống bên cạnh Ninh Chiêu Quân bất chấp cô có chịu hay không anh vẫn thay cô bôi thuốc. Đầu tiên là trên mặt, nhẹ nhàng chấm thuốc trên khoé miệng của cô ở đó rách một vệt dài, anh lo lắng hỏi: “Đau lắm phải không?” Ninh Chiêu Quân lắc đầu: “Không đau tôi quen rồi.” “Nói dối!” Vết thương sâu như thế này dám nói là không đau lừa người à? Thấy anh không tin tưởng cô lại nói: “Ở nhà tôi thường xuyên bị mẹ và em kế đánh như vậy. Trên người trước nay đều không được mấy khi lành lặn nên riết cũng thành quen.” Khi nói ra mấy lời này cô còn có thể cười rất tươi. Trong lúc này anh đã bắt đầu chạm đến những vết thương trên tay cô. Nghe cô nói động tác của anh có chút khựng lại, nhìn vào mắt cô rồi lại tiếp tục. “Họ thường xuyên bắt nạt cô sao? Bố cô có biết chuyện này không?” Khóe miệng lại cong lên một nụ cười trào phúng, cô bảo: “Biết thì thế nào ông ta không hùa theo bọn họ ức hiếp tôi tôi đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi. Anh không thấy ông ta sẵn sàng bán tôi với giá 100 triệu để đổi lấy dự án sao?” “Vậy sao cô không bỏ đi?” Ninh Chiêu Quân thở dài: “Có chứ, lúc nhỏ tôi từng trốn đi lúc năm sáu tuổi gì đó. Lâu quá cũng không còn nhớ nữa nhưng bị bắt về. Ông ta bắt tôi quỳ ở giữa từ đường ba ngày ba đêm.” Lâu lắm rồi cô không nói với ai nhiều như vậy ngoại trừ bà nội của mình, không hiểu sao người đàn ông này cho cô cảm giác thân thuộc cảm thấy anh cũng không quá đáng sợ như trong lời đồn. Nói đến đây đôi mắt cô trở nên mơ màng, hình ảnh ngày đó như hiện về trong ký ức, một cô gái bị đánh bầm dập khắp người toàn là vết roi lại bị bắt quỳ trong từ đường tối tăm chỉ có ánh đèn leo lét, nước mắt trên mặt không ngừng rơi. “Bố à con biết lỗi rồi tha cho con đi mà. Cho con ăn đi con đói lắm.” Huhu… Vừa khóc vừa nói cô bé vừa xoa xoa cái bụng hóp vô vì đói của mình. Nó không ngừng biểu tình kêu lên ồn ột. Két! Cánh cửa bất ngờ được mở ra, bóng dáng lồm khòm của bà nội chống gậy vào trong, trên tay còn cầm một dĩa bánh bao. Đi đến cạnh cô bé, hai mắt bà đỏ hoe nước mắt trực trào rơi xuống mắng cô là con bé ngốc. “Con bé ngốc này sao nông cạn vậy chứ lại nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi. Đói rồi đúng không mau ăn đi. Ngồi xuống nghĩ một chút, bên ngoài mọi người đi ngủ hết rồi.” Nuốt nước bọt cái ực cô nhìn dĩa bánh mà thèm nhỏ dãi, bốc hai tay hai cái ăn lấy ăn để, bà vỗ lưng cho cô nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ăn chậm thôi. Coi chừng nghẹt bây giờ.”