Chương 3: Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.
Thấy Từ Lạc Hoa tới gần cô theo quán tính mà núp sau lưng Lục Gia Chính. Tay còn lôi kéo áo khoác ngoài của anh. Biết rõ ông chủ nhà mình ưa sạch sẽ mà cô gái trước mặt này trông bết bát như vậy, lại chẳng có chút tư sắc nào, quần áo thì rách rưới, đụng vào người ông chủ thì thôi đi còn lôi lôi kéo kéo, thư ký bên cạnh không khỏi toát mồ hôi hột thầm cầu nguyện cho cô gái bình an vô sự. Theo anh lâu như vậy đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy có người dùng khổ nhục kế tiếp cận thiếu gia nhà mình nhưng kết quả của mỗi người đều rất thê thảm. Từ Lạc Hoa đi đến gần lịch sự cúi chào Lục tổng: “Chào anh Lục tổng cô gái này là người của tôi mong anh tránh qua một bên.” Lục Gia Chính quay đầu nhìn cô, Ninh Chiêu Quân liên tục lắc đầu, ánh mắt khẩn khiết cầu xin, bàn tay vô thức túm chặt áo anh hơn. “Không tôi và ông ấy không có can hệ gì, tôi là bị người ta lừa đến đây.” Theo lẽ thường thì anh đã cho người kéo cô qua một bên, mà bước tiếp nhưng đối diện với ánh mắt ướt đẫm của cô anh lại không đành lòng. Cũng không nỡ hất cô ra khi cô bấu víu vào mình. Trái tim trong ngực trái của anh lại nhìn cô mà loạn nhịp có lẽ đây chính là cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết sao. Nhìn về phía Từ Lạc Hoa, anh lạnh lùng mở miệng: “Cô gái này là người của ông sao tôi thấy hình như cô ấy không tự nguyện.” “Lục tổng thật biết nói đùa tự nguyện hay không không phải do cô ấy quyết là được mua bán trao đổi trên thương trường hay có những trao đổi ngầm lẽ nào Lục tổng anh không biết.” “Vậy sao? Vậy ông mua cô gái nhỏ này với giá bao nhiêu?” Dứt câu anh nâng cằm Ninh Chiêu Quân lên mà xem xét như đang đánh giá một món hàng. Hiếm thấy Lục Gia Chính có hứng thú với một cô gái như vậy ông ta cũng thành thật trả lời: “Cô ta là con gái lớn nhà họ Ninh tôi đã đổi một dự án có vốn đầu tư một trăm tỷ để ngủ một đêm với cô ta. Nghe cha cô ta Ninh Chí Hoà nói là cô ta vẫn còn trinh nếu Lục tổng thích…” Ông ta còn chưa nói hết câu, anh đã chặn lời vì anh biết với sức ảnh hưởng của mình trên thương trường ông ta sẽ tặng không cho mình cô gái này. Nhưng anh không muốn những lời đau lòng này thốt ra làm tổn thương cô gái nhỏ trước mặt. “Trinh tiết của đại tiểu thư nhà họ Ninh chỉ đổi bằng một hợp đồng trăm tỷ rẻ vậy sao? Tôi ra giá gấp đôi, đêm nay của cô ấy ở bên cạnh tôi ông không ý kiến gì chứ?” Từ Lạc Hoa tất nhiên là không ý kiến lão ta vốn định tặng không cô cho anh kiếm chút lợi ích sau này không ngờ Lục tổng ra tay hào phóng như vậy có thể trả giá gấp đôi, đạt được thỏa thuận hắn vội vàng xách quần chạy biến như kiểu cứ sợ anh đổi ý trong giây tiếp theo. Thấy nguy hiểm đã được bài trừ, anh cũng buông mặt cô ra, thái độ lạnh lùng ghét bỏ. Ninh Chiêu Quân hai tay che trước ngực cúi thấp đầu nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh, đại ân đại đức này tôi ngày sau nhất định sẽ báo đáp.” Anh cười khẩy:“Báo đáp? Cô sao? Bằng cách nào? Trả tôi 200 tỷ? E rằng cha cô cũng không trả nổi.” Nước mắt rơi xuống như mưa, cô không dám ngẩng đầu lên, tự hỏi chẳng lẽ hôm nay mình cứ như vậy mất đi sự trong trắng sao? Nhưng mà cho anh ấy còn hơn là lão già bụng phệ kia. Cô tình nguyện hiến thân cho người đàn ông một ngày gặp hai lần này. Đã có câu trả lời trong lòng cô ngước khuôn mặt sưng húp của mình lên can trường mà hỏi: “Anh muốn thế nào?” Dáng vẻ này của cô trông thật đáng yêu, trái tim anh không nhịn được mà hẫng đi một nhịp. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan tinh tế này lại bị đánh thành ra thế này khiến anh đau lòng không thôi. Cởi áo khoác ngoài khoác lên thân hình nhỏ bé đang run rẩy nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ của cô anh trong lòng quyết tâm: “Từ Lạc Hoa, Ninh Chí Hoà hai tên này anh thề sẽ khiến bọn họ sẽ phải trả giá. Còn những ai nhúng tay vào chuyện này, anh thề sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết.” Vốn là người không giỏi thể hiện, anh ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nói: “Cô đi theo tôi, đêm nay ở cạnh tôi.” Không ngờ anh vậy mà lại làm thật nhưng cô còn cách nào khác đâu. Chỉ có thể trước mặt anh trả giá: “Được tôi theo anh nhưng khi xong việc có thể cho tôi về nhà được không?” “Về nhà? Cô còn muốn về cái nơi địa ngục đó sao? Không sợ gặp bố mình?”