Chương 2: Cầu Cứu
Khách sạn Thiên Đường. Sau một giấc ngủ dài, Ninh Chiêu Quân khó nhọc mở mắt ra cái đầu vẫn đau nhức, khó tả. Mất một thời gian cô mới định thần được mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Sở dĩ, Chiêu Quân có thể tỉnh lại vì thuốc ngủ cô uống trúng không nhiều nên sau một lúc đã có thể phục hồi. Mặc dù chưa từng đến những nơi như vầy nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra đây là phòng khách sạn. Bọn họ mang cô đến đây làm gì? Đây là những gì trong đầu cô đang tự hỏi. Nhìn thấy quần áo trên người mình đã được thay rồi cô mỉm cười chua chát: “Mẹ con họ Ninh vậy mà để hại mình bỏ không ít tâm tư lại chuẩn bị cho cô một cái váy ngủ mỏng tang mỏng dánh như vậy. Nội y không mặc nhiều đủ che những chỗ cần che, trông cô bấy giờ so với những cô gái bán hoa bên đường chẳng khác là bao.” Cạch! Đang lúc hoang mang không biết phải làm gì thì từ bên ngoài cánh cửa bị mở ra. Một người đàn ông to béo bụng phệ bước vào. Ông ta là Từ Lạc Hoa đối tác của cha cô Ninh Chí Hào, là người đêm nay sẽ biến cô từ một thiếu nữ xinh đẹp trở thành một người phụ nữ thực thụ. Thấy người lạ bước vào ông ta lại nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát cô hoảng hốt co người vào trong góc tường, lo lắng hỏi: “Ông là ai? Vào đây làm gì? Mau ra ngoài cho tôi.” Hai tay xoa vào nhau, bộ dáng đê hèn liếm mép một cái, ông ta bảo: “Tôi là ai em không cần biết, chỉ cần em phục vụ tôi cho tốt, tôi sẽ không bạc đãi em.” Haha… Lấy một cái gối ném vào ông ta, cô hét lớn: “Đừng tới gần tôi!” Chụp cái gối vứt qua một bên, gã mập kia vẫn tiến sát cô gái nhỏ: “Em muốn gào cứ việc gào đây là phòng tổng thống cách âm rất tốt em có gào khản cổ họng cũng không ai đến cứu em đâu. Nên để hơi sức đó mà rên rỉ dưới thân thôi thì hơn.” Hehe… “Tránh xa tôi ra đừng lại gần tôi.” Cô vừa la hét vừa vung tay toáng loạn không cho ông ta có cơ hội đụng vào mình, nhưng lão già mập béo kia lại càng phấn khích nắm chặt lấy hai cổ tay cô bóp mạnh nói cho cô biết rằng: “Cô không phải là đối thủ của tôi, ngoan ngoãn tôi sẽ nhẹ nhàng nếu không thì đừng trách, cô nên biết cha cô đã bán cô cho tôi rồi nếu đêm nay cô không ngoan ngoãn ngủ với tôi hợp đồng 100 tỷ của bố cô sẽ bị huỷ bỏ.” “Ông ký hợp đồng với ông ấy thì đi mà ngủ với ông ấy, ở đây một hai đòi ngủ với tôi làm gì.” Ninh Chiêu Quân vùng vẫy vô cùng quyết liệt khiến lão già họ từ kia cũng phải chật vật một phen. Sau một hồi lôi kéo quần áo trên người cô xộc xệch, có vài chỗ còn bị rách đi do chất lượng vải quá kém. Đầu tóc thì rối bù, cô thở hồng hộc nhưng khi ông ta vừa áp cái môi thâm xì hôi mùi khói thuốc của ông ta đến gần mình cô nhanh quay đầu cắn một cái thật mạnh vào bả vai ông ta khiến ông ta, khiến ông ta đau đớn la lên oai oái, tạm thời thả tự do cho hai cánh tay của cô. Máu điên trong người sôi sùng sục Từ Lạc Hoa cho cô một bạt tai choáng váng đầu óc. Máu từ khóe miệng cũng tứa ra một ít. Rút dây nịch từ chỗ thắt lưng ra ông ta gầm gừ hai mắt long lên sòng sọc như một con hổ dữ bị dẫm phải đuôi, gầm lên: “Cô tìm chết.” Bốp! Bốp! Chát! Những thanh âm vang lên thật chói tai, ông ta điên cuồng quốc thắt lưng lên người cô gái nhỏ, cô cũng liên tục lùi người về phía chân tường để tránh né nhưng gần như vô hiệu cũng phải chịu qua không ít đòi roi. Trên người vết thương chi chít xuất hiện chỗ bầm tím chỗ rướm máu. Quất được một hồi ông ta cũng mệt mỏi mà quăng thung khí qua một bên, lại lảo đảo xông về phía cô, miệng nhắc nhở: “Ngoan ngoãn một chút đã không phải chịu đòn.” Nhưng cô lúc này vẫn chưa chịu bỏ cuộc, không muốn sự trong trắng của mình cứ như vậy mà mất đi liều mạng đẩy ngã ông ta chạy ra khỏi phòng cũng may là cánh cửa chỉ đóng trái mà chưa khoá chốt cô dễ dàng chạy được ra ngoài miệng không ngừng kêu cứu: “Cứu cứu tôi với.” Thấy đối phương bỏ chạy ông già vội mặc quần đuổi theo. Nhưng cô đã chạy được một đoạn ông ta hét lớn: “Đứng lại! Người đâu đuổi theo cô ta cho tôi.” Thấy ông ta chạy theo, cô gái trước mặt càng chạy nhanh hơn trong lúc ngoảnh đầu nhìn lại từ Lạc Hoa không để ý cô đã đâm sầm vào người Lục Gia chính. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhỏ giọng cầu xin anh: “Giúp tôi với.”