Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Bị lão đại phát cẩu lương

Mai Việt Kha đưa tay chỉnh lại mái tóc bị rối của cô. Anh không cho phép chuyện như lúc trưa xảy ra một lần nào nữa.

Chỉ có trời mới biết được cái cảm giác mà anh chịu đựng khi không tìm gặp được cô nó tồi tệ đến nhường nào. Nó như là vừa đem anh vào chảo dầu nóng lại vừa mang anh đi lăn trì...

Dương Yên Nhu thở dốc vì sửng sốt khi nhìn thấy trong đôi mắt đại dương mênh mông xanh kia đương lo lắng.

Cô cố nhớ lại chuyện lúc trưa chậm rãi giải thích với anh.

“Lúc trưa, tôi có nói với thầy mà.”

Sau giờ cơm trưa, Dương Yên Nhu sợ mình đi họp muộn nên đã tranh thủ đi giao đồ sớm hơn dự định một tí. Lúc đi ngang Mai Việt Kha, cô có nói với anh kia mà.

“Khi nào?”

Mai Việt Kha dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Ngón tay cái không ngừng vuốt ve hai bên má Dương Yên Nhu.

Căn nhà không quá to cũng chỉ có anh và cô. Cô nói khi nào sao anh chẳng nghe thấy…

“Lúc thầy ngủ ấy.”

Gương mặt hồn nhiên đi cùng với giọng nói nhẹ như tơ vang lên thật khiến đầu óc Mai Việt Kha quay cuồng.

Ôi trời ơi! Vợ ơi là vợ, có ai lại đi nói chuyện với người ngủ.

“Ai lại nói chuyện với người ngủ?”

Mai Việt Kha bất lực chỉ biết đưa tay véo nhẹ vào chớp mũi Dương Yên Nhu.

Anh quay lại ngồi bên ghế lái.

Dương Yên Nhu nào biết chỉ vì một chút ngốc nghếch của mình mà anh đã sắp lục tung cái thành phố này lên rồi. Đến lúc này, sợ dây căng thẳng cũng chỉ là nớ lỏng ra, chưa hoàn toàn buông bỏ.

“Tôi nào có biết thầy lại ngủ nhanh đến vậy?”

Rõ ràng là vừa thấy anh nằm ở ghế sô pha nói chuyện điện thoại. Cô vào phòng lấy chìa khóa xe rồi lại trở ra ngay, đi ngang qua chỗ anh nằm cô nói mình đi giao đồ. Nào có ngờ anh ngủ nhanh đến mức nhắm mắt lại là ngủ.

Mai Việt Kha không tranh luận với cô nữa. Mấy mươi nồi bánh chưng trôi qua anh mới gặp được một người làm mình tức tối nhưng lại chẳng làm gì được.

Anh nắm lấy bàn tay Dương Yên Nhu. Giọng nói ấm áp vang lên.

“Từ đây về sau, không cho vợ đi một mình nữa.”

Những lời nói ngọt ngào ấy như rót mật vào tai. Một tia kháng cự cuối cùng đã bị tấm chân tình này làm cho lay động mất rồi.

Khóe môi Dương Yên Nhu mấp máy gì đó chưa kịp nói thành lời, chiếc xe đã đến nơi, cô đành nuốt vội tâm tư vào trong. Xuống xe đi vào trong nhà. ... Sau khi Dương Yên Nhu rời đi, điện thoại trong túi Mai Việt Kha lại vang lên.

Người gọi đến là Lê Công, Mai Việt Kha liền bắt máy.

“Tình hình sao rồi? Cho người canh gác cẩn thận. Tối nay, tôi ở nhà với vợ không qua được.”

Ở đầu dây bên kia, Lê Công khóc nhưng lại không thành tiếng.

Chỉ muốn báo cáo tình hình thôi mà, lão đại lại phát cẩu lương cho tụi cẩu đọc thân này.

“Dạ, tình hình ổn ạ. Lão đại ở nhà với chị dâu đi, tụi em sẽ báo cáo tình hình thường xuyên.”

“Ừ. Để cô ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm.”

Độ sát thương lại nhân hai, Lê Công ăn được một bụng cơm chó no nê liền tắt máy.

Lâu sau đó, Dương Yên Nhu cũng vừa dạy xong. Cô ra đến cửa đã thấy chiếc xe đậu ngay ngắn ở đấy đợi mình. Không đúng, hình như là chiếc xe vốn dĩ chưa từng di chuyển. Cô bước lên xe liền nói.

"Sao thầy không về nhà rồi quay lại rước hay đi lại quán nước mà đợi. Ngồi không đợi như thế chán phèo.”

Cô từng đi chợ cùng mẹ nên biết được cái cảm giác ngồi không chờ đợi một ai đó. Có những khi đợi chỉ năm phút thôi nhưng lại cảm thấy nó rất rất lâu. Lần này, anh đợi cả một tiếng rưỡi. Trời ơi, chắc có thể đếm được cả sa mạc cát luôn rồi.

Mai Việt Kha chỉ mỉm cười, mở nắp chai nước suối đưa cho cô.

“Không chán.”

Chiếc xe lúc này bắt đầu lăn bánh.

Dương Yên Nhu cầm chai nước suối uống một ngụm rồi lại để nó vào vị trí cũ.

Mai Việt Kha đáng ghét, cứ tự ý mà ngang nhiên đi vào tim cô.

Cô vốn nghĩ con tim này đã nguội lạnh, ngủ yên sau vết thương Lâm Phúc Lâm gây ra. Nhưng nào ngờ, người đàn ông này âm thầm từng chút từng chút một chữa lành và lại mang đến cho nó một loại cảm giác gọi là an toàn.

Liệu rằng, anh có thật sự chân thành với cô không? Hay là... hay là chỉ vì một chút tức thời...

Chẳng hạn như là... vì ghét bỏ cô lại dùng cách này mà trả thù...

Chứ mấy ai hôm trước còn ghét bỏ, còn làm khó làm dễ vậy mà hôm sau lại đòi cưới???

“Em muốn ăn gì?”

Nếu mà trả thù ai lại bỏ ra một số tiền lớn để ba mẹ cô sang nước ngoài trị bệnh. Gặp cô, cô không dại dột lại chọn cách trả thù này đâu.

Không nghe cô trả lời mình, Mai Việt Kha đưa tay sang bóp bóp nắn nắn hai bên má Dương Yên Nhu.

“Sao lại im lặng rồi?”

Dương Yên Nhu thu gom lại tâm tư liền gạt tay anh ra, khẽ nhíu mày.

“Không thích giỡn vậy mà.”

Biết làm vậy là hai má của cô sẽ chảy xệ không hả.

Dương Yên Nhu dùng ba ngón tay đặt dưới cằm và vuốt nhẹ nhàng lên hai bên má. Cực khổ lắm mới được cái má hóp như thế này nở lòng nào bóp má người ta.