Chương 20: Anh thật muốn cứ thế mà hung hăng cô ở nơi đây
Về đến nhà, Dương Yên Nhu đi như bay vào phòng.
Mọi ngày, cô đều đi thẳng từ trường đến nhà học sinh nhưng lúc trưa cô đi mưa bị ướt nên đã nhanh chóng về thay đồ.
Khi trở ra, cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy chìa khóa xe của mình đâu cả.
Dương Yên Nhu kiếm một lúc rồi quay sang hỏi Mai Việt Kha.
“Thầy có nhìn thấy chìa khóa xe của tôi đâu không?”
Mai Việt Kha từ nhà bếp đi lên, anh vừa uống một ngụm nước chưa kịp nuốt xuống nghe cô hỏi chỉ biết lắc lắc đầu.
Dương Yên Nhu liền quay lại tìm một lần nữa.
“Kì lạ, rõ ràng là để ở đây mà. Giờ lại chẳng thấy đâu.”
“Tôi đưa em đi.”
Sau khi nuốt xong ngụm nước trong miệng, anh nói rồi liền bước đi.
Dương Yên Nhu liếc xem giờ, cũng chẳng còn sớm nên cô từ bỏ việc tìm kiếm, đi theo Mai Việt Kha lên xe.
Khi chiếc xe đi ngang qua cửa hàng bán thức ăn nhanh. Một cửa hàng bánh rất ngon, lúc nào cô cũng thấy khách đông nghẹt.
Mai Việt Kha quay xe lại, xuống xe đi một mạch vào bên trong cửa hàng.
Dương Yên Nhu có chút khó hiểu với hành động của Mai Việt Kha. Nhưng mà, điều thu hút ánh nhìn của cô đã chuyển sang một đôi nam nữ đang cùng ngồi ăn trong một quán phở cách đó không xa.
Cách một lớp kính của xe nhưng Dương Yên Nhu có thể nhìn được ánh mắt rất si tình của người nam dành cho người nữ. Như là... cả thế giới của anh đang ngồi trước mặt mình vậy. Mọi hành đồng dành cho người nữ đều là chu đáo, ân cần.
Dương Yên Nhu vẫn đang chăm chú ngắm nghía đôi uyên ương đến khi Mai Việt Kha quay trở lại xe cũng không hề hay biết.
“Này, em nhìn gì mà chăm chú thế?”
Mai Việt Kha đưa tay xoa xoa đầu Dương Yên Nhu từ phía sau. Ánh mắt tò mò anh nhìn quanh nhưng nào có thấy gì đâu.
“À, không gì.”
Dương Yên Nhu quay đầu lại, điều chỉnh tư thế ngồi của mình.
“Em ăn tạm đi. Tối về, tôi nấu phở cho em ăn.”
Dương Yên Nhu trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn ổ bánh mì trước mắt, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cô có một chút bất ngờ lại có một chút cảm động, khó mà nói thành lời được. Cảm giác kì quặc này, như là vừa cho vào miệng một miếng xoài nhưng mà nó lại giòn ngon và rất ngọt, thật khiến người ta vô cùng thích.
“Em làm sao vậy?”
Đợi mãi vẫn chưa thấy Dương Yên Nhu cử động, Mai Việt Kha quơ quơ tay trước mặt cô.
“À, không. Thầy không ăn à?”
Dương Yên Nhu choàng tỉnh, cố giấu suy nghĩ mông lung vào trong đưa tay nhận lấy ổ bánh.
Bận rộn một lúc vậy mà chỉ mua phần của cô.
“Không đói.”
Mai Việt Kha cho khởi động xe. Chiếc xe lại hòa cùng dòng xe cộ đang tấp nập.
“Thầy ăn cùng đi.”
Dương Yên Nhu chia đôi ổ bánh mì sau đó đưa trước mắt Mai Việt Kha nửa ổ.
Anh không cần hỏi vậy mà lại mua đúng vị cô thích.
Mai Việt Kha bất ngờ trước hành động của cô. Dương Yên Nhu nào biết nhìn nửa ổ bánh mì trước mắt, lòng dạ anh đã nhộn nhạo cả lên.
Nhưng mà, được hôm vợ quan tâm thế này đâu phải dễ dàng. Trong lòng gào thét không thôi nhưng bên ngoài vẫn cố giữ nét mặt đềm tĩnh.
“Năn nỉ đi.”
Dương Yên Nhu không ngờ anh lại nói thế. Cô liền bĩu môi, rút tay mình về.
“Không ăn thì thôi vậy.”
Người ta đang có lòng tốt, vậy mà còn bắt năn nỉ à. Tôi cho anh nhịn luôn.
Nói rồi, Dương Yên Nhu cho vào miệng cắn một cái thật to rồi lại nhâm nhi, trưng ra vẻ mặt như đang thưởng thức mỹ vị.
“Ngon!”
Khóe môi Mai Việt Kha liền cong lên, ánh mắt len lén nhìn sang Dương Yên Nhu. Trông anh lúc này chẳng khác nào một chú mèo đang rình bắt chuột. Khi cô vừa cầm bánh lên thì anh đã nắm lấy tay cô khéo về phía mình rồi lại cho vào miệng. Hành động của anh rất nhanh và dứt khoát. Chú mèo đã thành công túm gọn được con mồi.
“Bánh rất ngon! Miếng bánh mì ngon nhất trong ba mươi mấy năm qua.”
Anh nhai nhóp nhép, nhìn sang cô với vẻ mặt của người chiến thắng.
Đầu mày Dương Yên Nhu hơi hơi nhíu lại, nhìn thấy gương mặt trẻ con của người đàn ông trước mắt lại không khiến cô giận được. Có chút ấp úng mà cô lên tiếng.
“Này... này...”
Cái tên này làm sao vậy, cứ thích ăn chung với cô. Lần trước là thìa lần này lại là miếng bánh. Lần sau là gì nữa đây?
“Chồng đói.”
Nói rồi, anh lại cắn thêm một miếng nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt tỉnh bơ như hoa quỳnh của Mai Việt Kha mà trong lòng Dương Yên Nhu lại tức anh ách. Cô rút tay mình về, cho phần bánh cuối cùng vào miệng.
“Không cho thầy ăn nữa.”
Vừa nuốt miếng bánh xuống bụng, cô mới chợt nhớ ra là mình lại ăn chung với anh ta.
Nội tâm Dương Yên Nhu không ngừng gào thét.
Thiệt là muốn nôn quá đi...
Mai Việt Kha không nói một lời, liền điều chỉnh chiếc xe sang chế độ tự lái.
Anh đưa tay tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Dương Yên Nhu, một tay đỡ sau gáy, Mai Việt Kha từ từ chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô.
Mai Việt Kha hơi hơi mở miệng mút nhẹ miệng Dương Yên Nhu, anh từ từ chiếm lấy không khí từ miệng của cô. Nhưng mà chỉ mút nhè nhẹ môi dưới rồi lại hôn nhẹ lên trán cô.
Nếu không phải vì cô đi dạy, anh thật muốn cứ thế mà hung hăng cô ở nơi đây.
Hành động của anh rất nhanh, cô chưa kịp phản ứng lại thì anh đã hơi hơi kéo cô ra.
“Lần sau, vợ có đi đâu nhớ nói với chồng một tiếng. Không được như lúc trưa đâu nhé!”