Chương 9: Gặp lại Tề Minh
Ân Long trả lời xong liền sang giường để đỡ A Ảnh dậy, nhưng vì chỉ có một tay nên phải mất một lúc hai người mới có thể ngồi dậy được. Nghe có động tĩnh lớn, ông Lý cũng từ trong phòng bước nhanh ra rồi tiến đến giường của A Ảnh để xem xét tình hình. Khi A Ảnh tỉnh lại lần nữa cũng là lúc Lý Nam trở về, nên gánh nặng khi phải chăm sóc cả hai người của ông cụ Lý đã được buông xuống. Sau khi khám lại cho A Ảnh lẫn Ân Long, ông lão đã nở một nụ cười rất tươi sau những ngày đăm chiêu suy nghĩ.
Ông vỗ vai bọn họ rồi nói: “Hồi phục rất tốt, thật đấy ngạc nhiên không hổ danh là người lính trẻ, nhưng mắt người kia khá nặng ta không thể chữa khỏi, chỉ có thể đưa các người về kinh thành nhờ giúp đỡ.”
Trò chuyện thêm vài câu nữa thì mọi người đi nghỉ ngơi, để ngày mai có thể phụ giúp Tề Minh khuân lương thực vào. Vì gia đình ông Lý và vua nước Tề xem nhau như người thân trong nhà, nên cứ vào mỗi tháng đích thân Tề Minh sẽ mang một ít lương thực đến cho cha con ông Lý. Cụ Lý là một Thái y bậc nhất của nước Tề, luôn kề vai sát cánh mỗi khi vua Tề ra trận, cũng là người cứu mạng Tề Minh khi hoàng hậu khó sinh. Lý Nam là một vị tướng giỏi lập không ít công cho nước nhà, nhưng vì muốn lo chu toàn cho cha tuổi về chiều nên ông treo ấn từ quan khi chỉ mới ngũ tuần.
Trời mới tờ mờ sáng, khi gà còn chơi gáy, hai cha con ông Lý đã vội vã đi ra cánh rừng cạnh chân núi để tiện hỗ trợ Tề Minh. Tuy nhà có ngựa nhưng khi có chuyện cần thiết, hoặc giúp Tề Minh vận chuyển thì mới cần dùng đến. Vừa hừng sáng, Tề Minh đã có mặt, vì chàng và cha muốn giữ lại một nơi có thể lẫn trốn lúc bị truy đuổi nên mỗi khi đến đây chàng chỉ đi một mình. Hôm nay do vua Tề muốn đi thăm ông Lý đồng thời tặng thêm ít bánh làm quà, nên đã cùng Tề Minh mang đồ đến đây.
Vua Tề đối với ai hành lễ cũng được, nhưng với cha con ông Lý lại vô cùng khó chịu, bỏ qua hành lễ của bọn họ đối với thái tử và cả bản thân mình: “Trẫm đã dặn bao lần trước mặt người ngoài thì mới phải hành lễ, chỉ có chúng ta thì bỏ qua. Cứ như người thân trong nhà mà đối đãi.”
Khi vừa vào đến cửa, Tề Minh nhìn thấy người đang nằm trên giường là ai thì vô cùng ngạc nhiên. Đường đường là thái tử nước Ân nhưng người đầy những vết thương lớn nhỏ, lại sang tận nơi hẻo lánh nhất của nước Tề khiến thời Minh và vua Tề không biết bọn họ đã phải trải qua những gì.
Lý Nam thấy ánh mắt thoáng ngạc nhiên của Tề Minh, nên liền hỏi: “Người có quen biết với bọn họ à?”
“Đúng! Đó là thái tử nước Ân và cận vệ của hắn, là Ân Long và A Ảnh đã từng đi sứ sang nước Tề.”
Ông lão gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi kể hết lại từng chuyện một, từ khi gặp được bọn họ đến cứu về và bây giờ họ đã dần hồi phục, đồng thời ông cũng muốn đưa bọn họ vào kinh để chữa mắt cho A Ảnh và nắn xương cho Ân Long. Nghe xong mọi chuyện vua Tề cũng đồng ý mang hai người theo và yêu cầu cha con ông Lý đi theo để chăm sóc, tuy có chút lo lắng vì là người nước khác, nhưng người vẫn chọn cứu người trước.
Nghe thấy tiếng động lạ Ân Long choàng mở mắt, khi thấy người ở cửa là ai thì chàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Do đã quen nhau từ trước nên bọn họ trò chuyện với nhau rất hợp, mãi đến gần tối Tề Minh và cha mình mới lên ngựa chuẩn bị về lại kinh thành. Ban đầu cha con ông Lý không chịu, nhưng vì lo cho tình hình sức khỏe của Ân Long và A Ảnh chưa ổn định, nên hai người quyết định thuyết phục và theo bọn họ trở về kinh thành.