Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Tỉnh lại sau giấc ngủ dài

Lý Nam gật đầu, tuy vẫn còn thắc mắc với vết thương ở vùng đầu và hơi thở yếu ớt của A Ảnh, nên ông chỉ và người còn lại rồi hỏi: “Người kia hơi thở rất yếu sợ không thể sống được, vết thương ở vùng đầu cũng rất nặng, có cần châm cứu gì thêm không cha?”

Cụ Lý vẫn đang suy nghĩ về vết thương của hai người họ, nhưng chưa thể đưa ra kết luận, để lên kế hoạch cụ thể: “Để lát ta xem lại, bây giờ ưu tiên nắn xương và cho họ uống thuốc đã.”

Hai canh giờ trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng đã được uống thuốc. Vì bọn họ đang hôn mê, nên Lý Nam phải cạy miệng từng người, để cha mình có thể bón thuốc cho bọn họ. Chăm sóc hai người họ đến tận gần khuya, cha con ông Lý mới dám nghỉ ngơi. Trong đời của ông cụ Lý, đây là một thành tựu rất lớn, vì đối với ông khi bị thương nặng như vậy thì không thể sống được.

Suốt hai ngày, cha con ông Lý luôn thay phiên nhau chăm sóc, những tưởng chừng họ sẽ từ bỏ cuộc đời bất cứ lúc nào, nhưng khi tưởng họ không qua khỏi, thì ý chí mạnh mẽ đã giúp Ân Long tỉnh lại. Vì đã ngủ suốt hai ngày, nên khi mở mắt Ân Long đã phải mất một lúc mới có thể thích ứng. Khi vừa mở mắt thái tử đã vội đảo mắt để tìm người cận vệ đã hy sinh để bảo vệ cho mình, cho đến khi chàng thấy được người nằm cách mình không xa thì mới yên tâm. Ân Long cố gắng nói để kêu a Ảnh nhưng không thể phát ra tiếng, mãi đến một lúc sau mới phát ra được âm thanh khàn khàn:

“Có…ai…không, đây là đâu vậy, có ai không?”

Cụ Lý đang sắc thuốc ở sau bếp nghe thấy động tĩnh liền đi lên, ông thấy Ân Long đang dùng một tay còn lại của mình để gượng dậy, thì cụ đã chạy đến. Như nhớ đến gì đó, ông cụ Lý đã kiểm tra sơ qua khắp cơ thể của chàng rồi mới trả lời:

“Đỉnh núi Tĩnh Ô của nước Tề, ta tên là Lý Dương, cứ gọi ta là ông Lý hoặc cụ Lý là được.”

Khi nghe được câu trả lời của ông lão, Ân Long rất ngạc nhiên vì không ngờ mình đã trôi sang tận nước Tề, nhưng chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Đa tạ ông đã cứu chúng con.”

Hôm nay vua Tề ngã bệnh, nên Lý Nam đã hồi cung từ sớm, có lẽ vài ngày nữa mới về. Bây giờ ở đây chỉ còn lại mình ông Lý chăm sóc cho bọn họ, cũng khá khó khăn, thấy ông tuổi cao sức yếu, nên mặc dù bị thương nặng nhưng việc chăm sóc A Ảnh và bản thân thì Ân Long vẫn có thể cố gắng phụ giúp được.

Hai ngày nữa trôi qua, A ảnh vẫn chưa tỉnh lại khiến Ân Long vô cùng lo lắng, những câu chuyện kỷ niệm của bọn họ cũng được Ân Long nhắc đến nhiều hơn, mỗi khi chàng chăm sóc cho A Ảnh. Cuối cùng ông trời cũng hiểu được lòng người, khi mặt trời đã khuất núi A Ảnh từ từ cử động ngón tay, rồi đến mở mắt, nhưng điều kỳ lạ là mắt đã mở rất to nhưng hắn lại không thấy gì, trước mắt chỉ toàn là màn đêm u tối.

Có lẽ vì mọi người đều ngủ say, nên không ai chú ý đến động tĩnh của hắn. Cũng đã quá lâu không nói chuyện, nên khi hắn cất giọng trầm khàn cũng khá khó khăn, gần như bị mất tiếng, phải nghe thật kĩ mới có thể nghe được: “Ân Lon…g huynh còn…sống đúng không? Mấy ngày liền đệ đều nghe thấy giọng huynh.”

Mấy ngày qua vì phụ ông Lý chăm sóc cho A Ảnh nên Ân Long luôn ngủ không sâu giấc, nhưng ban nãy đó quá mệt nên đã thiếp đi mất: “Là ta Ân Long, là huynh đệ tốt của đệ đây.”