Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 10: Đã tìm thấy Ân Long

Trong khi đó bên phía Mã Ninh Phù và Ân Hoa mặc dù đã được xử lý vết thương, nhưng vì tâm trạng lo lắng cho Ân Long quá nhiều nên khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Vân Hy đã lập tức về kinh thành để báo tin cho hoàng thượng biết, nơi đây chỉ còn lại Mã Ninh Phù và Vân Tiêu chỉ huy.

Do chàng chỉ bị thương ở phần mềm nên hồi phục khá nhanh, chỉ sau hai ngày nghỉ ngơi, Ninh Phù đã cùng Vân Tiêu dẫn quân đi tìm người: “Tình hình thế nào rồi? Đã tìm được thông tin gì của thái tử chưa?”

Vân Tiêu luôn cảm thấy bản thân có lỗi khi để mấy người bọn họ ở lại mà không để thêm một tiểu đội nào cho họ: “Đã tìm rất nhiều lần, nhưng đều không có dấu vết, có lẽ bọn họ đã rơi xuống thác Âm Dương.”

Ninh Phù nhìn ra được Vân Tiêu suốt mấy ngày nay luôn ít nói hẳn, khoé mắt cũng trũng sâu hơn đầy vẻ đau lòng cùng tự trách, nên cũng không phân phó gì mà uống rượu cùng hắn để an ủi. Nhưng khi được an ủi xong Vân Tiêu lại không chịu nghỉ ngơi mà tiếp tục lao vào tìm kiếm, đồng thời ngầm bàn bạc với Vân Hy xử lý bớt tay chân của nhà họ Tạ. Chàng bị thương vào mô mềm, tuy hồi phục khá nhanh nhưng tay vẫn chưa thễ linh hoạt như cũ, lão Lưu dặn dò mà chàng vẫn không chịu nghỉ ngơi, cặm cụi vạch ra kế hoạch trải thảm dọn đường và tìm kiếm Ân Long để thái tử có thể sớm lên ngôi.

Vì Ân Hoa bị thương nặng hơn nên ngày nào nàng cũng được bà Từ cùng phu quân của mình là đại phu riêng của Ninh Phù luôn mang theo khi ra trận, họ xem nàng như con nên chăm vô cùng tỉ mỉ. Vốn chuyện bọn họ phải xử lý rất nhiều, nên đã bốn ngày trôi qua nhưng nàng chưa gặp được chàng đễ hỏi về Ân Long và thông báo chuyện mình hồi cung. Mấy ngày vừa qua nàng đã nghe loáng thoáng được ít tin tức rằng sự việc của Ân Long là do nhà họ Tạ đứng sau ra lệnh nhằm để Tạ Hàn lên ngôi, có lẽ đây là thời điểm nàng cẩn trở về để có thể tìm thêm manh mối hỗ trợ Mã Ninh Phù.

Tối hôm nay nàng đã chuẩn bị xong hành lý, ngày mai sẽ thông báo với chàng một tiếng rồi theo tiểu Trác về kinh thành, không phải làm phiền mọi người. Nhưng không ngờ đang ngủ, thì bị một bóng đen xẹt ngang cửa sổ khiến Ân Hoa giật mình tỉnh giấc. Cánh cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, chiếc bóng lưng cô đơn cùa chàng càng được khắc hoạ rõ nét lên bức tường của phòng nàng. Có lẽ việc Ân Long mất tích là một trăn trở lớn trong lòng Ninh Phù mấy ngày qua. Cửa mở được một lúc chàng mới quay lại, đây là lần đầu tiên chàng mất tập trung đến thế.

Vừa nhìn thấy Ân Hoa, Ninh Phù đã rất vui, như thấy được bảo vật đã trở về chỗ cũ: “Ta có thể vào trong được không? Chuyện này khá quan trọng, e rằng nói ở đây không tiện.”

“Được, sẵn ta cũng có chuyện muốn nói với tướng quân một chút, về việc ta hồi kinh.”

Dưới ánh đèn dầu leo lét, không gian cực kỳ yên tĩnh như chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, bóng bọn họ được hắt lên tường chồng chéo lên nhau như đang hoà làm một. Hai người mãi bàn về Ân Long, mãi lúc sau mới nhớ đến chuyện chính.

Cả hai người đều đồng thanh:

“Chàng biết ta là nữ nhi từ khi nào?”

“Ân Long đã được Tề Minh cứu rồi.”

Câu nói của hai người dường như vang lên cùng lúc. Khi nghe xong câu hỏi của Ân Hoa chàng liền im lặng để nàng nói tiếp, sau một lúc xác nhận nàng không hỏi thêm gì thì mới trả lời.

“Dù là lúc ở trong kinh thành hay lúc nàng đến doanh trại, ta đều nhận ra.”