Chương 7: Chương 7
Trên mái nhà, bốn tên sát thủ trong y phục xám tro, thắt lưng to bảng bằng kim loại có hình tứ tượng gào lên, lần lượt nhảy xuống, hợp lực tấn công. Bọn chúng chính là Ảnh Lang Tứ Sát, sát thủ nổi danh khét tiếng trong chốn ám giới, từng giết cả một đội cận vệ chỉ trong một khắc.
Một luồng sát khí lạnh buốt quét qua không gian. Không báo trước, một bóng đen lao tới như diều hâu vồ mồi. Kiếm quang lóe lên, nhắm thẳng vào Lâm Mẫn Nhi.
Keng!
Nàng vội vã nâng kiếm chặn lại, nhưng chấn lực từ cú chém mạnh đến nỗi đẩy lùi nàng mấy bước, lòng bàn tay tê rần.
Mưa rơi, kiếm giao nhau, ánh sáng lóe lên rồi tắt.
Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu
Nàng dốc toàn lực chống trả, nhưng mỗi lần va chạm, cánh tay nàng lại tê dại thêm một phần.
Nội lực của nàng đã suy giảm, nếu tiếp tục như thế này…
Phập!
Một cơn đau nhói truyền đến—mũi kiếm của tên sát thủ đã đâm xuyên qua vai phải của nàng, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo.
Nhưng hắn không dừng lại.
Hắn xoay kiếm, ra đòn quyết tử!
Soạt!
Một vết chém thứ hai xé rách eo áo nàng, kèm theo dòng máu tanh nồng chảy dọc xuống thắt lưng.
Lâm Mẫn Nhi khựng lại, hơi thở dồn dập. Nội lực cạn kiệt, tầm mắt nàng bắt đầu mơ hồ.
Tên sát thủ thuận thế tiếp thêm cho nàng một chưởng. Nàng không còn sức lực chống đỡ, bị đánh lùi về sau, thổ huyết.
Một bóng người lao đến, nhanh tựa lôi đình.
Áo xanh thẫm xẹt qua trong đêm, một cánh tay cứng cỏi ôm lấy nàng, kéo nàng khỏi lưỡi kiếm tử thần. Tống Lạc Thần ôm Mẫn Nhi trong tay, gương mặt tái xanh vì mất máu của nàng tựa vào ngực hắn.
Ánh mắt hắn trước giờ vốn luôn bình tĩnh lúc này đã hóa thành bão tố.
Hắn hạ nàng xuống, cẩn thận để nàng tựa vào tường, _Hoàng huynh trông chừng nàng ấy giúp ta - rồi đứng thẳng người, tay siết chặt chuôi kiếm.
Mưa vẫn chưa dứt. Bên dưới mái hiên đẫm nước, Ảnh Lang Tứ Sát đứng vững như tượng, máu trôi theo từng dòng nước mưa nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
Tống Lạc Thần vung trường kiếm vạch một đường trắng giữa màn đêm. Nhưng kiếm của tên sát thủ vừa vặn bắt được tốc độ của chàng—mỗi chiêu đều hiểm ác, tốc độ không tưởng, như một bóng ma cuốn lấy chàng.
_Tống Tướng Quân, bao nhiêu năm không gặp, bản lĩnh của ngươi vẫn chưa tiến bộ là bao.
Giọng nói trầm thấp vang lên. Bóng đen trước mặt dần lộ rõ diện mạo trong ánh đèn lồng chập chờn
Một nam nhân khoác xám y, tóc dài buộc cao, gương mặt sắc lạnh như đao khắc, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa sát ý. Tần Kinh, sát thủ được đánh giá là mạnh nhất trong Ảnh Lang Tứ Sát.
_Ngươi còn sống?– Lạc Thần cất giọng, ánh mắt tối sầm. Hắn nhớ Tân Kinh đã bị hắn giết chết vào 3 năm trước trong trận chiến ở Bắc Cảnh.
_Không chỉ sống, mà còn đến lấy mạng ngươi.
Không chút chần chừ, Tần Kinh vung kiếm lần nữa.
Gió đêm quét qua, vạt áo chàng bay phấp phới.
Tần Kinh nhướng mày, ánh mắt sắc như dao. Thân ảnh hắn lướt như quỷ mị, thanh trường kiếm vạch ra ba đường kiếm khí sắc bén, bao phủ toàn bộ điểm yếu của Lạc Thần
Một ánh kiếm lóe lên, chỉ một chiêu, toàn bộ kiếm khí của Tần Kinh bị hóa giải.
Lạc Thần không hề lùi, mà thẳng thừng tiến lên!
Trường kiếm của hắn vung ra, khí thế như long trời lở đất. Mỗi một chiêu đều chuẩn xác tuyệt đối, không dư thừa, không hoa mỹ, chỉ có sát ý lạnh lùng và sức mạnh tuyệt đối.
Chát!
Tần Kinh giơ kiếm đỡ, nhưng bị đánh bật về sau ba bước.
_Ngươi – hắn không ngờ trong 3 năm qua Lạc Thần đã tiến bộ đến như vậy, ban đầu đã đánh giá thấp hắn rồi.
Hắn chưa kịp nói hết, Lạc Thần đã biến chiêu, kiếm ảnh hóa thành lưới sáng vây chặt lấy hắn.
Mỗi nhát kiếm của chàng đều mang theo nội lực thâm hậu, mạnh mẽ như cuồng phong bão tố. Không còn là những chiêu thức giang hồ, mà là sát chiêu của bậc đế vương, dùng để chém giết kẻ địch nơi sa trường.
Choang!
Rắc!
Trường kiếm của Tần Kinh bị chém gãy một nửa! Đôi mắt hắn trừng lớn. Làm sao có thể…?- Tần Kinh hoàn toàn không ngờ đến lại bị đánh tơi tả như vậy.
Nhìn 3 tên còn lại cũng quá chật vật, vừa đối đầu với hoàng thượng cùng với đám hắc kị quân.
Hoàng thượng đứng thẳng, gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sát ý trong mắt thì lạnh hơn gió tuyết. Một kẻ chưa kịp phản ứng đã bị chém vào bã vai, máu tuôn xối xả như suối
_Ngươi có thể thử động thêm một chút nữa.– Giọng chàng trầm thấp, không gợn chút cảm xúc. Mũi kiếm đã chỉ vào yết hầu của kẻ đeo thắt lưng huyền vũ.
Hắn không ngờ Hoàng Minh cũng đích thân ra tay. Một vị hoàng đế, từ nhỏ lớn lên trong cung điện, lại có thể áp bức được một trong tứ sát chỉ bằng vài đường kiếm.
Kẻ thứ ba tung ám khí, nhưng đoản kiếm của chàng xoay nghiêng, gạt hết trong chớp mắt. Tiếp theo, chưởng lực chém thẳng ngực hắn, đánh văng ra ngoài sân.
Nhận thấy Tần Kinh đang trong thế bị vậy chặc khó thoát, tên còn lại lập tức áp sát, kiếm, đao, ám khí cùng lúc ập đến, tầng tầng lớp lớp như muốn ăn tươi nuốt sống Tứ Vương gia nhằm giải vây cho Tần Kinh. Kiếm trong tay Lạc Thần hóa thành ánh chớp, bức màn mưa như bị rẽ đôi.
Tần Kinh siết chặt nửa thanh kiếm còn lại, nhưng một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương hắn. Hai huynh đệ họ Tống này liên thủ quả thật khó đối phó.
Hắn biết. Hắn thua rồi. Hắn nghiến răng, hạ kiếm, rồi lùi lại ba bước.
_Được lắm, hoàng thượng, Tứ Vương Gia. – Hắn gằn từng chữ, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. _Hôm nay ta nhận thua. Nhưng trận chiến này… chưa phải là kết thúc.
Dứt lời, hắn vung tay, ném xuống đất một viên hắc lôi đạn!
BÙM!
Một làn khói đen dày đặc bùng lên, che khuất tầm nhìn. Khi khói tan đi, bóng dáng của Ảnh Lang Tứ Sát đã biến mất.
Lạc Thần và Hoàng Minh không đuổi theo. Hắn hạ kiếm, hơi thở có chút hỗn loạn. Không cần truy đuổi bởi vì sớm muộn gì chúng cũng sẽ quay lại.
Mưa rơi trên mái ngói, hòa lẫn cùng máu đỏ…
Hoàng Thượng lo lắng ngồi đỡ lấy Mẫn Nhi, vẫn như trước đây mà ôm nàng vào lòng. Cao Tố Tố bên cạnh mím môi, khẽ gọi _ Hoàng Thượng!
Tấm áo trắng của nàng đã bị máu nhuộm đỏ, vết thương trên vai vẫn không ngừng rỉ máu. Khuôn mặt nàng tái nhợt, hàng mi khẽ run lên, bàn tay vẫn siết chặt lấy Thiên Vũ kiếm.
Chàng cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo một tia đau lòng không thể che giấu.
_Mẫn Nhi!- Lạc Thần bước đến. Nhìn thấy cảnh tượng này như gai trong mắt. Hoàng huynh quên mất thân phận của nàng ấy rồi sao. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp mà chế giễu _ Ta không ngờ… có ngày hoàng thượng lại ôm thê tử của ta vào lòng thế này.
Hoàng thượng bị câu nói này làm cho chấn động. Phải! Mẫn Nhi giờ đây không phải là cô gái thanh mai trúc mã luôn luôn cận kề với người nữa.
_Hoàng Thượng! Người không sao chứ?- Cao Tố Tố bên cạnh ôm lấy cánh tay rắn chắc của người. Vẻ mặt ủy mị, che đi đố kị trong lòng.
Cô biết trong lòng người vẫn còn Mẫn Nhi, đoạn kí ức thanh xuân vẫn ở đó. Cô không cam lòng, cô đã là hoàng hậu, Mẫn Nhi cũng đã gả đi… Tại Sao? Tại sao hoàng thượng vẫn chưa toàn tâm toàn ý với nàng?
_Ừ, ta không sao?- Hoàng thượng định thần lại, nhẹ giọng trả lời.
Lạc Thần cúi người, nhẹ nhàng nâng bổng cô lên, đoạt nàng ra khỏi vòng tay của Hoàng Minh, ôm lấy thân hình nàng như ôm lấy cả sự sống duy nhất còn lại trong cõi đời này.
Với chút ý thức còn sót lại, cô muốn cự tuyệt vòng tay của hắn, yếu ớt đẩy hắn ra.
_Đừng cử động. – Giọng hắn khàn đi, bàn tay vô thức siết chặt lấy nàng, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, nàng sẽ tan biến giữa màn mưa. _Ngươi không cần kiên cường trước mặt ta.
Nàng đã ngất lịm, mái tóc đen dài như suối nước, rối bời trong cơn mưa đêm. Hơi thở của nàng yếu ớt, nàng bị thương rất nặng.
Từng bước chân của hắn, vững vàng và mạnh mẽ. Khi vào tới phòng riêng, chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Áo ngoài của nàng đã nhuốm đầy máu, tóc xõa xuống, vương vãi trên gối. Những vết thương trên cơ thể nàng khiến tim chàng như bị ai đó hung hăng bóp mạnh một cái.
_Thái y! – Chàng gọi lớn, giọng nói khàn đặc vì lo lắng.
Tần thái y, vị đại phu nổi danh trong cung, chạy vội vào ngay khi nghe thấy tiếng gọi. Tần thái y là một lão đại phu thông minh, nhanh nhẹn, nhưng hôm nay ngay cả ông cũng không thể giấu đi sự lo lắng trong mắt mình.
Thái Hậu và Lâm Quốc Công cũng theo vào phòng, nhìn đứa con gái yêu quý như trân bảo bị thương đến như vậy trong lòng ông như lửa đốt.
Thái y nhanh chóng kiểm tra vết thương của Mẫn Nhi, khẩn trương bấm tay chẩn mạch.
Tống Lạc Thần đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi nàng, ánh mắt sâu thẩm khó đoán.
Trong phòng kín người, bao nhiêu ánh mắt đều dán lên thân hình mãnh mai đẫm máu của nàng.
_Nàng ấy thế nào?- Hoàng thượng khẩn trương hỏi.
_Vết thương này khá nghiêm trọng, lại mất máu quá nhiều… việc điều trị e là….
Tống Hoàng Minh không để ông nói hết, đã tiến lên một bước, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên quyết_ Cứ cứu nàng! Dù có phải dùng đến mọi phương thuốc trong cung, ta cũng không đáp ứng.
Cao Tố Tố tức giận đến đỏ mặt, bàn tay siết lại. Nhưng rất nhanh, nàng hít một hơi chậm rãi nói_ Cũng tại ta quá vô dụng mới khiến hoàng thượng phân tâm, nếu không cô ấy cũng không bị thương nặng như vậy- nước mắt nàng rưng rưng nơi khóe mắt.
Hoàng thượng nhìn thấy nàng như vậy liền ôm nàng lại, nhẹ nhàng trấn an._ Không phải lỗi của nàng, đừng khóc.
Thái hậu bỉu môi_ Còn biết mình vô dụng là tốt, con đưa hoàng hậu về phòng đi, ở đây chỉ khiến Tần thái y cảm thấy phiền.
Thái y cúi đầu, không dám nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho các cung nữ chuẩn bị thuốc men.
Tống Lạc Thần ngồi xuống bên giường, nhìn cô trong tĩnh lặng.
Thái y bắt đầu bôi thuốc lên vết thương của nàng, từng động tác nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Thời gian như kéo dài vô tận, từng khắc trôi qua đều khiến hắn cảm thấy khó chịu.
_Tứ vương gia, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn cần nghỉ ngơi và điều dưỡng trong vài ngày.
Lạc Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho nàng, rồi phất tay ra hiệu cho lui. Mọi người cũng đã yên tâm rời khỏi.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, lãnh lẽo, bi thương.