Chương 2: chương 2: Anh tây này là ai vậy?
- Ah...hình như có cái gì rớt lên đầu mình thì phải. Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ, nhìn quanh thì đay vẫn là nhà kho chỉ khác là trông đồ đạc ở đây khác hẳn, có vẻ ít đồ hơn và mọi thứ trông rất mới mẻ. - Cậu là ai vậy? Một anh trai tây tầm 30 tuổi, thân hình như tượng tạc và khuôn mặt vô cùng điển trai bước vào. Tôi giật mình nhận ra anh ta đang ở trong nhà mình. - Tôi là chủ nhân của căn nhà này! Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên rồi buộc miệng nói một câu tiếng Pháp - Pour qui cet idiot se prend-il? (Thằng ngốc này nghĩ mình là ai vậy?) - Ê! Tôi biết tiếng Pháp đó. - Ồ vậy sao? Xin lỗi nhé, nhưng mà cậu hiểu lầm rồi, đậy là nhà của tôi, có sổ đỏ đàng hoàng. - Không thể nào! Đây rõ ràng là nhà của ông tôi và tôi đã ở đây được 7 năm rồi. - Gì cơ? Tôi ở đây được 2 năm, sao lại có chuyện vô lý như vậy. Thôi được rồi, tôi là Roland trước hết hãy lên nhà nói chuyện trước đã. Tôi bước lên nhà trên và hoàng toàn kinh ngạc mọi thứ trông vừa quen vừa lạ, quang cảnh chẳng giống gì cả giống như tôi vừa xuyên không về quá khứ vậy. Tôi tự vả, bình tĩnh lại, không thể nào có tình tiết giống hệt anime như vậy. Tôi một lần nữa nhìn quanh nhà thấy lịch treo trường ghi ngày 20 tháng 6 năm 1980. - Hả!? Năm 1980! - Sao? Có gì lạ? Tôi không thèm để ý Roland quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn, không lẽ mọi thứ đúng như mình nghĩ? Một tình tiết ảo tung chảo y hệt trong anime lại sảy ra, tôi ngờ ngợ không lẽ tên trước mặt là ông Triết thời trẻ? Nhưng sao như thế được vì ông kể rằng ông quay về Việt Nam khi đã 45 tuổi. Tôi khờ người ra một lúc cho đến khi Roland đặt ly trà trước mặt. - Cậu ổn chứ? Sao lại khờ người ra đó? - Minh Hoàng, tên của tôi - À, cậu Hoàng, tôi không hiểu vì sao cậu đột nhiên ở trong nhà tôi rồi hành xử như tên ngốc. Nhưng vì tôi là người rộng lượng nên khi uống xong chén trà này rồi về nhà đi nhé. - Này, Roland - Sao? - Anh có tin vào du hành thời gian không? Anh ta ngơ ra một lúc rồi thay đổi nét mặt, chẳng ngạc nhiên khi anh ta nhìn tôi bằng nửa con mắt. - Hơ! Anh Hoàng....anh lạc khỏi bệnh viên sao? Tôi gọi điện thoại giúp anh nhé? Tôi ngăn tên tây kia lại rồi cho hắn coi căn cước công dân lập tức hắn không gọi cho bệnh viên tâm thần nữa mà liền tin đó là thật rồi trò chuyện nghiêm túc trở lại với tôi. Người gì mà thích ứng nhanh kinh khủng. Anh ta đòi tôi kể về tương lai, anh ta hỏi gì tôi trả lời đó dần thì tôi cũng cũng bắt đầu cảm thấy phiền. - Anh thôi đi! Bây giờ phải làm sao để tôi quay về đây mới quan trọng nè! Còn đồ án chưa làm, rồi đóng viện phí cho ông nữa, tôi biết phải làm sao đây.. - Đúng thật nhỉ? Cậu kể là cậu bị đậy trúng đầu sao? Hay là để tôi đập vô đầu cậu lại một lần nữa xem sao nhé. - Ôi thôi đi,bây giờ đầu tôi vẫn còn đau đây nè. - Dù gì cũng phải giúp cậu trở về tương lai, tôi sắp trở về Pháp rồi. - Trở về pháp sao? - Ừ tôi làm xong thứ cần làm rồi. Còn công việc nữa., không thể cứ ở đây mãi. Hay là cậu đi Pháp với tôi? Trước lời đề nghị của Roland, tôi liền cảm thấy đắng đo. Ở thời điểm này tôi chưa được sinh ra, không danh phận không tiền bạc. Chẳng biết làm sao mà sống. Tôi định ở lại đây đợi ông Triết, tôi nghĩ rằng sau khi Roland rời đi thì ông Triết sẽ về đây thuê nhà. Nhưng trong thời gian đó tôi chẳng còn cách nào nữa mà đành phải bám theo tên tây này. - Nhưng tôi không có giấy tờ tùy thân ở đây, căn cước năm 2025 không thể sài được. - Không sao, tôi có cách. Chỉ cần cậu muốn đi là được. Mà trước hết phải đi sắm cho cậu một vài món đồ cá nhân chứ nhỉ. Còn quần áo thì về pháp mua nhé. - À ừ...được Vậy là từ đây cuộc sống của tôi với anh tây Roland bắt đầu.