Chương 3: chương 3: Một ngày bên nhau
Thế là anh ta dẫn tôi đi mua đồ và một hai bộ quần áo. Đi đến đâu tôi chê đến đó, nói thật chẳng có bộ nào hợp gu tôi cả nhưng đành thôi, dù gì cũng là 45 năm trước không thể đòi hỏi gì thêm. Thấy tôi tỏ vẻ không thích Roland dẫn tôi đến tiệm may. - Cậu muốn trang phục như thế nào cứ nói cho cô ấy biết. - Không cần đâu, tôi mặc đại mấy món mua ở chợ là được rồi, tốn kém quá. Một cô gái trông khá dễ thương, tết tóc hai bên, diện chiếc váy chấm bi màu đỏ. Không nhìn thì thôi nhưng đã nhìn là tôi đã nhận ra ngay là bà nội. Hồi đó ông nội cho tôi xem hình bà suốt nhắm nửa mắt cũng có thể nhận ra. Không ngờ thái độ lạnh nhạt, chua chát của bà ngày trước giờ đây lại diu dành, ngọt ngào vô cùng - Cậu muốn may gì cứ nói, mốt gì, ở đâu tôi cũng may được hết cứ nói với tôi. Nói thật là tôi biết may đồ ở thời này không hề rẻ mà còn là tiền của Roland làm tôi ngượng chết. Tôi thề với lòng là khi nào về tương lai phải trả lại hết ân tình nợ anh ta. Sau một lúc đo đạc rồi trình bày mong muốn của tôi, bà nội, à không chị Thủy tỏ ra rất thích thú với cái ý tưởng “quần jean ống rộng”. Và đương nhiên với mức giá phải nói là trên trời đối với những năm 80 này thì tôi thật sự thấy rất ngượng với Roland. Vậy mà anh ta tỏ ra chẳng đáng là bao mà vẫn mua cho tôi. Thật sự là không kể thì thôi chứ từ sáng đến giờ anh ta đã chi rất nhiều rồi. Tôi đã bảo là đến chợ mua đại một vài món vậy mà tên tây này cứ dẫn vào những nơi xa xỉ. Chắc anh ta thừa tiền lắm. Nhưng thôi dù gì sau này cũng sẽ kiếm anh ta trả ơn, chắc chắn phải đối xử tốt. Về tới nhà thì cũng đã tầm đầu giờ chiều, tôi thấy chiếc piano mà ông đã dạy tôi vẫn ở đây. Thì ra nó đã ở ngôi nhà này lâu đến vậy. Tôi không kìm được mà ngồi xuống đánh một bản. Roland ngồi đọc sách đằng sau tôi, ban đầu anh ta tỏ vẻ không để tâm nhưng một lúc sau thì không thấy lật trang sách. Hôm ấy trời quang đãng trong như nước, âm thanh như hòa vào không gian, trên ngọn dốc chỉ có ngôi nhà nhỏ của chúng tôi dường như đã được tách biệt khỏi thực tại. Dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, thính giả độc nhất này vẫn không bỏ sót nốt nhạc nào. Như cách mà ông thường làm, bản nhạc kết thúc, sự chú ý của Roland cũng âm thần quay trở lại cuốn sách. Tôi thích điều này, nói thật thì những lúc như này tôi không thích nghe những lời khen. Tôi cảm thấy nó sáo rỗng và nó làm gián đoạn mạch cảm xúc của tôi (Có vẻ đối với các bạn điều này hơi khó hiểu) nhưng biết sao được tôi vốn là con người như vậy. Vì thế chỉ cần tôi cảm nhận được có người nghe và thật sự cảm nhận bản nhạc là một lời khen thầm lặng cho tôi rồi. Sau một lúc đọc sách anh ta ngỏ ý đi làm cơm tối. Tôi cảm thấy dù gì cũng ở nhờ nên không thể ngồi không mà phụ Roland. Tôi khá ngạc nhiên khi anh ta cũng biết nấu món Việt. Tôi hỏi anh ta đã học nó từ đâu, anh ta bảo rằng một người bạn Việt Nam đã dạy cho. - Bình thường tôi sẽ nấu món Pháp vào bữa tối. Nhưng tôi nghĩ cậu không quen ăn. - Không phải là cũng chưa từng ăn. Nếu cậu thích thì cứ làm. - Haha, cậu có vẻ là người cọc tính nhỉ? - Sao thế? Không nói chuyện nổi với tôi hả? - Ồ không, tôi chẳng có ý kiến gì cả. Tôi thấy nói chuyện với người như cậu cũng thú vị đó chứ. - Sao cũng được. Sau bữa tối, Roland dẫn tôi đi làm ảnh thẻ, sau đó thì đi làm giấy tờ tùy thân cho tôi. Nhưng nó không phải làm ở phường mà là một chỗ trông có vẻ không đứng đắng. Nhìn là biết là làm giấy tờ giả cho tôi. Không ngờ anh ta cũng thuộc kiểu như thế này. Nhưng thôi có giấy tờ tùy thân là tốt rồi. - Đã có giấy tờ tùy thân, vậy là cậu có thể đi Pháp rồi. - Vậy khi nào chúng ta đi? - Tuần sau - Ừm - Cậu Hoàng, nói thật thì đến giờ tôi vẫn cảm thấy khó tin bởi câu chuyện của cậu. Nhưng bù lại cuộc sống tẻ nhạt của tôi từ giờ có lẽ sẽ thú vị hơn một chút. Nên cảm ơn vì đã đến Pháp với tôi. - Đột nhiên nói gì vậy. Thật sến súa....Dù gì cậu cũng cho tôi ở ké, đi theo chỉ để ăn bám thôi. - Phụt....Hahaha vậy thì cậu có thể ăn bám tôi cả đời nếu cậu muốn - Tch...tên ngốc này, nói gì vậy hả. Tôi sẽ tìm cách trở về tương lai. Rồi sẽ trả nợ cho cậu, hiểu chưa. Không có ăn bám gì cả. - Ok, je t'attends. (Được rồi, tôi chờ cậu)