Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Fan cuồng làm phiền

Đường Đường xuất hiện như một chiếc bóng lặng lẽ, ngay lúc Thiên Nhã vừa gắp miếng gà cuối cùng vào chén. Cô mèo mướp vươn vai ngáp dài, đi lượn một vòng quanh chân bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Đinh Vũ Hề, đôi mắt tròn xoe long lanh như thể biết rõ ai mới là người “tốt bụng” trong nhà này. Đinh Vũ Hề nhìn xuống, bật cười nhẹ. “Cô bé này đói à?” Anh vừa đưa tay định gắp một miếng nhỏ bỏ xuống đĩa riêng thì Thiên Nhã vội vàng ngăn lại. “Ê ê ê, đừng nha! Nó mà quen được cho ăn đồ người là sau này chảnh không chịu ăn hạt đâu.” Anh khựng tay, quay sang nhìn cô: “Khó tính dữ.” “Không phải khó, là thực tế. Nuôi mèo mà để nó làm chủ nhà thì mình thành giúp việc.” Đường Đường không cam tâm, lượn qua lượn lại thêm vài vòng rồi đi thẳng vào góc thảm, nằm ườn như bất mãn. Thiên Nhã nhìn theo, thở dài: “Thôi lát tôi bù cho cổ gói pate hồi sáng vậy.” Không gian yên lại trong vài giây. Cô cúi đầu tiếp tục ăn, thì nghe anh đột nhiên hỏi: “Em thường xuyên vẽ khuya lắm à?” Cô không ngẩng lên, chỉ gật đầu: “Ừ. Làm ban ngày ở tiệm hoa kiêm cà phê, ban đêm tranh thủ làm việc riêng.” “Làm việc riêng?” “Vẽ tranh nhận đơn lẻ. Có mấy đơn đặt chân dung hoặc hình mèo. Có khi vẽ theo mẫu ảnh khách gửi, có khi ký họa. Lương từ quán không đủ sống đâu.” Anh không đáp lại, chỉ gật nhẹ.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, Thiên Nhã gác đũa, nhìn anh, nheo mắt hỏi: “Mà nè, hỏi thiệt… Sao anh lại chuyển nhà? Đang yên đang lành, tự nhiên dọn tới sống chung với người lạ.” Anh chậm rãi uống ngụm nước, giọng nhàn nhạt: “Fan cuồng.” Cô chớp mắt: “Mấy người tự tiện vào nhà hả?” “Ừ. Một người tìm được địa chỉ cũ, rồi gửi đồ kỳ lạ tới, còn đứng chờ dưới sảnh chung cư chụp hình. Có đêm đập cửa.” “Nghe rợn ghê.” “Không phải lần đầu. Nhưng lần này hơi quá, nên buộc phải rời đi gấp. Cũng không tiện báo cảnh sát khi chưa đủ bằng chứng rõ ràng.” Cô chống cằm, giọng vẫn đùa: “Tin hot vậy mà không thấy báo nào đăng nha.” “Công ty giấu rồi. Giờ còn dính tin sống chung với fan thì càng rối.” Cô nhếch môi: “Yên tâm, em không có thời gian đi rêu rao.” Anh bật cười, lắc đầu: “Tôi tin em.”

Sau bữa ăn, cả hai bắt tay dọn dẹp. Thiên Nhã mang đống chén vào bồn rửa. Đinh Vũ Hề không nói không rằng, cầm khăn lau bàn, dọn hết vụn bánh và khăn giấy, rồi lấy rổ trái cây mang ra bàn trà nhỏ ở phòng khách. Cô từ bếp vọng ra: “Anh lau kỹ ghê ha." Anh trả lời tỉnh bơ: “Tôi đâu phải robot chỉ biết diễn.” Cô bật cười, rửa xong chén thì ra lau tay, cùng anh ngồi xuống sofa.

Trên TV đang mở chương trình nấu ăn Hàn Quốc. Cả hai cùng nhìn mà không ai thật sự chú ý. Ánh sáng từ TV hắt nhẹ lên bức tường trắng, len vào những khoảng lặng chưa kịp nói. Thiên Nhã ngồi ôm gối, mắt nhìn lên màn hình: “Tự nhiên thấy sống chung cũng… không tệ." Một lúc sau, chương trình truyền hình chuyển sang quảng cáo, Thiên Nhã duỗi người, lười biếng đứng dậy. “Được rồi, tôi đi tắm cái. Mùi nước mắm đang bám đầy người tôi đây này.” “Ừ, đi đi. Tôi sẽ giữ ghế cho cô.” “Ừ, với cả… giữ Đường Đường.”

Cô vừa lẩm bẩm vừa bước vào phòng tắm. Đinh Vũ Hề nhìn theo, mỉm cười nhè nhẹ, tay gãi nhẹ đầu Đường Đường đang ngồi cạnh. “Cô chủ nhỏ của em… mồm hỗn thật.”

Mười phút sau, Thiên Nhã trở ra với mái tóc ướt sũng, buộc hờ bằng khăn tắm, mặc chiếc áo phông rộng màu be và quần short bông mềm. Cô vừa đi vừa dụi tóc, vừa lầm bầm: “Đúng là tắm xong thấy người khác liền…” Chưa kịp nói hết câu, cô thấy anh vẫn đang ngồi ở sofa, lúc này đã chuyển sang xem một chương trình tài liệu về nhiếp ảnh thiên nhiên. “Xem cái này hả?” “Ừ. Em muốn đổi thì cứ nói.” “Không, chương trình này hay đó. Tôi có lần từng vẽ lại một cảnh rừng giống trong tập này…” Cô vừa nói vừa ngồi xuống lại, lặng lẽ kéo chân lên ôm gối. Không khí ban tối lại trở về điểm cân bằng êm dịu, không quá gần gũi, nhưng cũng chẳng còn xa lạ.