Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Bữa ăn đầu tiên

6 giờ sáng, ánh nắng nhạt đầu ngày xuyên qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào căn hộ nhỏ. Thẩm Thiên Nhã ngáp dài một cái, lười biếng rời khỏi chiếc giường mềm. Cô bước chân trần ra khỏi phòng, tay ôm theo túi tranh, đồ thay, kẹp tóc và cả một túi đựng đồ dùng cá nhân nho nhỏ.

Hôm nay cô đi làm tại quán cà phê kiêm cửa hàng hoa – nơi cô được ưu ái dành riêng một góc nhỏ trưng bày tranh và vẽ kí họa. Vì vậy, ngoài đồng phục là áo sơ mi trắng và váy đen đơn giản, cô còn chuẩn bị thêm vài tấm tranh mới vẽ xong tối qua, định bụng sẽ treo lên thử xem phản ứng khách ra sao.

Khi bước vào bếp, tay còn lục lọi cà phê hòa tan, mắt cô vô thức lướt ra phòng khách và khựng lại một nhịp. Trên ghế sofa, Đinh Vũ Hề - người bạn cùng nhà mới chuyển đến hôm qua đang nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại cầm điện thoại, chăm chú chơi game. Mặt anh không đeo khẩu trang như hôm qua, tóc xõa nhẹ, áo thun rộng màu xám tro nhăn nhẹ do nằm lâu, quần thể thao đen trông thoải mái hơn cả dáng vẻ tổng tài lạnh lùng hay xuất hiện trên truyền hình. Thiên Nhã nhướng mày, vừa đổ nước sôi vào ly cà phê vừa khẽ cười khẩy. “Diễn viên nổi tiếng mà có ngày cũng nằm ườn chơi game như học sinh trốn tiết ha.” Anh liếc cô một cái, chẳng buồn phản ứng, chỉ lười biếng đáp lại: “Chơi xong rồi dậy tập thể dục.” “Ờ, tưởng anh đang luyện cơ tay khi gác lên trán nằm than chứ.” – cô đáp tỉnh rụi, nhếch môi nhẹ. Cô mang ly cà phê ra bàn, chưa kịp nhấp một ngụm thì nhớ ra: “À mà nay em đi làm cả ngày. Đường Đường ở nhà, anh có thể cho nó ăn giúp em không? Đồ ăn để cạnh góc sofa ấy.” Đinh Vũ Hề không nhìn cô, nhưng giơ tay làm dấu OK, mắt vẫn dán vào màn hình. “Fan lâu năm vậy mà giao mèo cho idol giữ, tin người dữ.” “Fan chứ đâu phải thánh. Tôi còn phải đi kiếm tiền.” – cô đáp lại, tay xách túi, bước nhanh về phía nhà tắm để thay đồ.

Ra khỏi phòng tắm, cô mặc đồng phục gọn gàng: áo thun trắng đơn giản, váy chữ A màu đen dài qua đầu gối, tóc buộc cao gọn gàng. Trên tay xách một túi tote vải trắng in hình mèo, tranh cuộn cẩn thận bên trong. Cô nhanh tay uống cạn ly cà phê đã nguội rồi quay sang chào nhanh: “Đường Đường nhờ anh nhé. Đừng để cổ nhìn chằm chằm mà không hiểu ý nha.” Đinh Vũ Hề không trả lời, chỉ giơ tay như vẫy nhẹ. Thiên Nhã cười cười, quay lưng rời đi, để lại sau lưng tiếng meo lười biếng của Đường Đường như thay lời tiễn cô ra khỏi cửa.

Ngày làm việc trôi qua nhanh hơn cô nghĩ.

Vào khoảng 10 giờ sáng, khi đang tỉ mỉ xếp lại những tấm postcard vẽ mèo và các loại hoa, có hai vị khách nữ trung niên ghé quán, hỏi thăm góc trưng bày tranh rồi bất ngờ hỏi giá mua. Sau một lúc trao đổi, cả hai mỗi người đều chọn một bức vẽ Thiên Nhã từng vẽ trong buổi chiều nhàn rỗi: một bức hoa thược dược màu nước, và một ký họa chú chó nhỏ đang ngủ gật trong nắng. “Cháu vẽ đẹp thật đấy. Nhẹ nhàng mà có hồn.” – một người nói. “Cảm ơn cô.” – cô rối rít cúi đầu, môi cười không khép lại được. Lúc nhận tiền, cô vừa run vừa vui, còn cảm giác hơn cả việc được ai đó khen - đó là được công nhận.

Khoảng 3 giờ chiều, Thiên Nhã trở về nhà. Trước khi mở cửa, cô còn ngân nga một giai điệu gì đó rất nhỏ. Nhưng vừa đẩy cửa vào, mùi thơm ngọt ngào bỗng tràn vào mũi khiến cô sững lại. Mùi xào rau, mùi gừng, mùi thịt gà…? Cô tháo giày, bước vội vào nhà. Đập vào mắt là cảnh tượng hiếm thấy.

Đinh Vũ Hề mặc áo thun xanh nhạt, tay xắn cao đến khuỷu, tóc được hất gọn ra sau, đang đứng cạnh bếp đảo món gì đó trong chảo. Trên bếp gas là nồi canh hầm gì đó đang sôi lục bục, bên cạnh là đĩa gà xé trộn sốt mè đậu phộng đã bày ra sẵn. Góc bàn còn có một đĩa salad dưa leo cà chua đơn giản nhưng sạch đẹp.

Thiên Nhã đứng chết trân trong vài giây, sau đó… mở tủ định lấy gói mì quen thuộc thì anh từ bếp ngẩng lên, vừa đảo chảo vừa hỏi: “Em định ăn mì gói?” “Ờ thì… định vậy.” Anh nheo mắt nhìn cô: “Em không hay ăn sáng à?” “Có chứ. Ly cà phê của em, không nhớ à?” – cô đáp tỉnh bơ. Anh mím môi, đặt chảo sang một bên, hạ nhỏ lửa rồi quay lại nói: “Hôm qua tặng quà cho Đường Đường rồi. Hôm nay mời bạn cùng nhà một bữa cơm là hợp tình hợp lý.” Cô ngẩn ra một lúc rồi bật cười: “Ờ… vậy em rửa bát.” “Chốt deal.” Cô bỏ gói mì về lại tủ, tiến đến bàn ăn đang bày sẵn chén đũa.

Lúc ngồi xuống bàn, cô mới để ý rõ bộ đồ anh đang mặc. Áo thun mỏng màu xanh nhạt, quần linen trắng, trông vừa gọn gàng vừa mát mẻ. Vẻ ngoài có chút gì đó khác hoàn toàn với hình tượng trên truyền thông, lúc này anh giống một người bình thường hơn là một diễn viên nổi tiếng.

Bữa cơm hôm đó, cô ăn không nói nhiều. Một phần vì đồ ăn ngon thật sự canh củ cải hầm xương mềm tan, gà trộn thơm phức, đĩa salad dưa leo cà chua ngon miệng. Phần còn lại… vì cô đang ngạc nhiên. Một idol mà lại biết nấu ăn như thế? Đinh Vũ Hề thản nhiên như không, ăn hết một bát rồi quay sang: “Em ăn chậm vậy, không hợp khẩu vị à?” “Không… ngon mà. Tôi đang bất ngờ thôi.” “Bất ngờ vì tôi biết nấu ăn?” “Ờ. Tôi nghĩ anh chỉ biết ra ngoài ăn như mấy vlog hay ảnh fan chụp.” Anh nhún vai: “Lúc đó lười thôi.”