Chương 9: Chương 9: Đêm tân hôn chưa kịp động phòng
Bóng tối bao trùm, chiếc trực thăng bay vi vu trên bầu trời đêm dần dần đậu xuống sân thượng to lớn. Ánh đèn pha của trực thăng chiếu rọi một vùng sáng trên sân thượng, xé tan màn đêm đen kịt. Gió từ cánh quạt xoay nhanh tạo nên những luồng không khí mạnh mẽ, bụi xám tung bay tứ tung.
Tiếng cánh quạt trực thăng dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng kim loại va chạm khi cánh cửa trực thăng mở ra.
Thượng Dục một thân sơ mi trắng, cao ngạo bước xuống. Hắn nheo mắt nhìn quanh, sắc mặt yên tĩnh như biển lặng. Một người đàn ông mặc vest từng bước đi đến gần, có vẻ như đã đứng chờ ở đây từ trước.
Theo sau người đó là một đoàn vệ sĩ mặc đồ đen, tất cả đều đồng loạt đi đến trước mặt Thượng Dục. Người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, thận trọng cất tiếng:
"Thượng tiên sinh, đã lâu không gặp!"
Thượng Dục bèn cười cho có lệ: "Ông chủ Phi ngày càng có khí chất!"
Phi Quý cúi đầu cười một cái, không biết lời này có thật sự là khen hay không, hay chỉ là đang châm biếm, nhưng dù là gì đi nữa thì hắn cũng phải đồng lòng mà thuận theo.
"Thượng tiên sinh, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhỉ? Hàng đã chuẩn bị xong, đều là đồ tốt!"
Thượng Dục gió thoảng mây bay: "Tốt hay không, kiểm tra là biết!"
Đã qua lại nhiều năm như vậy, Phi Quý đã thật sự nghĩ Thượng Dục đã tin tưởng hắn, nên đối với lời này không mấy để tâm. Phi Quý cười giả tạo: "Nếu là người khác, tôi thật sự không quan trọng! Nhưng người đứng trước mặt tôi lại là Thượng tiên sinh, Phi Quý tôi thật sự không dám qua loa!"
"Nói được làm được!" – Thượng Dục cười hòa nhã, không hẳn là không tin tưởng tên Phi Quý này. Nếu hắn ta dám làm điều gì khác, Thượng Dục hắn nhất định sẽ rất phiền.
Phi Quý quay đầu ra hiệu, tên vệ sĩ đằng sau lập tức đưa đến một thùng sắt, sau đó trực tiếp mở nó ra. Thượng Dục trầm lặng nhìn thứ hàng đó. Trong thùng sắt xếp ngay ngắn những khẩu súng lục, còn có những vũ khí cao cấp khác, theo lời của Phi Quý thì đều là hàng được đặt từ nước ngoài, phải mất đến ba năm mới có đủ.
Thượng Dục bày một mặt ảm đạm, tuyệt nhiên không nói gì. Tên cao to xăm trổ chậm rãi đi đến đóng nắp thùng, kéo về phía sau, nhưng người của Phi Quý lập tức giữ lại.
Nhìn thấy động tác đó, đôi lông mày của Thượng Dục khẽ cau lại: "Ông chủ Phi có ý gì?"
"Thượng tiên sinh, hàng cũng đã kiểm, tiếc là không thể đưa cho ngài ngay được."
"Vì sao?" – Thượng Dục vẫn bình thản như thường.
Phi Quý xoa xoa lòng bàn tay, không biết là đang nói thật hay giả: "Số vũ khí này chuyển một mạch từ Italy sang, vẫn chưa kịp kiểm đếm, cũng chưa tiến hành tra xét đã mang đến cho Thượng tiên sinh, sợ là có gì đó khúc mắc! Nếu mà thế thật, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà làm ăn với ngài!"
Phi Quý có hơi khép nép, lời nói ngày càng chậm rãi: "Thượng tiên sinh, cho tôi ba ngày, sau ba ngày số hàng này sẽ thuộc về ngài!"
Thượng Dục cúi đầu cười lạnh. Mặt hắn ngày càng ảm đạm, mây đen phảng phất kéo đến. Phi Quý có hơi lo lắng, sợ hắn sẽ không tin, ai ngờ Thượng Dục lại lập tức đồng ý: "Ông chủ Phi cũng biết cách làm ăn rồi! Cứ làm vậy đi!"
Phi Quý cười cười, tự xem mình thật sự có bản lĩnh. Thượng Dục một tay xỏ túi quần, từng bước tiến đến gần. Hắn sắp đi vượt qua Phi Quý, liền dừng lại, nghiêng người mà vỗ vai người đàn ông: "Ông chủ Phi, ba ngày sau gặp lại!"
.......................
Biệt phủ vắng lặng như tờ. Ban ngày cũng chẳng có mấy ai, chỉ có một vài người hầu đi qua đi lại dọn dẹp nấu nướng, cũng ít khi thấy nói chuyện. Hoạ Tiểu Kiều về đây được gần một tháng, trừ những lúc ra ngoài cùng Thượng Dục thì cô cũng không đi đâu một mình, ngày ngày quanh quẩn trong nhà, cứ thế thì chẳng mấy chốc mà tự kỉ, mặc dù bây giờ cô cũng không khác tự kỉ là mấy.
Ban ngày như thế, đến tối thì nơi này lại càng cô độc lạnh lẽo. Đèn cũng không bật lấy một cái, chỉ duy có căn phòng của Tiểu Kiều đang dùng thì có ánh đèn vàng mờ ảo, ít nhất cũng biết là có người ở trong.
Hoạ Kiều ngồi trước chiếc bàn đặt sát tường, yên lặng suy nghĩ. Cô nghĩ đến lời nói của Hoạ Kê hôm qua. Thật không ngờ di vật của mẹ cô vẫn còn ở trong tay Hoạ Kê, cô cứ tưởng chị ta đã vứt đi từ lâu rồi chứ!
Hoạ Kiều ngầm chế nhạo, Hoạ Kê đúng là y hệt mẹ, biết giữ lại những thứ đó để uy hiếp cô, xem ra gia đình bọn họ tốn không ít công sức.
Tiểu Kiều bỗng nhiên hơi nhức đầu, không nghĩ thêm gì nữa mà tắt đèn, chui vào trong chăn ấm. Căn phòng lúc này cực kỳ tối.
Nằm trên giường chưa được bao lâu, Tiểu Kiều cảm thấy chỗ nằm bên cạnh hơi lún xuống. Lúc này, một cánh tay vòng qua người ôm, kéo cả cơ thể cô lẫn chăn nằm sát lại.
Thượng Dục ghé sát tai Hoạ Kiều, thì thào: "Ngủ sớm như vậy à?"
Hoạ Kiều giật mình quay đầu lại nhìn hắn. Khuôn mặt đẹp như tạc, ngũ quan sắc sảo đầy mê hồn đập vào mắt cô. Tiểu Kiều giật mình khẽ kêu lên một tiếng, lập tức dịch người ra xa khỏi hắn.
Thượng Dục thấy người động đậy, lập tức lấy tay chặn một bên eo của Tiểu Kiều, ép cô nằm sát lại.
Hắn cười hoà nhã, đôi mắt dài híp lại: "Đêm tân hôn chưa kịp động phòng, có phải bây giờ nên làm không?"
Hoạ Tiểu Kiều lắc đầu nguây nguẩy, liên tục nuốt khan. Thượng Dục cong miệng đầy tà mị, bàn tay to bóp lấy eo nhỏ: "Tôi không hỏi ý kiến cưng! Cưng có quyền từ chối sao?"
Nghe giọng điệu quỷ quái đó của hắn, Tiểu Kiều vô thức mà run lên. Eo cô bị hắn bóp ngày càng mạnh, cảm giác có chút đau. Ngay sau đó, Thượng Dục rời tay khỏi eo cô, chậm rãi di chuyển về phía cổ áo.
Hoạ Kiều trợn trừng mắt, lập tức giữ chặt lấy tay Thượng Dục, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn mà van xin.
Thượng Dục đẩy tay cô ra, nhanh chóng kéo cổ áo cô trũng xuống một bên vai, bàn tay luồn vào bên trong mà xoa nắn.
"Những người trước, bọn họ đều tình nguyện trèo lên giường tôi, sao bây giờ đến lượt cưng lại bị coi là ép buộc rồi?"
"Cưng nghĩ mình rất khác họ?"
"Mở miệng ra, nói cho anh nghe nào?"