Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 8: Chương 8: Nhớ anh rồi?

Hoạ Tiểu Kiều trở về Hoạ gia.

Hoạ Kê ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào Tiểu Kiều, rồi lại quay sang nhíu mày nhìn mẹ. Liên Giang hất cằm, ra hiệu cho Hoạ Kê. Ngay lập tức, cô ta đứng lên đi về phía Hoạ Kiều, giọng điệu trở nên mềm nhũn:

"Kiều Kiều, người ở Thượng gia không làm khó em chứ? Em đừng giận chị, Thượng tiên sinh không phải người xấu, chị thấy ngài ấy có vẻ rất tốt với em!"

Hoạ Kê mỉm cười một cái, đôi mắt đen láy sáng lên: "Em được làm Thượng phu nhân cao quý như vậy, cũng là nhờ chị và ba mẹ. Chị không ham vinh hoa phú quý, nhưng chỉ mong em có thể làm gì đó để đáp lại công ơn dưỡng dục của cha mẹ!"

Cái người chị trên danh nghĩa này của Hoạ Kiều, trước ngày cưới lại đi ngủ với một tên đàn ông khác, sau đó một mực đẩy cô cho Thượng Dục. Cả ba người họ cùng nhau ép cô bước vào cuộc hôn nhân đầy nguy hiểm này, không hề cảm thấy tội lỗi mà còn đòi cô phải trả ơn?

Hoạ Tiểu Kiều cô đây khinh!

Hoạ Kê chớp chớp mắt, nhẹ nhàng lay tay Hoạ Kiều: "Em gái, Thượng tiên sinh giàu có như vậy, dù có lấy đi một chút tiền cũng không thể nào phát hiện ra được! Chị và ba mẹ chỉ cần một khoản tiền nhỏ để trang trải cuộc sống, sau này nhất định sẽ không làm phiền đến em nữa!"

Hoạ Kê nói những lời này hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề, nói mà không vấp một chữ. Những lời này cũng hoàn toàn đúng với ý của Hoạ Quân và Liên Giang. Ba con người này, đúng là ngày càng mặt dày!

Tiểu Kiều mặt không đổi sắc, đột nhiên cười lên một tiếng: "Tại sao tôi phải làm thế?"

Ba người trợn trừng mắt đầy kinh ngạc. Từng ấy năm chung sống, dù có dày vò Hoạ Tiểu Kiều như thế nào, một lời cô cũng không thèm nói, làm gì có chuyện cô lại dám chống lại bọn họ như lúc này! Đúng là chuyện lạ!

Liên Giang đi đến, trợn mắt mà nói: "Một chút tiền thôi thì có gì mà khó khăn. Mày làm Thượng phu nhân rồi, không phải có rất nhiều tiền sao?"

Bọn họ kích động rồi! Hoạ Kiều nhếch miệng khinh bỉ, không đáp lại lời nào. Thái độ này của cô lại càng làm bọn họ thêm tức giận. Hoạ Kê đi về phía tủ, một lúc sau quay lại với chiếc roi cầm trên tay. Hoạ Kiều nhìn thấy thứ đó, bỗng trở nên kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng, roi trên tay Hoạ Kê đã vung lên.

Hoạ Kiều hét lên, đau đớn ngã xuống sàn, chiếc roi liên tục quật vào da thịt cô, mỗi lần sượt qua là mỗi lần máu rỉ ra, đau đến chết đi sống lại.

Hoạ Quân nhanh chóng đến ngăn Hoạ Kê lại, lo lắng mà gằn giọng: "Đừng có đánh nó!! Cơ thể nó mà có vết thương, để Thượng tiên sinh nhìn thấy sẽ không hay đâu!!

Lúc này Hoạ Kê mới chịu ngừng tay, nhưng vẫn bừng bừng lửa giận: "Di vật của mẹ mày tao đang giữ! Nếu như mày không mang được tiền về cho tao, vậy thì đến một tờ giấy mày cũng đừng hòng lấy được!"

Hoạ Tiểu Kiều ngồi gục người dưới đất, trên cánh tay có đến mấy vết thương dài đang rỉ máu. Nghe thấy bốn chữ "di vật của mẹ", Tiểu Kiều gắng sức ngước đầu nhìn Hoạ Kê, ánh mắt đỏ ngầu đầy phẫn uất.

Hoạ Kê nắm chặt chiếc roi trong tay, hạ giọng: "Tốt nhất là mày đừng tìm cách trốn tránh! Việc ngày hôm nay, nếu mày nói ra nửa lời thì cũng đừng trách tao!"

Hoạ Tiểu Kiều bị lôi vào trong căn phòng cũ. Bọn họ ném cho cô thuốc mỡ để bôi lên vết thương, mặc dù đã đe doạ cô, nhưng bọn họ vẫn sợ Thượng Dục sẽ nhìn thấy, đến lúc đó thì rất khó mà giải thích.

..........

Hoạ Tiểu Kiều ở đây tròn ba ngày, không được ăn cơm, mỗi ngày đều chỉ có nước và cháo trắng, giống hệt như những ngày tháng trước đó. Hoạ Tiểu Kiều không thể hiểu nổi, rốt cuộc bản thân làm sao có thể vượt qua được, càng nghĩ lại càng thấy sợ. Hoạ Kiều ngồi trên giường, thất thần ôm đầu gối. Giây phút này, bỗng nhiên cô lại mong ước được trở về Thượng gia làm Thượng phu nhân. Mặc dù Thượng Dục rất đáng sợ, nhưng cô lại căm ghét ba con người giả tạo kia hơn.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng trò chuyện. Hoạ Kiều dường như nhận ra gì đó, vội vàng chạy ra phía cửa, liên tục đập mạnh vào cánh cửa. Cô thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Tiểu Kiều càng lúc càng đập cửa mạnh hơn. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Tiểu Kiều đang đập, liền theo đà mà đổ người về phía trước. Một cánh tay cứng cáp ôm lấy cô, cả cơ thể cô dựa vào lồng ngực rắn chắc.

Thượng Dục nhìn người phụ nữ trong lòng, cảm thấy người cô không ngừng run rẩy. Xem ra người phụ nữ này đã sợ lắm rồi!

Thượng Dục vỗ lưng Tiểu Kiều, nhếch miệng mà cười hoà nhã: "Nhớ anh rồi? Nhớ rồi thì anh đón cưng về!"

Hoạ Tiểu Kiều bám chặt lấy áo hắn không buông, sợ sẽ bị hắn cho ở lại. Ba người kia trong lòng nơm nớp lo sợ, Thượng Dục đột nhiên đến tận đây mà không báo trước, bọn họ không kịp sắp xếp cho Tiểu Kiều căn phòng mới, khiến cho Thượng tiên sinh chính mắt thấy phu nhân của mình phải ở trong căn phòng cũ kĩ như thế. Hoạ Kê cắn môi nhìn Tiểu Kiều, thấy cô mặc chiếc áo tay dài bó sát, trong lòng cảm thấy nhẹ đi vài phần.

Thượng Dục hạ mắt nhìn ba người bọn họ, đôi mắt sâu như biển, sắc mặt đã mịt mù một màu đen kịt. Giọng hắn thập phần lạnh lẽo: "Lời của tôi, hình như không được coi trọng!"

Người của Hoạ gia cúi gầm mặt, liên tục nuốt nước bọt. Thượng Dục ôm vai Tiểu Kiều, nhẹ nhàng xoa: "Tôi ghét nhất là những kẻ không biết giữ lời, có biết không?"

Hoạ Quân lúc này lập tức tiến đến, trán đã đổ mồ hôi đầm đìa: "Thượng tiên sinh, là Kiều Kiều muốn ở trong căn phòng đó... Chúng tôi không hề ngược đãi con bé..."

Thượng Dục cười nhạo một tiếng, không để người của Hoạ gia giải thích thêm lời nào nữa, lập tức ôm Tiểu Kiều đi thẳng ra khỏi cửa. Hoạ Quân ngồi sụp xuống ghế, ôm đầu bất lực. Liên Giang khóc lóc một bên, liên tục trách cứ chồng mình không để Hoạ Kiều ăn ngủ tử tế. Cả nhà bọn họ được một phen cãi nhau ầm ĩ.