Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 7: Chương 7: Rốt cuộc cửu phu nhân và Hoạ gia... tình thâm lưu luyến đến mức nào!

Thấy họ, khoé môi hắn chợt cong lên đầy bất thường, mi mắt rũ xuống, đương như nhận ra được tình hình hiện tại.

Hắn cúi mặt thì thầm với người phụ nữ đang ôm chặt mình: "Ứng biến nhanh như thế, lá gan của cưng cũng lớn quá đấy."

"Thượng tiên sinh..." Tiểu Kiều áp trán vào ngực hắn, ngón tay bám chặt vào áo hắn. Cô biết hắn nhận ra ý định của mình rồi.

Nhưng hắn có giúp cô hay không...

"Phải xem xem thái độ của phu nhân thế nào." Thượng Dục ba phần bỡn cợt bảy phần thật lòng. Hắn thực sự không đùa đâu.

Lúc này Thượng Dục mới ngưởng đầu lên nhìn ba người nhà họ Hoạ, thuận tay ôm lấy vai Hoạ Tiểu Kiều, cười nhạt: "Thì ra là Hoạ gia, tôi cứ tưởng là đám người nào thấy sang bắt quàng làm họ."

Ba người họ vì câu nói này mà bỗng đen mặt lại, ai cũng biết là tên này đang nói đểu mình.

Hoạ Quân xoa xoa hai tay, mặt vẫn tỏ ra niềm nở: "Thượng tiên sinh thật biết đùa. Dù gì chúng tôi cũng có phúc được kết nghĩa thông gia với Thượng gia, giờ tình gặp đương nhiên phải chủ động chào hỏi."

Hoạ phu nhân Liên Giang kéo tay áo con gái Hoạ Kê đứng cạnh rồi gật gù đồng tình với lời của chồng mình. Hoạ Kê hiểu ý mẹ cố làm bộ mặt vui vẻ, thực chất trong lòng tức muốn chết.

Đặc biệt, khi ba người họ nhìn người phụ nữ nhỏ bé Thượng Dục đang ôm trong lòng thì lại thêm khó hiểu.

Thấy ánh mắt của bọn họ, hắn cũng giả vờ nhìn xuống Hoạ Kiều rồi tỏ ý nhắc: "Đến lượt phu nhân chào hỏi rồi."

Thấy cô có vẻ không muốn nhúc nhích gì, hắn cúi thấp đầu thì thầm bên tai cô: "Thái độ này của cưng là muốn lơ đi lời của tôi sao? Tôi đã nói thế nào, còn nhớ không?"

Hoạ Quân quay sang nhìn vợ mình, nét mặt kì lạ. Hoạ Kê đứng nhìn chằm chằm đôi nam nữ trước mặt, trong lòng dâng lên vô vàn tia phức tạp.

Những cử chỉ của người đàn ông này toả ra khí chất rất cao quý, có chút đáng sợ nhưng cũng rất dịu dàng. Sự dịu dàng nhỏ nhoi này đáng lẽ không nên có ở người hắn dù chỉ một chút.

Cho đến khi Hoạ Tiểu Kiều quay người lại đối mặt với họ, phu nhân Liên Giang mới khôi phục lại sự vui vẻ mà mỉm cười hỏi han: "Kiều Kiều thấy mệt sao, nếu không ổn thì không cần miễn cưỡng chào hỏi nhà ta đâu, sức khỏe của con mới là quan trọng nhất."

Giả tạo! Đúng là thập phần giả tạo!

Hoạ Tiểu Kiều bất chợt trừng mắt, giọt nước đọng lại ở khóe mắt cũng vậy mà rơi xuống. Không còn vẻ yếu đuối trong tầm nhìn của Thượng Dục, thay vào đó là sự khinh bỉ ghét bỏ đối với người nhà họ Hoạ.

Liên Giang tắt cười, hai người còn lại nhất thời sững người.

Con bé này đúng là... không ngờ lại dám nhìn họ bằng ánh mắt ấy. Hoạ Tiểu Kiều là đang muốn cho họ thấy sự khinh bỉ của mình đấy, chẳng lẽ không được sao!?

Thượng Dục đứng sát đằng sau hơi nghiêng đầu, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc trên miệng, điệu bộ như đang chờ xem kịch hay.

Hoạ Kê tiến lên một bước, cầm tay Tiểu Kiều: "Tiểu Kiều, em vẫn như vậy không nói gì. Bây giờ đã gả vào nhà người ta rồi, đừng làm chị với bố mẹ lo lắng nữa nhé. Lúc nào cảm thấy khó chịu có thể về nhà..."

"Ý Hoạ tiểu thư đây là, ở Thượng gia sẽ rất khó chịu sao?" Thượng Dục liếc nhìn cái nắm tay của cô ta, giọng nói nghiêm túc vô cùng.

Liên Giang vội vào giải vây cho con gái: "Thượng tiên sinh hiểu lầm rồi. Hoạ Kê từ trước đến giờ đều lo lắng thái quá cho em gái, con bé không có ý gì đâu."

Hoạ Tiểu Kiều giật giật khoé miệng, hai bên tai bỗng thật ngứa ngáy mà. Bây giờ cô mới biết thêm tài năng diễn xuất đỉnh cao của ba con người này đấy.

Thượng Dục nâng tầm mắt, cười một cái trông còn giả tạo gấp nghìn lần bọn họ: "Phu nhân đi cùng gia đình một chút đi, bọn họ sắp lo đến sinh bệnh rồi."

Nghe giọng điệu châm biếm ra mặt, ba người liền biến đổi sắc mặt. Hoạ Tiểu Kiều quay mặt ngây ngốc nhìn hắn. Hắn không giúp cô mà đang cố tình đẩy cô đi. Ngốc thật đấy, vốn biết việc yếu đuối cầu xin hắn sẽ không có ích gì, nhưng cô vẫn làm...

Liên Giang nhăn mặt lén lút nhìn chồng, Hoạ Quân lắc đầu, làm gì có cách nào khác ngoài việc nghe theo.

"Thượng tiên sinh yên tâm, Tiểu Kiều rất được cưng chiều, bọn tôi nhất định không để con bé thiệt thòi."

"Đã nói là phải giữ lời." Thượng Dục mỉm cười, nụ cười này là đang cảnh cáo đấy. Hắn liếc nhìn biểu cảm của Hoạ Kiều, cô lại bày ra vẻ sợ sệt rồi!

Đúng là đáng ghét!

Mặc dù sợ như vậy, nhưng Hoạ Tiểu Kiều lại không một lời van xin hay từ chối. Nếu đã như vậy, Thượng Dục hắn thật sự muốn xem xem, rốt cuộc cửu phu nhân và Hoạ gia... tình thâm lưu luyến đến mức nào!