Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Chương 6: Thượng tiên sinh...xin anh...

Hoạ Tiểu Kiều nhắm chặt mắt, thứ nước đỏ ồ ạt chảy xuống cổ họng cô, cảm giác giống hệt như bị lửa đốt trong họng, vừa cay lại vừa rát. Tiểu Kiều lần đầu uống thứ rượu mạnh thế này, thật sự không thể không chịu nổi.

Chu Thành nhìn bộ dạng bị ép rượu đến mức sắp khóc của Hoạ Kiều, lại tò mò nhìn sang Thượng Dục. Thượng Dục xem ra không để tâm cho lắm, ung dung dựa vào thành ghế mà hút thuốc, mắt hờ hững nhìn về phía các mỹ nữ nóng bỏng đang nhảy nhót sân khấu cuối phòng.

Xem ra vị cửu phu nhân này thật sự vẫn không lọt được vào mắt xanh của người đàn ông này.

Đôi mắt của Hoạ Kiều đang nhắm nghiền, bỗng nhiên lại bật mở. Cô trợn trừng mắt, nhân lúc Chu Thành nới lỏng tay mà hất mạnh ly rượu ra. Ly rượu bất ngờ văng khỏi tay Chu Thành, rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Chu Thành trong phút chốc đờ người ra, còn chưa kịp phản ứng lại, Hoạ Tiểu Kiều đã lao đến mà cắn chặt vào bàn tay hắn.

Chu Thành gào lên đau đớn, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn tức điên lên, dùng tay còn lại vung lên tát mạnh vào mặt Tiểu Kiều. Hoạ Tiểu Kiều lại lần nữa bị tát đến ngã khỏi ghế.

Thượng Dục kẹp điếu thuốc ra khỏi miệng, phiền phức nhìn về phía Chu Thành và Tiểu Kiều: "Ồn ào gì thế?"

Chu Thành vẩy vẩy bàn tay, mặt mũi nhăn nhó vô cùng khó coi: "Đúng là thần kinh! Vị nhà mày điên hơn tao tưởng đấy, Thượng Dục!"

Thượng Dục chẹp miệng đầy thờ ơ, hờ hững nhìn Tiểu Kiều đang ngồi dưới đất. Mắt cô đang trợn trừng nhìn Chu Thành, trong ánh mắt như chứa đầy sự căm phẫn.

Nhưng rồi biểu cảm trên mặt Tiểu Kiều lại đột nhiên thay đổi, ánh mắt căm phẫn lúc nãy bỗng lại dịu đi, thay vào đó lại sự sợ hãi đến tột cùng.

Hoạ Kiều hoảng hốt nhìn xung quanh phòng, cả cơ thể co lại, run rẩy đầy sợ hãi. Chu Thành đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi ngồi quỳ một chân trước mặt Hoạ Kiều. Hắn đưa đôi tay lạnh lẽo vỗ vỗ lên đôi má trắng nõn của cô, ghét bỏ mà nói:

"Định giở trò với tao à? Mày cũng gan thật đấy! Tưởng mình là phu nhân hay gì?"

Thượng Dục giống như đang xem kịch, nhếch miệng cười tà mị. Hoạ Tiểu Kiều trong đêm tân hôn dám cứa dao vào tay hắn, hơn thế nữa còn dám cướp súng muốn bóp cò.

Hắn biết Tiểu Kiều không dễ bị bắt nạt như thế, cô ta nhất định sẽ phản kháng chứ không chịu để yên, cũng giống như trong cái đêm tân hôn đó.

Thượng Dục ngồi một chỗ, vắt chéo chân như đang xem kịch. Thấy Chu Thành nói thế, hắn bỗng nhiên lại nổi hứng chọc ghẹo: "Đáng đời!"

Chu Thành lườm Thượng Dục một cái, rồi lại quay về phía Hoạ Kiều: "Anh lương thiện lắm, lần này tha cho cưng, lần sau nhớ nể mặt anh một chút! Ok?

Hoạ Tiểu Kiều cúi đầu, bối rối đảo mắt nhìn xuống nền đất, hoàn toàn không để ý đến lời của Chu Thành.

Chu Thành đứng lên, quay người trở lại ghế, vừa đi vừa nhìn Thượng Dục, lắc đầu bĩu môi: "Không chơi được!"

Hắn ngồi xuống ghế, lại nhìn Hoạ Tiểu Kiều, cười gian tà: "Nhưng tao sẽ tìm được cách! Mày muốn cược không?

Thượng Dục hạ mắt, khói thuốc từ miệng từ từ phả ra: "Muốn cược... thế nào?

....

Trời tối dần.

Thượng Dục nhàn nhã bước từ nhà hàng lớn, vừa đi vừa châm điếu thuốc đưa lên miệng, dáng vẻ trông vô cùng thoải mái.

"Oẹ... oẹ..." Hoạ Tiểu Kiều ở đằng sau hắn đang ngồi xổm trên vỉa hè nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu đồ ăn lẫn rượu vừa nãy đều ra ngoài hết.

Nghe thấy tiếng cô, Thượng Dục xoay nửa người lại nhìn, đôi mắt phượng dài híp lại bán tín bán nghi.

Hắn xỏ hai tay túi quần, dửng dưng buông vài câu: "Còn nôn đến bao giờ nữa?"

"Cho cô 5 giây, còn không chịu đứng dậy thì ở lại một mình!

Thượng Dục dường như đã mất kiên nhẫn, miệng phả ra làn khói trắng, mắt chăm chú nhìn người phụ nữ ngồi kia.

"Một"

"Hai"

"Hai rồi nhé!" Hắn nâng cao giọng.

"Ba"

Hoạ Tiểu Kiều bỗng đứng bật dậy, chạy như bay về phía người đàn ông. Nét mặt Thượng Dục đầy vẻ hài lòng, sau đó lại trở nên sững sờ khi dáng người nhỏ bé kia bỗng ôm chầm lấy hắn.

Hắn hơi ngẩn người, nhưng rồi lại cười nhạt: "Làm gì thế? Tiểu Mi Mi, ai cho phép cưng chạm vào người tôi?"

Cơ thể Hoạ Tiểu Kiều run lên trong ngực hắn, hai cánh tay trắng trẻo vòng quanh eo hắn càng chặt hơn.

"Thượng tiên sinh... xin anh..."

Trong lòng Thượng Dục nảy lên cảm giác kì lạ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe giọng cô, từ lúc cưới về đến giờ cô tuyệt nhiên chưa từng mở miệng.

Giọng nói trong trẻo nhẹ như tiếng giọt nước rơi này, nghe cũng rất dễ chịu.

"Buông ra." Thượng Dục hạ tầm mắt nhìn xuống đỉnh đầu Tiểu Kiều.

"Xin anh... giúp tôi lần này..."

"Đừng để tôi nhắc lại một lần nữa!" Giọng nói của hắn cực kì lạnh lùng, lại thêm phần chán ghét.

Tiếng giày cao gót từ xa vọng đến cùng với tiếng ra lệnh của Thượng Dục vang lên bên tai Hoạ Tiểu Kiều, cô run càng mạnh hơn.

Một giọng nữ cao vang lên đằng sau cô: "Thượng tiên sinh, quý hoá quá, nào ngờ lại gặp anh ở đây."

Thượng Dục từ từ di chuyển tầm mắt lên nhìn thẳng vào ba người đang đứng ngay trước mặt mình.