Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Chương 5: Tiểu Kiều muốn phản kháng

Hoạ Tiểu Kiều đứng im thít một bên, nét vô hồn đầy thảm thương hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cứ nhìn về phía trước, toát ra ánh nhìn vô định. Cô không tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng khóc lóc, cứ thẫn thờ như người mất hồn.

Thượng Dục rút điếu thuốc ra ngậm vào trong miệng, chậm rãi châm lửa. Hắn nheo mắt nhìn Hoạ Kiều, đôi chân dài tiến gần đến cô thêm vài bước. Hắn bóp chặt mặt Hoạ Kiều, ép cô phải nhìn thẳng vào hắn.

Môi Thượng Dục khẽ mấp máy, làn khói trắng phả ra dày đặc, xộc vào mắt mũi miệng Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nhắm mắt, quay đầu bịt mũi ho khan. Thượng Dục dùng lực bóp mặt cô mạnh hơn, nhất quyết kéo mặt cô quay lại.

Khói thuốc phả thẳng vào mặt Hoạ Kiều, cô không tài nào tránh đi được, hai mắt cay xè, khoang mũi ngột ngạt khó chịu.

Thượng Dục dường như rất thích thấy dáng vẻ khó khăn chịu đựng của Tiểu Kiều, phải một lúc sau mới lấy điếu thuốc ra khỏi miệng.

"Anh nói cưng ngu xuẩn, cưng cũng không oan! Có phải mấy ngày qua anh đã quá dung túng cho cưng đúng không?"

Thượng Dục hạ âm điệu thấp hơn, đôi mắt sâu như biển lạnh: "Thế nên cưng nghĩ mình rất có giá trị?"

Hoạ Tiểu Kiều nuốt nước bọt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm chặt vào da thịt đến mức hằn vết. Âm điệu quỷ quái của Thượng Dục vang vọng trong đầu cô, càng nghe lại càng kinh hãi.

"Phu nhân không chịu nghe lời, tôi phải đích thân dạy dỗ, như vậy phu nhân mới ngoan được!"

Hắn cười đến ngọt ngào: "Đúng không nào?"

Hoạ Tiểu Kiều không nói lời nào, từ đầu đến cuối chỉ kháng cự mà nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vài phần căm phẫn.

Thượng Dục thả cô ra, đôi mắt dài phát ra ánh lườm sắc bén, sau đó quay lưng bước đi. Hoạ Tiểu Kiều dường như cũng hiểu được, không thể phản ứng lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đằng sau hắn, bước chân ngày càng nặng nề.

...

Thượng Dục ngồi trên sofa, lười biếng ngả lưng lên ghế. Xung quanh hắn là hàng loạt những mỹ nữ xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, trang phục mặc trên người cũng là loại bó sát thiếu vải, khoe ra những đường cong đầy quyến rũ.

Hoạ Tiểu Kiều ngồi cạnh hắn, liếc mắt nhìn mỹ nhân đang ưỡn qua ưỡn lại trên đùi hắn, rồi lại đưa mắt nhìn căn phòng rực rỡ những ánh đèn đầy màu sắc.

Nhìn cũng đủ biết, đây là căn phòng VIP của hộp đêm Kim Cương – nơi tụ họp những người có máu mặt, có địa vị cao ngất trời về đây ăn chơi, "thư giãn". Các mỹ nữ nóng bỏng kia chính là "đồ thư giãn" mà Kim Cương phục vụ cho các vị khách cao cấp của mình.

Tiểu Kiều lần đầu đến đây, lúc đầu thì cảm thấy choáng ngợp, lúc sau thì lại có cảm giác ghê rợn cả người.

Đang ngồi thẫn thờ một chỗ, bỗng một cánh tay đưa ra ôm lấy eo cô. Hoạ Kiều giật mình quay sang nhìn chủ nhân của cánh tay ấy. Chu Thành bắt gặp ánh mắt của cô, bỗng cảm thấy xao xuyến trong lòng.

Chu Thành dịu dàng bóp eo cô, nụ cười ngày càng dài:

"Thượng Dục, mày cũng biết chọn người đấy! Vị thứ chín nhà mày xem ra xinh đẹp gấp vạn lần những người trước!"

Thượng Dục vẫn bình thản dựa lên ghế, có vẻ như rất yên bình, nhưng bàn tay lại đặt lên trên ngực mỹ nữ bên cạnh, ra sức mà bóp, hệt như coi đó là vật xả stress, cực kỳ kích thích. Mỹ nữ hình như hơi nhăn mặt, nụ cười càng ngày càng méo mó.

"Cô ta, cười còn xấu hơn khóc! Mắt mày là có vấn đề!"

Thượng Dục châm biếm, chậm rãi buông mỹ nữ bên cạnh ra, sau đó nhận lấy ly rượu mà mỹ nữ khác đưa đến. Chu Thành vẫn nhìn Hoạ Tiểu Kiều không rời mắt. Tiểu Kiều vặn người, dùng lực đẩy tay hắn ra, sau đó vô thức mà dịch sang một bên.

"Vị nhà mày tên là gì thế?" – Chu Thành cũng uống một hớp rượu.

"Không nhớ!" – Thượng Dục thản nhiên mà đáp lại.

Nhìn dáng vẻ rụt rè, thận trọng của Hoạ Tiểu Kiều, Chu Thành cảm thấy hệt như một chú mèo sắp chết. Hắn bày ra vẻ thích thú, híp mắt cười: "Vậy thì gọi là Tiểu Mi Mi!"

Hoạ Tiểu Kiều nghe hai người đàn ông đối thoại, không hiểu sao bản thân lại theo Thượng Dục đến đây. Hắn rốt cuộc muốn cô làm gì? Hoạ Kiều cũng ngờ ngợ được phần nào, mục đích của người này không bao giờ là tốt đẹp, có lẽ những kẻ chơi với hắn cũng chẳng khác gì.

Chu Thành rót đầy ly rượu, ánh mắt sáng lên vài phần, nhìn Tiểu Kiều nhưng lại nói với Thượng Dục: "Có chơi được không đây?"

Thượng Dục giống như hiểu ý hắn, giọng điệu vừa thờ ơ lại vừa rất tàn nhẫn: "Vậy thì còn phải hỏi cô ta!"

Tiểu Kiều nghe đến đây, bỗng rùng mình một cái. Cô trợn mắt nhìn Thượng Dục, hàm răng cắn chặt lấy bờ môi đã sớm khô khốc.

Thượng Dục hờ hững nhìn cô, nhè nhẹ dỗ dành: "Đừng nhìn anh như thế! Cưng chơi với Chu Thành, nhất định sẽ rất thích!"

Hoạ Tiểu Kiều ngàn vạn lần không muốn! Tiểu Kiều hiểu chơi ở đây là gì, cô muốn phản kháng, nhưng chỉ có thể ai oán mà nhìn hắn. Hoạ Kiều lắc đầu đầy sợ sệt.

Chu Thành cười tươi tắn, nụ cười mang cảm giác kì dị. Hắn nâng ly rượu lên, đặt vào trong tay Hoạ Kiều. Nhìn người đẹp thế này, có ai mà chịu nổi chứ!

"Tiểu Mi Mi, ngoan ngoãn thì anh sẽ chiều! Anh không nỡ làm tổn thương em đâu!"

Chu Thành đẩy ly rượu lên miệng Tiểu Kiều. Mùi rượu nồng nặc xộc lên cũng đủ để cô say rồi. Hoạ Kiều nắm chặt lấy ly rượu, cố gắng đẩy ra xa. Ly rượu lắc lư qua lại, rượu trong đó cứ thể mà sánh ra, rơi vào miệng nhỏ của Hoạ Kiều.