Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chương 4: Nhìn cho kĩ xem tôi là ai!

Người đàn ông bị đẩy ngã sõng soài xuống sàn hoa lạnh lẽo. Ngu Miên và hắn ta đã qua lại với nhau sau lưng Thượng Dục trong suốt khoảng thời gian ba tháng đó, Thượng Dục biết nhưng chưa một lần cảnh báo Ngu Miên, khiến cho cô ta cứ ung dung mà tận hưởng hạnh phúc.

Ngu Miên nhìn thấy cảnh đó, hai mắt trợn trừng đầy kinh ngạc lại, ánh mắt như ánh lên vài tia sợ hãi. Cô ta lao đến ôm chặt lấy người đàn ông, quay phắt lại nhìn Thượng Dục.

Hai mắt cô ta đỏ ngầu: "Thượng Dục! Anh đã làm gì anh ấy?! Anh dám...!"

Thượng Dục chứng kiến một cảnh tình tình tứ tứ đó, không nhịn được mà cười một tiếng chế nhạo: "Cưng thất vọng lắm hả? Người chống lưng của cưng lại đang ở đây với cưng! – Nụ cười trên môi hắn ngày càng hoà nhã: "Thật là tiếc! Sắp chết đến nơi rồi!"

Nước mắt chảy dài trên má Ngu Miên, cô ta phẫn uất cắn chặt răng, nỗi căm hận cung lòng dâng lên đến cực điểm. Ngu Miên với lấy con dao gọt hoa quả trên mặt bàn, đứng bật dậy lao về phía Thượng Dục.

Thượng Dục không hề nhúc nhích. Chỉ có hai tên xã hội đen to cao lập tức chạy đến túm chặt lấy cánh tay ả. Một tên giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta. Con dao trên tay Ngu Miên rơi xuống, cả cơ thể va đập xuống nền đất, khoé miệng cô ta rỉ máu.

Ngu Miên khóc đến điên dại, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay hai tên cao to. Thượng Dục không cười nữa, chậm rãi nhấn điếu thuốc vào gạt tàn. Hắn hạ mắt, rút lấy khấu súng từ sau lưng, nhắm thẳng về phía Ngu Miên.

Ngu Miên nhắm mắt, giống như đang chờ đợi cái chết. Cứ ngỡ hắn sẽ bắn cô, ai ngờ đầu súng lại di chuyển mục tiêu, Thượng Dục chậm rãi hướng súng về phía người đàn ông nằm trên đất.

"Đoàng!!" Tiếng súng vang vọng khắp căn biệt thự. Ngu Miên không thể tin nổi vào mắt mình, thế giới dường như sụp đổ trước mắt cô ta. Cô ta bất lực gào khóc, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay tên to lớn, giọng cô ta lạc đi, tiếng thét đau khổ đến tột cùng.

Ngu Miên giống như không còn gì để mất, nghiến răng nghiến lợi mà hét lên: "Thằng chó!!! Mày là đồ khốn nạn!! Có chết tao cũng không tha cho mày!! Tao nguyền rủa mày chết không nhắm mắt!!"

Ngu Miên hoàn toàn thất vọng, cả cơ thể rũ xuống, ngất lịm đi. Những tên vệ sĩ lập tức dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, không để lại một dấu vết gì.

Thượng Dục thản nhiên bước ra khỏi biệt thự. Hắn nâng ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. Phía sau hắn lưng hắn, căn biệt thự bỗng nhiên nổ tung. Lửa bùng lên ngùn ngùn, khói đen bốc lên đen kịt một vùng trời.

Thượng Dục giống như bước đi trong biển lửa, thản nhiên ngậm lấy điếu thuốc, khoé miệng hắn khẽ cong lên một đường mê hồn.

...

Đã ba ngày rồi Thượng Dục không về biệt thự, Hoạ Tiểu Kiều coi như cũng được vài ngày yên ổn. Cái hôm cô bị đẩy xuống nước, Thượng Dục bỏ đi không quay đầu lại, có vẻ như thật sự muốn cô chết chìm ở đó.

Nhưng may mắn thay, những người giúp việc biết Hoạ Kiều và Thượng Dục ở sau vườn. Sau khi thấy Thượng Dục một mình quay trở vào, không thấy bóng dáng Hoạ Kiều đâu, những người giúp việc biết có chuyện, nhanh chóng chạy ra sau vườn.

Lúc đó, Hoạ Tiểu Kiều đang dần chìm xuống. Những người giúp việc không chần chừ mà lao thẳng xuống hồ bơi cứu cô lên. Sau ngày hôm đó, Tiểu Kiều ngủ li bì gần hai ngày. Sau khi tỉnh dậy, suốt ngày quanh quẩn trong căn biệt phủ rộng lớn, Tiểu Kiều cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cô quyết định ra ngoài mua ít đồ thay cho những người giúp việc, coi như là đi dạo cho khuây khỏa.

Mới ba giờ chiều nên người người qua lại rất nhộn nhịp, cũng đã lâu rồi Hoạ Tiểu Kiều không ra ngoài, bỗng nhiên có cảm giác không quen. Hai tay cô xách túi hoa quả và thức ăn, chậm rãi bước đi trên đường. Hoạ Kiều ước lúc nào cũng có thể yên bình như thế này, ước gì tên Thượng Dục đó không trở về, nếu không thì không biết cô sẽ phải chết thêm bao nhiêu lần nữa!

Đến một ngã ba, Tiểu Kiều đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhớ xem nên đi lối nào. Bỗng nhiên từ đằng xa một người phụ nữ đi qua trước mắt cô. Tiểu Kiều mở to mắt nhìn theo người phụ nữ đó. Bóng dáng quen thuộc đó hiện lên trong đầu cô. Cơ thể Tiểu Kiều run lên, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Tay Hoạ Tiểu Kiều dần lỏng, túi đồ trên tay rơi xuống đường. Tiểu Kiều chạy theo người phụ nữ, cổ họng phát ra tiếng gì đó, từ nhỏ rồi to dần.

"Mẹ... mẹ… mẹ ơi! Mẹ ơi chờ con!! Mẹ ơi!!"

Hoạ Kiều không màng mọi thứ, loạng choạng chạy về phía trước. Hai mắt cô ươn ướt, ánh nhìn nhoè đi. Người phụ nữ đó biến đâu mất rồi, cô không nhìn thấy nữa!

Tiểu Kiều chạy càng nhanh hơn, cô giống như bị trúng tà, không ngần ngại mà chạy ra giữa làn đường xe cộ tấp nập. Một chiếc ô tô lao đến, Tiểu Kiều bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, cả người cô như tê cứng, đứng bất động tại chỗ. Chiếc xe đó bấm còi liên tục, không ngừng lao đến.

Cô trợn tròn mắt nhìn về hướng chiếc xe. Bỗng một cánh tay vươn ra túm lấy cánh tay cô, một phắt liền kéo vào trong lề đường. Hoạ Tiểu Kiều ngã vào lòng người đàn ông, cơ thể vẫn không kìm được mà run lên.

Người đàn ông giữ chặt lấy vai cô, cau mày đầy khó chịu: "Cô muốn chết à?"

Thượng Dục theo dõi người phụ nữ đang run rẩy, sắc mặt không có vẻ nào là thương tiếc, chỉ khiến người ta có cảm giác giống như hắn đang xem kịch.

"Lá gan của cưng cũng lớn rồi! Muốn chọn cách này để thoát khỏi tôi?"

Thượng Dục gẩy gẩy sợi tóc của Hoạ Ca, bình bình thản thản mà độc thoại: "Thật chẳng đáng yêu chút nào! Sao cưng lại không chịu nghe lời vậy hả?"

Hoạ Ca trong đầu vẫn nghĩ đến bóng dáng người phụ nữ vừa nãy, miệng vô thức lẩm bẩm: "Mẹ... mẹ!"

"Mẹ cái gì mà mẹ? Cưng tốt nhất là nhìn cho kĩ xem tôi là ai!" – Thượng Dục giống như phát cáu, bóp chặt lấy cằm cô nâng lên, ép cô phải nhìn hắn.

Hoạ Tiểu Kiều ngước mắt nhìn, khuôn mặt đẹp như tạc hiện lên trước mắt, cô chợt bừng tỉnh, vội vàng lùi xuống mấy bước. Nhìn thấy người này, Hoạ Kiều lại càng sợ hơn.Thượng Dục xỏ tay túi quần, tạch miệng đầy chán nản, đưa mắt nhìn một lượt cơ thể Hoạ Kiều. Cái dáng vẻ này, hắn cũng không phải lần đầu nhìn thấy, chỉ cảm thấy thập phần giả tạo.